Bản tin 8H: Cấm máy bay Nga, Ukraine tự bắn vào chân mình

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: TASS)
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: TASS)
TPO - Ngày 25/10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích quyết định của Chính phủ Ukraine về việc cấm các hãng hàng không Nga thực hiện chuyến bay vào lãnh thổ Ukraine, cho rằng đây là hành động mà Kiev tự bắn vào chân mình. 

Hàng chục công trình nhà ở xã hội tại Hà Nội đã đưa vào sử dụng 3-5 năm, nhưng đến nay, chỉ có duy nhất một chủ đầu tư làm sổ đỏ cho dân. Hàng nghìn căn hộ còn lại vẫn đang bị “om” sổ đỏ. UBND thành phố Hà Nội vừa giao cho Sở Xây dựng đảm nhận để đẩy nhanh việc quyết toán giá cho nhà ở xã hội. Về nguyên tắc, giá nhà ở xã hội quyết toán không được cao hơn giá tạm tính. Nếu giá thấp hơn, chủ đầu tư phải trả lại tiền cho người dân. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chia sẻ bên lề kỳ họp Quốc hội xoay quanh việc phát hành trái phiếu quốc tế 3 tỷ đô la và việc thu chi nguồn ngân sách hiện nay. Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, muốn giảm nợ công thì chỉ có không đi vay. Nhưng trong điều kiện của chúng ta, phải dựa cả nội lực và ngoại lực để phát triển, vay về để làm ăn chứ không phải chi tiêu thường xuyên. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, điều quan trọng hơn là vay về làm gì để trả được nợ, còn số nợ công cao hay thấp không quan trọng bằng việc đó. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng khi Việt Nam tham gia TPP, lo ngại nhất là lĩnh vực chăn nuôi và Bộ đang tìm những hướng đi phù hợp để hỗ trợ nông dân, tháo gỡ những khó khăn… Lĩnh vực chăn nuôi của nước ta chủ yếu dựa vào các hộ gia đình chăn nuôi quy mô nhỏ, trình độ kỹ thuật không cao. Dẫn đến giá thành cao, hiệu quả kém, thiếu tính bền vững. Thời gian qua Bộ NN&PTNT đã cử các đoàn công tác tới làm việc với những nước có nền chăn nuôi phát triển để kêu gọi đầu tư vào ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp. (Xem chi tiết)


Cho rằng nếu tiếp tục quản lý hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định bằng cơ chế “xin - cho”, chuyển nhượng “lốt” thì còn tiêu cực, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nói cần phải xóa bỏ các cơ chế này, đưa loại hình kinh doanh vận tải có điều kiện này công khai, minh bạch hơn. Kinh doanh vận tải là loại hình kinh doanh có điều kiện. Do vậy “lốt” xe đã được cấp cho DN có đủ điều kiện thì không được phép chuyển nhượng, mua đi bán lại. (Xem chi tiết)


Vào lúc 15h10 ngày 25/10, chị Tô Kim P, 36 tuổi, trú tại đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đang gội đầu cho khách ở quán gần nhà thì bị chồng lôi ra đường, tưới xăng châm lửa đốt. Chị P được đưa vào Khoa chấn thương- bỏng thuộc Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cấp cứu. Theo các bác sỹ, chị P bị bỏng toàn thân, bỏng độ 3-4, diện tích 60% cơ thể. Sau đó, chị P được chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị. Thông tin ban đầu; chị P và chồng đã ly thân song thi thoảng anh này vẫn ghen bóng gió. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại về sự xuất hiện của các tàu ngầm và tàu nổi của Hải quân Nga trong các vùng biển có đường cáp quang cung cấp Internet và điện thoại cho nước Mỹ. Nga có thể can thiệp vào các hệ thống cáp quang, cắt đứt hệ thống liên lạc giữa người dân Mỹ với công dân các quốc gia khác. Tin tình báo từ Hải quân và Lầu Năm góc thời gian qua xác định mức độ gia tăng các hoạt động quân sự của các hạm đội Nga ở Biển Bắc, Đông Bắc Á và gần bờ biển của Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 25/10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích quyết định của Chính phủ Ukraine về việc cấm các hãng hàng không Nga thực hiện chuyến bay vào lãnh thổ Ukraine, cho rằng đây là hành động mà Kiev tự bắn vào chân mình. Ông Medvedev viết: "Các chuyến bay của tất cả các hãng hàng không Nga tới Ukraine đã bị cấm theo đề xuất của Chính phủ Ukraine. Đây là một ví dụ nữa cho thấy giới chức Ukraine chống lại chính người dân nước này". Hôm 25/9, Kiev đã quyết định áp đặt lệnh cấm các hãng hàng không Nga bay vào Ukraine từ ngày 25/10.


Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua công bố video cho thấy một người lính Syria bị xe tăng cán chết ở Homs. Theo bộ phận truyền thông của IS, nhóm này hôm qua bắt giữ một người lính làm việc cho tình báo không quân Syria. Người này được xác định là Fadi Amr al-Zaydan, 19 tuổi, đến từ khu vực Jableh, tỉnh Latakia. Trong video, Zaydan bị trói khi mặc đồ màu cam. Một chiếc xe tăng tiến về phía Zaydan và cán chết anh này. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 25/10 đã xảy ra một vụ nổ súng tại một khu phố là điểm nóng buôn bán ma túy ở thành phố cảng Marseille, miền Nam nước Pháp, làm 3 người thiệt mạng, gồm một thanh niên 24 tuổi và 2 trẻ em 15 tuổi. Theo nguồn tin tư pháp, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng tại khu chung cư có tên là Cité des Lauriers ở Quận 13 - một khu vực điểm nóng về buôn bán ma túy tại thành phố Marseille. Các nạn nhân đã bị bắn tại khu vực ngay lối vào tòa nhà bởi một nhóm người ngồi trên hai xe ôtô.


Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên lại tiếp tục căng thẳng sau vụ tàu Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu tuần tra của Triều Tiên. Ngày 25/10, chính quyền Triều Tiên đã chỉ trích việc Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu tuần tra của nước này là "hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng". Trước đó, cùng ngày, quân đội Hàn Quốc thông báo đã bắn 5 phát đạn cảnh cáo về phía một tàu tuần tiễu của Triều Tiên khi chiếc tàu này đi vào hải phận của Hàn Quốc hôm 24/10.

MỚI - NÓNG