Bản tin 8H: Cầu bắc qua sông Tô Lịch sụt lún nghiêm trọng

Khu vực sụt lún được chăng dây, lắp biển cảnh báo nguy hiểm sơ sài. Ảnh: Infonet
Khu vực sụt lún được chăng dây, lắp biển cảnh báo nguy hiểm sơ sài. Ảnh: Infonet
TPO - Cầu Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) sụt lún dài khoảng 10m, rộng 2,5m, sâu tầm nửa mét tại khu vực vỉa hè dành cho người đi bộ.

Ghi nhận của PV Infonet cho thấy, tại cầu Tứ Hiệp (bắc qua sông Tô Lịch, nối thông hai khu đô thị Pháp Vân (quận Hoàng Mai) và Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), xuất hiện tình trạng sụt lún vỉa hè cho người đi bộ. Theo quan sát, đoạn sụt lún dài khoảng 10m, rộng 2,5m, sâu tầm nửa mét. Hiện nay, đoạn sụt lún này được căng dây rào tạm bợ, và lắp biển cảnh báo nguy hiểm. Người dân phải đi xuống lòng đường mỗi khi đi qua khu vực này. Được biết, cầu Tứ Hiệp có chiều dài 42m, rộng 15m, phần cầu bộ hành rộng 3m với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 6.640 m2.


UBND tỉnh Quảng Ninh mới có Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long. Theo đó, từ ngày 18/5/2020, ông Nguyễn Văn Thắng - Tiến sĩ, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, nhiệm kỳ 2020-2025. Trường Đại học Hạ Long (Ha Long University) là trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, thành lập năm 2014.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai (20-21/5), nắng nóng và nắng nóng gay gắt mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay với nền nhiệt độ phổ biến 36-39 độ, khu vực vùng núi phía Tây có nơi 40-41 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Dự báo nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt từ ngày 22/5. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23/5. (XEM CHI TIẾT)


Sáng ngày 20/5, Bộ Y tế cho biết, đến nay đã 34 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Hiện số ca mắc COVID-19 tại nước ta là 324 ca, trong đó có 184 ca nhập cảnh được cách ly. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 7.945. Đến thời điểm này có 264 ca bệnh/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 60 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. (XEM CHI TIẾT)


Tối 19/5, chị Đường Thị Nguyệt (trú xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, gia đình đã tìm được con gái Lê Thị Thu Hằng (SN 2005) mất tích từ ngày 10/5. Theo chị Nguyệt, cháu Hằng tự bắt xe ô tô khách ra Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) rồi bị lạc đường, sợ bố mẹ mắng nên gọi điện về nói dối là đi cùng bạn. Sau khi ra Hà Nội, cháu lang thang ở khu vực bến xe Nước Ngầm rồi may mắn được vợ chồng một chủ quán ăn ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) cưu mang. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 17h30 ngày 19/5, tại sông Hồng thuộc địa phận thôn Đan Thế, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, hai nữ sinh lớp 10 sau khi tan trường được cho là không về nhà mà ra sông Hồng nên không may bị đuối nước. Lãnh đạo UBND xã Sơn Đà xác nhận vụ việc và cho biết, đến khoảng 19h cùng ngày, lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nữ sinh. (XEM CHI TIẾT)


Tối 19/5, ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, người dân xã An Nghĩa phát hiện 3 phụ nữ đã tử vong dưới một gốc cây sau trận mưa giông kèm sấm chớp vào 14h cùng ngày. Nạn nhân thiệt mạng gồm Đinh Thị T. (ở xã vùng cao An Toàn) và hai chị em ruột Định Thị Đ. và Đinh Thị Đ. cùng ở thôn 4, xã An Nghĩa. Nguyên nhân cái chết được xác định là do sét đánh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG