Bản tin 8H: Châu Âu cho Ukraine vay 1,8 tỷ euro

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (trái) công bố đề xuất cho Ukraine vay 50 triệu USD. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (trái) công bố đề xuất cho Ukraine vay 50 triệu USD. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 25/3, Nghị viên châu Âu (EP) đã thông qua cam kết của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine vay 1,8 tỷ euro nhằm giúp quốc gia này bù đắp thâm hụt cán cân thanh toán ngắn hạn.

Ít nhất 14 người chết và hàng chục người bị thương do sập giàn giáo tại một công trường ở Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Vụ việc vừa xảy ra tối 25/3. Khoảng hơn 20h tối qua, trong lúc đang tập trung thi công trên giàn giáo của công trình thì đường ray của dàn thủy lực đưa vật liệu lên bất ngờ rơi xuống từ độ cao khoảng 30m kéo theo toàn bộ hệ thống giàn giáo khiến các nạn nhân đang thi công gặp nạn. (Xem chi tiết)


Sáng 25/3, xe tải biển số 94C chạy từ TP Cà Mau về huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau). Khi xuống dốc cầu Lương Thế Trân ở xã Thạnh Phú (Cái Nước), chiếc ôtô này đâm vào 2 xe máy chạy chiều ngược lại. Sau cú va chạm mạnh, cả 3 người đi xe máy ngã xuống đường. Chiếc xe tải cũng bị lật nhào. Tai nạn khiến một người đàn ông chết tại chỗ. 2 nạn nhân còn lại được đưa vào Bệnh viện Cà Mau cấp cứu.


Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế bác thông tin cho rằng sẽ chặt bỏ 3.500 cây xanh trên 256 tuyến phố. “Đó là thông tin sai sự thật. Cũng không có chuyện các cấp có thẩm quyền của thành phố đã phê duyệt, thông qua đề án chặt bỏ, thay thế hệ thống cây xanh đường phố Huế”, ông Nguyễn Cẩn, Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế cho biết vào chiều 25/3, sau khi có dư luận về việc Huế sẽ “trảm” hàng nghìn cây xanh đường phố.


Liên quan tới vụ máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp, điều tra viên quân sự khẳng định một phi công đã rời buồng lài trước khi tai nạn xảy ra. Điều tra viên cho biết không biết tại sao một trong các phi công lại rời buồng lái nhưng chắc chắn rằng từ lúc đó tới cuối hành trình, chỉ còn một phi công điều khiển máy bay và không thể mở cửa. Cuộc hội thoại giữa các phi công không có dấu hiệu bất thường trong giai đoạn đầu hành trình. Sau đó, âm thanh khác cho thấy một trong các phi công đã rời buồng lái và không thể quay trở lại.


Ngày 25/3, lực lượng cảnh sát Ukraine đã tiến hành bắt giữ 2 quan chức cấp cao thuộc cơ quan Tình trạng khẩn cấp ngay tại một cuộc họp chính phủ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình do tình nghi dính líu tới hoạt động tham nhũng cấp cao. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết 2 quan chức trên, gồm người đứng đầu cơ quan tình trạng khẩn cấp và cấp phó của ông ta, đã bị bắt do thực hiện hành vi tham nhũng liên quan tới các công ty ở ngoài khơi.


Ngày 25/3, Nghị viên châu Âu (EP) đã thông qua cam kết của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine vay 1,8 tỷ euro nhằm giúp quốc gia này bù đắp thâm hụt cán cân thanh toán ngắn hạn. Việc giải ngân sẽ gắn với việc Ukraine triển khai cải cách cơ cấu để đối phó với những vấn đề gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Ủy ban châu Âu (EC) sẽ huy động tiền trên thị trường trái phiếu quốc tế và cho Ukraine vay mà không tính lãi suất bổ sung so với lãi suất mà EU phải hoàn trả nợ vay bên ngoài.


Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 25/3 đã chỉ trích chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ là nhằm "chống Nga" . Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng tái khẳng định việc Washington có thể đang cố gắng âm mưu thay đổi nền chính trị ở Nga, sử dụng biểu tình rầm rộ - thủ đoạn mà Điện Kremlin cho là Mỹ đã áp dụng để lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ở Kiev hồi năm ngoái.


Ngày 25/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, cuộc tập trận lớn với hệ thống tên lửa S-300, các chiến đấu cơ và máy bay hỗ trợ sẽ diễn ra vào tháng 4 tại nước Cộng hòa Buryatia, ở miền nam Siberia. Sẽ có khoảng 400 lính và 150 phương tiện quân sự các loại tham gia. Ngoài ra cuộc tập trận còn có sự góp mặt của hơn 10 chiến đấu cơ Su-30SM (Flanker), máy bay hỗ trợ tác chiến trên không Su-25 (Frogfoot) cũng sẽ tham gia làm mục tiêu mô phỏng. (Xem chi tiết)


Trung tâm An ninh con người (HSC) tại Anh cho biết khoảng 10% người nước ngoài sang Trung Đông gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) là phụ nữ. Theo báo cáo của HSC, phụ nữ, trẻ em hiện nay đóng vai trò quan trọng trong IS. Nhóm khủng bố đã đầu tư nguồn lực những tháng gần đây nhằm thu hút những phụ nữ nước ngoài cấp tiến, nhiều người ở độ tuổi 20. Sự kiện 3 thiếu nữ Anh cố sang Syria gia nhập IS đã thu hút sự chú ý quốc tế. Họ thuộc đối tượng không chỉ bị nhồi nhét tư tưởng cực đoan, mà còn quyết định bỏ nhà sang Trung Đông. (Xem chi tiết)


Ngày 25/3, một chiếc xe bus chở 18 du khách Trung Quốc gặp nạn ở miền Nam Thái Lan. Vụ tai nạn làm 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương. Sự việc xảy ra khi chiếc xe buýt chở 18 khách du lịch Trung Quốc đang trên đường di chuyển từ một khách sạn ở đảo Phuket đến vịnh Phang Nga để nghỉ mát. Khi xuống dốc, người tài xế bỗng nhiên mất lái rồi lao thẳng xuống một bờ kè ở huyện Chalong, tỉnh Phuket, miền Nam Thái Lan. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG