Bản tin 8H: Cảnh sát Pháp phá âm mưu khủng bố ở Paris

Cảnh sát Pháp tuần tra (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Cảnh sát Pháp tuần tra (Nguồn: AFP/ TTXVN)
TPO - Trong một chiến dịch chống khủng bố, cảnh sát Pháp ngày 24/3 đã bắt giữ một đối tượng ở Argenteuil, khu vực ngoại ô phía Tây Bắc thủ đô Paris. Đối tượng này bị nghi "dính líu tới một mạng lưới khủng bố" đang âm mưu tấn công trên lãnh thổ nước Pháp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (25/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Các tỉnh miền Bắc có mưa, trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 12 độ C. Riêng khu vực Hà Nội ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào; đêm ít mây, không mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. (Xem chi tiết)


Liên quan trường hợp một người Úc từng đến TPHCM, sau đó về nước có kết quả dương tính với virus Zika, Bộ Y tế đã tăng cường các biện pháp giám sát trong tư thế đã có ca bệnh tại Việt Nam. Thông qua WHO và Bộ Y tế Úc, được biết du khách mắc Zika đã lưu lại Việt Nam từ ngày 26/2 đến 6/3. Sau đó, khi trở về Úc, người này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh vào ngày 8/3. Bộ Y tế khuyến cáo để phòng tránh virus Zika, những phụ nữ có thai hoặc dự định có thai trong vòng 6 tháng tới không nên đến các quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika khi không cần thiết. (Xem chi tiết)


Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, ngày 24/3, Ban Công binh, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã di dời 3 quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh ra khỏi gia đình ông Nguyễn Văn Tới (ở thôn 5, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo). Gia đình ông Tới đã làm nghề thu mua sắt vụn từ nhiều năm nay. Trước đó, ông Tới đã thu mua được 3 quả bom có tổng trọng lượng hơn 300 kg, chiều dài mỗi quả 1,1 m, chiều rộng 0,2 m, bị han rỉ và không còn nguyên trạng. Tuy nhiên, sau đó ông Tới đã đến chính quyền địa phương trình báo.


Ngày 24/3, bác sĩ Phù Chí Dũng - Giám đốc Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TPHCM - cho biết, hiện số lượng bệnh nhân mắc chứng rối loạn đông máu (Hemophilia) trên toàn quốc đã vượt con số 2.300 trường hợp và tăng đều qua các năm. Tại TPHCM, mỗi năm lại phát hiện trên 80 bệnh nhân Hemophilia mới. Hiện chi phí thuốc men cho việc điều trị bệnh này quá cao, từ 50 đến 70 triệu đồng/tháng.  Một hướng giải quyết khó khăn của bệnh nhân Hemophilia, theo ông Dũng nên cho họ được hưởng BHYT 100% so với việc chi trả 80% như hiện nay.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 24/3 đã công bố một đoạn video trên mạng xã hội, trong đó kêu gọi những kẻ ủng hộ tổ chức này tiến hành cuộc thánh chiến sau một loạt vụ đánh bom tại thủ đô Brussel của Bỉ trong tuần này mà IS tuyên bố nhóm này tiến hành. Trong đoạn video, IS cho biết Bỉ là nước tham gia liên quân chiến đấu chống lại nhóm này tại Trung Đông. Loạt vụ khủng bố tại sân bay và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels vào sáng 22/3 đã làm hơn 30 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.


Một sỹ quan thuộc lực lượng đặc biệt Nga ở Syria đã thiệt mạng khi đang thực hiện công tác hỗ trợ các cuộc không kích của không quân Nga và Syria nhằm vào phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đang cố thủ ở thành phố cổ Palmyra. Thông báo từ đại diện Nga cho biết, sĩ quan chống trả quyết liệt và đã hy sinh anh dũng. Khi phát hiện, quanh thi thể người sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt Nga là xác của nhiều tay súng IS. (Xem chi tiết)


Ngày 24/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Moskva. Tổng thống Putin hoan nghênh chuyến thăm của ông Kerry và cho rằng các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ mang lại cơ hội để giải quyết các vấn đề quan trọng. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Moskva và Washington đang tìm được những điểm tương đồng để thúc đẩy giải quyết các vấn đề song phương và quốc tế.


Ngày 24/3, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Vershbow tuyên bố liên minh quân sự này sẵn sàng tăng cường hợp tác chống khủng bố với Moskva, song từ chối bất kỳ "sự thỏa hiệp" nào để từ bỏ kế hoạch tăng cường quân sự của NATO ở sườn phía Đông, giáp Nga. Một ngày sau loạt vụ tấn công ở thủ đô Brussels của Bỉ, khiến hơn 30 người thiệt mạng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 23/3 đã kêu gọi châu Âu chấm dứt cái mà Moskva gọi là "những trò chơi địa chính trị" và cùng nỗ lực chống khủng bố.


Cơn ác mộng mà các quan chức châu Âu cảnh báo từ nhiều tháng trước nay đã trở thành hiện thực sau vụ tấn công đẫm máu hôm 22/3 ở Brussels, Bỉ. Các cuộc tấn công xảy ra gần như đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ, nhằm vào các địa điểm quan trọng ở thủ đô của Bỉ đã bộc lộ nhiều vấn đề nan giải trong hệ thống an ninh châu Âu. Cơ quan an ninh châu Âu luôn cố gắng giám sát mọi động tĩnh của những nghi can khủng bố nhưng đây dường như là một nhiệm vụ quá khó khi mà số đối tượng cần theo dõi ngày càng nhiều và bị trộn lẫn vào các nhóm tội phạm có tổ chức. (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi lực lượng quân đội nước này nâng cao cảnh giác và “sẵn sàng tấn công các cơ quan chính phủ Hàn Quốc ở Seoul” một khi an ninh quốc gia bị đe dọa. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng yêu cầu quân đội phải giữ vững tinh thần và cảnh giác cao độ. Hồi đầu tuần này, KCNA cũng phát tuyên bố của Ủy ban các vấn đề liên Triều của Bình Nhưỡng, trong đó đe dọa “đốt dinh Tổng thống ở Seoul” và “biến nó thành một biển lửa”, đồng thời khẳng định sẵn sàng bắt đầu cuộc phản công chống lại Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc. (Xem chi tiết)


AFP dẫn nguồn tin Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết trong một chiến dịch chống khủng bố, cảnh sát nước này ngày 24/3 đã bắt giữ một đối tượng ở Argenteuil, khu vực ngoại ô phía Tây Bắc thủ đô Paris. Phát biểu họp báo, ông Cazeneuve cho biết công dân Pháp này đã bị bắt vào sáng cùng ngày do "dính líu tới một mạng lưới khủng bố" đang âm mưu tấn công trên lãnh thổ nước Pháp. Theo ông, chiến dịch bố ráp này đã cho phép lực lượng an ninh Pháp đập tan âm mưu tấn công khủng bố trên - vốn đang trong giai đoạn "chín muồi."

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.