Bản tin 8H: Canada không loại trừ cung cấp vũ khí cho Ukraine

Xe quân sự Ukraine được triển khai tới Debaltseve, vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 1/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe quân sự Ukraine được triển khai tới Debaltseve, vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 1/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 10/2, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã từ chối loại bỏ khả năng cung cấp trợ giúp quân sự sát thương cho Ukraine nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột với quân nổi dậy do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine thất bại.

Công ty cổ phần TLC Hồ Tây đã gửi văn bản đề xuất với UBND TP Hà Nội cho phép chạy thí điểm dịch vụ tham quan cầu Nhật Tân bằng ô tô điện. Với tốc độ chạy trung bình chỉ từ 20 – 40 km/h, xe ô tô điện được trang bị đầy đủ dây an toàn, du khách có thể ngồi trên xe chụp ảnh cầu Nhật Tân mà không cần xuống xe. Xét đề xuất từ phía doanh nghiệp, ngày 9/2, lãnh đạo TP Hà Nội đã giao cho các đơn vị liên quan xem xét chủ trương chạy thí điểm dịch vụ tham quan cầu Nhật Tân bằng xe ô tô điện.


Bộ Giao thông vận tải cho biết với bài thi đạt điểm số cao nhất 87,81/100 điểm, ông Phạm Việt Dũng, Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam, đã vượt qua 6 ứng viên khác để trúng tuyển vị trí Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Ông Phạm Việt Dũng sinh ngày 31/8/1964, tốt nghiệp Học viện Hàng không dân dụng Leningrad (Liên Xô cũ) chuyên ngành không lưu. Ông Dũng có bằng tiến sĩ, thông thạo cả tiếng Nga và tiếng Anh.


Liên quan đến vụ tai nạn ôtô nghiêm trọng tại khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) tối 10/2, cơ quan chức năng xác nhận có 11 người bị thương, trong đó có 3 người bị nặng nhất, chưa có người tử vong như thông tin ban đầu. Lái xe khai nhận khi dừng xe đã quên cài phanh tay trong khi xe vẫn nổ máy. Sau khi mở cốp để người nhà bỏ hành lý vào, anh ta quay về vị trí lái thì đạp nhầm chân ga làm chiếc Audi chồm lên đâm hàng loạt người.


Lúc 15h30 ngày 10/2, người phụ nữ trung niên mặc áo khoác màu tím điều khiển xe Wave màu đỏ biển kiểm soát Hà Tây (cũ) di chuyển trên đường Lê Đức Thọ hướng về đại lộ Thăng Long. Tới ngã tư Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì xe máy va chạm với chiếc xe tải đi cùng chiều. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm xe tải và tử vong. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn vẫn trong tư thế ngồi trên xe máy.


Khoảng 17 giờ ngày 10/2, tại km 28+750 trên đường tránh thành phố Huế, đoạn qua địa bàn phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra làm hai người chết. Xe tải biển kiểm soát 43C-075.71 lưu thông theo hướng Huế-Đà Nẵng, khi đến đoạn đường trên đã đâm vào xe tải biển kiểm soát 76C-038.53 chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh làm xe tải biển kiểm soát 43C- 075.71 bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn, tài xế và phụ xe (chưa rõ danh tính) bị kẹt chết trong cabin.


Ngày 10/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, các cuộc đàm phán hòa bình tại Minsk (Belarus) ngày 11/2 là một trong những cơ hội cuối cùng để tuyên bố về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong cuộc xung đột giữa Kiev với các phần tử ly khai ở miền Đông. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko về tình hình tại miền Đông Ukraine.


Trao đổi qua điện thoại, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đồng ý duy trì liên lạc để có thể tiếp cận gần hơn tình hình ở Ukraine. Tổng thống Nga và Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chính trị, thông qua đối thoại, mong muốn giải quyết các vấn đề trong nước Ukraine càng sớm càng tốt nhằm ngăn chặn đổ máu, bảo vệ quyền và lợi ích của người dân của tất cả các vùng thuộc Ukraine, trong đó có Đông – Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 10/2, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev tuyên bố, việc Mỹ khởi đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ là một xác nhận thêm nữa thực tế rằng Washington là thành viên trực tiếp của cuộc xung đột. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết nếu Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine, Nga nhiều khả năng sẽ đáp trả bằng ngoại giao.


Ngày 10/2, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã từ chối loại bỏ khả năng cung cấp trợ giúp quân sự sát thương cho Ukraine nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột với quân nổi dậy do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine thất bại. Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm, khi được hỏi liệu Canada có chuyển từ việc trợ giúp nhân đạo cho Ukraine sang hỗ trợ vũ khí phòng vệ sát thương hay không, Thủ tướng Harper tuyên bố sẽ xem xét mọi lựa chọn.


Ngày 10/2, Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí thông qua việc ủng hộ ông Ashton Carter làm Bộ trưởng Quốc phòng, mở đường cho khả năng đưa vấn đề này ra bỏ phiếu tại Thượng viện trong tuần này. Với tỷ lệ phiếu bầu 25-0, ủy ban trên đã hoàn toàn nhất trí với việc đề cử ông Carter thay thế Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Chuck Hagel. Ông Hagel đã từ chức sau khi chịu áp lực và bị chỉ trích vì quá thụ động trong việc đối phó với những thay đổi nhanh chóng về an ninh, nhất là trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

MỚI - NÓNG