Bản tin 8H: Cảnh sát cơ động vi phạm nồng độ cồn

CSGT lập biên bản xử phạt tài xế. Ảnh: Tiến Đạt/Zing
CSGT lập biên bản xử phạt tài xế. Ảnh: Tiến Đạt/Zing
TPO - Một cảnh sát cơ động bị tổ tuần tra lập biên bản xử phạt và gửi thông báo về đơn vị vì điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn.

Tối 18/1, Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tài xế Hồ Đức Hân (23 tuổi, người địa phương) điều khiển xe vi phạm quy định về nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy Hân có nồng độ cồn 0,139 mg/lít khí thở. Theo một cán bộ CSGT, thời điểm kiểm tra Hân không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, lúc lực lượng chức năng đang lập biên bản thì Hân xuất trình một thẻ bảo hiểm y tế do công an cấp. Tài xế này nhận là cán bộ thuộc một đơn vị của Bộ tư lệnh CSCĐ rồi chấp nhận ký biên bản vi phạm. Theo Nghị định 100 của Chính phủ, người điều khiển xe máy chưa vượt quá 0,25 mg/1lít khí thở thì bị phạt 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (19/01), không khí lạnh đã tăng cường đến sát biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Trong 1-2 ngày tới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2-3 m. Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, trời rét đậm.


Mới đây, Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) khởi tố Trần Văn Lâm (34 tuổi), Phan Lệ Thanh (40 tuổi, vợ Lâm), Trần Thị Hồng Sương (37 tuổi, cùng ngụ xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) và Nguyễn Văn Thức (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân) về tội Chống người thi hành công vụ. Trong đó, đối tượng Lâm bị đề nghị bắt tạm giam. Trước đó, chiều ngày 13/1, lực lượng CSGT của Công an huyện Hồng Dân dừng hai xe máy của 4 đối tượng trên để kiểm tra. CSGT xác định Lâm có nồng độ cồn 1,100 mg/l khí thở và Sương là 0,471 mg/l khí thở. Khi bị lập biên bản vi phạm hành chính, Lâm đạp đổ môtô của CSGT. Sương và Thức lớn tiếng mắng chửi, lao vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến 2 CSGT bị thương. Làm việc với cảnh sát, Sương và Lâm khai, do trong người có bia rượu nên không làm chủ được hành vi. Còn Thanh và Thức vì bênh vực chồng và người thân nên có những hành vi trái pháp luật.


Phát hiện thi thể người đàn ông trên ghế đá hoa viên. Khoảng 16h ngày 18/1, người dân TP Buôn Ma Thuột đến hoa viên để tập thể dục thì phát hiện thi thể một người đàn ông trên ghế đá. Qua kiểm tra, nạn nhân khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,6m, mặc áo khoác màu xám đục. Công an TP Buôn Ma thuột cho biết, chưa xác định được danh tính nạn nhân vì không có giấy tờ tùy thân. Do không có dấu hiệu hình sự, cơ quan chức năng đang thông báo để người thân của nạn nhân được biết và làm thủ tục bàn giao thi thể.


Ngày 18/1, lãnh đạo đồn biên phòng Cam Ranh (phường Cam Linh, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra thiêu rụi 2 tàu cá tại khu vực cảng cá trên địa bàn. Khoảng 12h đêm 17/1, sau khi chủ tàu là ông Thái Vinh Ngộ (37 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cúng tất niên và đốt thuốc xông theo tục lệ dân biển, mọi người đang ăn uống thì tàu cá bất ngờ bốc hỏa. Công tác chữa cháy được tiến hành khẩn trương, cùng với việc di tản 2 tàu cá ra khỏi các tàu cá đang neo đậu gần đó. Đến rạng sáng nay, 2 chiếc tàu tiếp tục cháy lớn rồi chìm hẳn. Được biết, 2 tàu cá kể trên được đóng hơn 2 năm trước, với tổng kinh phí lên tới hơn 20 tỷ đồng.


Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương. Ngày 17/1, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao quyết định của Bộ trưởng TN&MT điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bên cạnh đó, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Du Bắc giữ chức vụ Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm bà Trịnh Ngọc Ánh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai.

MỚI - NÓNG