Bản tin 8H: Cây đổ bất ngờ khiến 2 mẹ con chết thảm

Bản tin 8H: Cây đổ bất ngờ khiến 2 mẹ con chết thảm
TPO - Cây thông khô có đường kính khoảng 40cm bất ngờ đổ trúng khiến hai mẹ con chị Hà tử vong tại chỗ.   
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 10/8, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần, chỉ còn xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C, một số nơi cao trên 36 độ C. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C. Trong chiều tối và đêm 10/8 có lúc có mưa rào và dông.

Tối 9/8, ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm hai mẹ con tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1980) và cháu Nguyễn Thị Yến Vy (SN 2007) cùng trú tại xã Quảng Sơn. Theo đó, khoảng 16h30 cùng ngày, chị Hà chở cháu Vy và một cháu nhỏ (chưa rõ danh tính) bằng xe gắn máy lưu thông trên quốc lộ 28, hướng từ UBND xã Quảng Sơn đi huyện Krông Nô. Khi chị đi đến km36 thì bất ngờ bị một cây thông khô có đường kính khoảng 40cm đổ trúng người khiến hai mẹ con chị Hà tử vong tại chỗ. Cháu bé còn lại may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ. Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm mưa to gió lớn, đường đi trơn trượt. (Xem chi tiết)


Chiều 9/8, hai người đàn ông đi ô tô hiệu Mazda BT50 mang BKS: 37C-202.99 đến trụ sở Viện kiểm sát huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Sau khi dừng xe trước cổng, người lái xuống xe và đi vào trụ sở, trong khi chiếc xe vẫn đang nổ máy. Khoảng vài phút sau, chiếc xe bất ngờ bốc khói nghi ngút. Phát hiện sự việc, người ngồi trên xe vội mở cửa thoát ra ngoài và hô hoán. Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC đã có mặt ở hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên do trời nắng to, gió mạnh, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên và bao trùm toàn bộ chiếc xe. Chỉ trong ít phút, chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi. (Xem chi tiết)

Một vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em tử vong đã xảy ra tại ấp 4, xã An Khương (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Hai nạn nhân là bé Ngân (8 tuổi) và bé Điểu Kê (6 tuổi). Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 9/8, trên đường đi chơi cùng nhau, bé Điểu Kê bất ngờ ngã xuống hố nước sâu trong khu đất của doanh nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét ở ấp 4, xã An Khương. Thấy bé Điểu Kê bị ngã xuống hố chới với, bé Ngân nhảy xuống cứu, sau đó cả hai bị chìm dưới nước sâu dẫn đến tử vong.


Lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết đơn vị đang điều tra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm nữ sinh tại cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện. Trước đó, chiều 8/8, khi 10 nữ sinh "giáp lá cà", có cô gái đã cầm mũ cối, gậy sắt tấn công đối phương. Toàn bộ hình ảnh được ghi lại và một người trong số này đăng lên mạng xã hội. Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường xác nhận có việc đánh nhau ở cổng trường song nói nhóm nữ sinh không phải là học viên ở đây. (Xem chi tiết)


Tối 9/8, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Lê Hoàng Uyển - phóng viên Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập vì có hành vi tống tiền doanh nghiệp. Tại cơ quan điều tra Uyển thừa nhận thực hiện hành vi tống tiền doanh nghiệp đồng thời cho biết có người tiếp tay. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục triệu tập những cá nhân có liên quan trong việc cấu kết với Uyển tống tiền doanh nghiệp. (Xem chi tiết)


Các chuyên gia cho rằng sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy Mỹ điều động lực lượng tới gần Bán đảo Triều Tiên trong vài ngày tới, có thể là một nhóm tàu sân bay, một chiếc tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình khác cập cảng Hàn Quốc hoặc máy bay ném bom chiến lược di chuyển tới Đảo Guam hay Okinawa. Tuy nhiên, tất cả những động thái đó đều mang tính phòng thủ và đóng vai trò là một lời cảnh báo tới Bình Nhưỡng hơn là ám chỉ Mỹ sẽ tấn công. Đó là lời nhận xét của ông Carl Schuster, cựu Giám đốc Chiến dịch tại Trung tâm Tình báo chung thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, hiện là Giáo sư giảng dạy tại Đại học Hawaii Thái Bình Dương.

Phát biểu với báo giới ngày 9/8, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết Nga hy vọng Mỹ sẽ tránh bất kỳ động thái nào có thể kích động Triều Tiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những lời cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào Bình Nhưỡng. Ông Nebenzia cũng kêu gọi các bên đối thoại chính trị để làm dịu căng thẳng.


Sáng 10/8, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin quân đội nước này đang lên kế hoạch bắn 4 tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào Guam vào giữa tháng Tám này. Theo KCNA, kế hoạch này sẽ được đệ trình nhà lãnh đạo Kim Châng Un để đưa ra quyết định cuối cùng. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát hành một đoạn video vào ngày 9/8 với nội dung đe dọa tiến hành cuộc tấn công mới tại thủ đô Tehran của Iran. Trong đoạn video mang biểu tượng của hãng thông tấn Amaq của IS, một người đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen và cầm một khẩu AK-47 ngồi cạnh hai người khác.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.