BẢN TIN 8H: “Cánh tay phải” của Kim Jong-un biến mất

Cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Ảnh: AFP
Cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Ảnh: AFP
TPO - Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị Ủy ban tham nhũng triệu tập, Tổng thống Ukraine có thể đang an toàn tại Moscow, Choe Ryong-hae, cánh tay phải của Kim Jong-un, biến mất bí ẩn.... là những thông tin nóng sáng 28.2.
  1. Choe Ryong-hae, cánh tay phải của Kim Jong-un, đột nhiên biến mất bí ẩn. Ông là một trong những nhân vật trụ cột và hiện là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

  2. Có khả năng họ Choe đang tham gia một dự án bí mật hoặc lãnh nhiệm vụ nào đó trong thời gian gần đây. Tiên đoán khác đến từ việc ông này bị bệnh, nhiều nguồn tin cho rằng ông này sắp bị lật đổ. (Xem chi tiết)

  3. Cựu phó tổng Vinalines Bùi Quốc Anh bị đề nghị 6-7 năm tù cho tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24 tháng đến 8 năm tù. Để rút tiền khống nhằm thu lợi bất chính, Bùi Quốc Anh phải nhờ đến kênh hóa đơn “đen” ở chợ trời. (Xem chi tiết)

  4. Tòa án nhân dân TP Lạng Sơn đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ 'Cưỡng đoạt tài sản' mà bị hại là một số gái mại dâm, lái xe liên tỉnh ở bến xe phía Bắc TP Lạng Sơn.

  5. Theo đó, bị cáo Hoàng Công Trường (cựu công an) bị tòa tuyên án 30 tháng tù; Triệu Văn Hiếu (cựu công an) 24 tháng tù; Hứa Viết Tú 18 tháng tù. Các bị cáo trên phải có trách nhiệm bồi hoàn cho các bị hại là gái mại dâm tổng số tiền trên 16 triệu đồng. (Xem chi tiết)

  6. Bóng đá nữ bị loại khỏi SEA Games 28 diễn ra tại Singapore, lần thứ 2 trong 4 kỳ SEA Games trở lại đây. Đây là thông tin gây sốc với Việt Nam, Thái Lan và Myanmar - 3 quốc gia có nền bóng đá nữ mạnh ở Đông Nam Á.

  7. Hàng loạt những môn thể thao Olympic như vật, vovinam, karatedo, cờ, cử tạ, futsal (nam, nữ), xe đạp địa hình, pencak silat nữ, cầu mây nữ cũng vắng bóng. (Xem chi tiết)

  8. iPhone 6 sẽ không kịp ra mắt trong tháng 5 tới như dự kiến. Lý do được cho là Apple quyết định sử dụng vật liệu sapphire để chống xước cho camera và nút cảm biến nhận diện vân tay.

  9. Nhà cung cấp vật liệu cao cấp này cho Apple không thể hoàn thành đơn hàng vào tháng 5, vì vậy iPhone 6 sẽ xuất hiện vào tháng 9. Sapphire là vật liệu bền và chống xước thường được sử dụng trên mặt các đồng hồ cao cấp. (Xem chi tiết)

  10. Cơ quan chống tham nhũng của Thái Lan triệu tập Thủ tướng Yingluck Shinawatra để nghe cáo trạng trong bối cảnh biểu tình chống chính phủ rầm rộ đòi bà từ chức.

  11. Trước đó, bà Yingluck bị cáo buộc tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo cho nông dân. Hơn 300 người ủng hộ chính phủ tụ tập bên ngoài nơi bà Yingluck được triệu tập đến, thậm chí còn đe dọa sẽ bịt kín ủy ban nhằm phản đối các hành động pháp lý chống lại bà. (Xem chi tiết)

  12. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ hai nghi phạm người Trung Quốc vì giết hại cháu bé học lớp 4. Trước đó, khoảng 13h ngày 26/2, hai hung thủ người Trung Quốc này đã đến nhà giết hại cháu bé đang học lớp 4 trú tại xã Tràng Định, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.

  13. Nhận được tin báo, công an huyện Tràng Định và Văn Lãng đã cử trinh sát truy bắt 2 hung thủ. Sau nhiều giờ truy đuổi thì đến 14h chiều ngày 27/2 hung thủ đã bị công an huyện Văn Lãng bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Hát Lốc, xã Bắc La. (Xem chi tiết)

  14. Theo các hãng thông tấn Nga, tổng thống Ukraine ông Yanukovych hiện an toàn tại Moscow, Nga và tuyên bố vẫn là tổng thống hợp pháp của Ukraine. Reuters cho hay, tuyên bố chưa được xác minh một cách độc lập và chưa thể xác định được nơi ở chính thức hiện nay của ông Yanukovych.

  15. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin không có thông tin và không thể bình luận về thông tin trên. (Xem thêm: Cựu Tổng thống Ukraine tuyên bố họp báo chiều nay)

  16. Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố dự thảo các phương án bố trí lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho kỳ thi năm 2014.

  17. Theo dự thảo, môn toán và ngữ văn thi tự luận 120 phút. Hai môn tự chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học thi trắc nghiệm 60 phút; lịch sử, địa lý thi tự luận 90 phút và ngoại ngữ (gồm cả phần viết luận và trắc nghiệm) 60 phút. (Xem thêm: 99,9% sẽ đỗ tốt nghiệp?)

  18. Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội khẳng định việc nhân bản kết quả xét nghiệm không có hậu quả về sức khỏe, tính mạng con người. Việc nhân bản là để trả cho bệnh nhân ngoại trú hoặc cho nhân viên các khoa khác với mục đích là để khoa xét nghiệm và các khoa khác đưa vào hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.