Bản tin 8H: Cảnh sát bắn bị thương nghi phạm chính vụ khủng bố Paris

Cảnh sát Bỉ. (Nguồn: Reuters)
Cảnh sát Bỉ. (Nguồn: Reuters)
TPO - Đêm 19/3 theo giờ Hà Nội, giới chức Pháp và Bỉ thông báo đã bắt được đối tượng tình nghi chính trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) là Salah Abdeslem.

Thời gian qua số vụ cướp giật tại Sài Gòn vẫn xảy ra dồn dập, manh động và hung tợn hơn khiến người dân bất an, du khách hoang mang. Dù Công an TPHCM đã tổ chức lễ ra quân tuần tra ráo riết với sự phối hợp của nhiều lực lượng nhưng nạn cướp giật có phần manh động hơn. Theo báo cáo của công an từ ngày 25/2 đến 16/3, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra gần 300 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ gần 400 đối tượng phạm pháp. Trong đó, số vụ trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra chiếm tỷ lệ cao nhất với 168 vụ. (Xem chi tiết)


Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam ông Phạm Quyết Thắng, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GP Bank) và Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Cty TNHH - CN Sao Bắc để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng với đó, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với Nguyễn Anh Dung, nguyên kế toán trưởng GP bank và Hoàng Công Hợp, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần ĐTXD - PTHT Thành Trung về cùng tội danh nêu trên, được tại ngoại. (Xem chi tiết)


Vào hồi 20 giờ 45 phút, ngày 18/3, vụ cháy quán Karaoke Version 2, tại số 146, đường Triều Dương, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã xảy ra. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt nhanh chóng và dập tắt đám cháy sau hơn 1 giờ đồng hồ. 22 khách đã được đưa ra khỏi quán an toàn, trong đó có 1 thiếu niên 14 tuổi có dấu hiệu khó thở đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Móng Cái theo dõi. Hiện tại, sức khỏe người này đã trở lại bình thường.


Theo Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, sau gần 15 giờ nỗ lực dập lửa, đến 19 giờ ngày 18/3, đám cháy rừng thuộc địa bàn xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải đã được dập tắt. Huyện Mù Cang Chải tiếp tục cắt cử cán bộ túc trực trên rừng để dập tàn tro, đề phòng lửa bùng phát lại. Đám cháy xảy ra từ 4 giờ ngày 18/3 tại bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải. Đám cháy xảy ra trên núi cao, có những điểm cháy ở độ cao đến 2.000m so với mặt nước biển. Theo thống kê ban đầu, diện tích rừng bị cháy vào khoảng 50ha, chủ yếu là cây tái sinh và rừng thông phòng hộ.


Vào lúc 17 giờ ngày 18/3, chị Vũ Thị Hạnh, 27 tuổi, đang mang thai 3 tháng, ở huyện Cư Kuin, điều khiển xe máy chở theo con gái (4 tuổi) từ trong đường hẻm lưu thông ra Quốc lộ 27. Khi vừa ra đến quốc lộ, xe của chị Hạnh đã va chạm với xe container lưu thông theo hướng từ huyện Cư Kuin về thành phố Buôn Ma Thuột. Cú va chạm khiến chị Hạnh văng vào gầm xe container và bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ. Bé gái bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.


Tại bến ven hồ Thủy điện Sơn La thuộc địa bàn xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh Sơn La phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La vừa kiểm tra, phát hiện vụ giao dịch số lượng lớn thớt gỗ nghiến không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 1.909 thớt gỗ, mỗi chiếc có đường kính khoảng 35-40cm. Số tang vật này đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm Lâm Sơn La để tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.


Ngày 18/3, ngay sau khi cập cảng Kỳ Hà, tàu QNa 91865 do ông Trần Sinh (1957, trú xã Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam) đã đến Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) để trình báo việc tàu cá này bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công. Tàu của ông xuất bến ngày 1/3 đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa với 13 lao động. Vào ngày 5/3 khi tàu di chuyển đến vị trí thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị một tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46101 đuổi theo kẹp sát. Sau đó tàu này đã bắn đạn bi sắt làm vỡ kính và 10 bóng đèn tàu ông Sinh, đồng thời áp sát xua đuổi tàu ông từ 11 giờ ngày 5/3 đến 0h ngày 6/3 mới bỏ đi. (Xem chi tiết)


Đêm 19/3 theo giờ Hà Nội, giới chức Pháp và Bỉ thông báo đã bắt được đối tượng tình nghi chính trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) là Salah Abdeslem. Vụ bắt giữ được thực hiện tại quận Molenbeek ở thủ đô Brussels của Bỉ vào tối 18/3. Nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết trong vụ vây ráp ở Brussels, 2 người đàn ông đã bị bắt, trong đó có một người bị thương. Sau đó, cảnh sát Pháp xác nhận đối tượng Salah Abdeslem bị thương ở chân.


Ngày 18/3, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Tập đoàn công nghệ vô tuyến điện tử Nga (KRET), ông Igor Nasenkov cho biết trong "những ngày tới" Nga sẽ bắt đầu chuyển giao các hệ thống phòng thủ President-S (ODS) tân tiến cho Ai Cập. Phát biểu với báo giới, ông Nasenkov khẳng định: "Các hoạt động chuyển hàng sẽ bắt đầu diễn ra trong tương lai gần, chính xác phải vài tuần". Nga đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống ODS cho Ai Cập từ năm 2015.


Ngày 18/3 tại Ấn Độ đã diễn ra cuộc diễn tập với mật danh Quả đấm Thép (Iron Fist) trên sa mạc Thar ở Pokaran, Rajasthan, Tây Bắc nước này. Đây là cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Không quân Ấn Độ với sự tham gia của 181 máy bay các loại. Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Thủ tướng Narendra Modi đã tham dự lễ khai mạc cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra cả ngày lẫn đêm và được chia thành 6 khoa mục gồm thực hành tác chiến bay, diễn tập khả năng tấn công, khả năng phòng thủ, phối hợp mạng lưới trung tâm, hỗ trợ mặt đất và các hoạt động ban đêm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.