Bản tin 8H: Châu Âu lo ngại IS xâm nhập bằng hộ chiếu thật

Lực lượng IS có thể lọt vào châu Âu bằng cách lẻn vảo đoàn người di cư với những phôi hộ chiếu trắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng IS có thể lọt vào châu Âu bằng cách lẻn vảo đoàn người di cư với những phôi hộ chiếu trắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm được rất nhiều phôi hộ chiếu trắng ở Syria, Iraq và Libya và với những cuốn hộ chiếu đó, chúng có thể xâm nhập vào châu Âu một cách khó kiểm soát.

Ngày 20/12, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 23-27/12. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại Trung Quốc) Trương Đức Giang.


Theo Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hồi 1h ngày 21/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50 km một giờ), giật cấp 7-8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông khả năng cao có lốc xoáy và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)


Khoảng 20g40 ngày 20/12, một số nhân viên Trạm thu phí cầu Bến Thủy cũ nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh nghe tiếng động lớn phát ra từ giữa cầu. Khi mọi người đến nơi kiểm tra thì phát hiện hai người đàn ông nằm bất động, cạnh đó là hai chiếc xe máy. Hai nạn nhân được xác định tử vong do hai xe máy tông trực diện vào nhau. Thời điểm xảy ra tai nạn, hai nạn nhân chạy xe gắn máy vào làn đường dành cho ôtô trên cầu Bến Thủy cũ với tốc độ cao.


Sáng 20/12, thuyền trưởng Nguyễn Bình và 5 ngư dân (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) vượt sóng gió đưa tàu cập cảng Quy Nhơn. Trước đó, chiều 7/12, bộ Icom và máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa tích hợp định vị vệ tinh GPS đột ngột hỏng khiến liên lạc với đất liền bị cắt đứt. Mất liên lạc, tàu của ông đã gặp cơn bão số 5 ngay trên biển. Rất may tàu đã về bờ an toàn sau nhiều ngày chạy bão.


Bốn máy bay chiến đấu của Nga sẽ hộ tống Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong chuyến thăm tới Iran vào thời gian tới. Chuyến bay của người đứng đầu nhà nước Syria sẽ bay qua lãnh thổ Iraq. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu chiến dịch không kích ở Iraq và Syria đã được thông báo về chuyến bay, cùng với yêu cầu các tiêm kích của liên quân không áp sát máy bay hộ tống Tổng thống Syria sang Iran. Trước đó, chính quyền Damascus thông báo, Tổng thống Syria dự kiến ​​sẽ đến thăm Iran vào cuối tháng 12/2015, hoặc đầu tháng 1/2016. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục nâng cấp vũ khí hạt nhân của nước này, và xem đây như là một biện pháp tăng khả năng ren đe cũng như đảm bảo an ninh Liên bang trước các mối đe dọa trong tương lai. Tổng thống Putin cũng khẳng định, Nga là một cường quốc hạt nhân, và việc nâng cấp kho vũ khí hạt nhân là việc làm cần thiết là thường xuyên. (Xem chi tiết)


Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm được rất nhiều phôi hộ chiếu trắng ở Syria, Iraq và Libya và với những cuốn hộ chiếu đó, chúng có thể xâm nhập vào châu Âu một cách khó kiểm soát. Giám đốc Frontex, ông Fabrice Leggeri cho biết, ở một quốc gia nội chiến như Syria, không ai có thể đảm bảo rằng các giấy tờ, nhìn bề ngoài có vẻ thật, có phải đúng do giới chức nước đó cấp hay không hoặc có phải đúng của người mang hộ chiếu hợp pháp hay không.


Giới chức Air France hôm nay cho hay, quả bom phát hiện trên chuyến bay mang số hiệu 463 của hãng này hôm 20/12 là... bom giả. Theo Trưởng Air France Frederic Gagey, thiết bị giống quả bom nói trên thực chất được làm bằng giấy, có cài thiết bị hẹn giờ. Ông Gagey cho biết, công tác điều tra để truy tìm thủ phạm gây nên vụ việc vẫn được tiến hành và Air France sẽ yêu cầu người vi phạm phải chịu trách nhiệm. (Xem chi tiết)


Truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 20/12 cho hay, một đường ống dẫn khí đốt phát nổ gần hiện trường vụ lở đất tại thành phố Thâm Quyến. Đường ống dẫn khí đốt Tây – Đông đã phát nổ gần hiện trường vụ lở đất ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, theo CCTV. Đài này cũng đưa tin, 27 người mất tích và 3 nạn nhân khác bị thương trong vụ lở đất. Trước đó, 22 tòa nhà bị đất đá phủ kín trên một khu vực rộng gần 20.000 m2 sau trận lở đất tại thành khu công nghiệp Liuxi, phía tây bắc thành phố Thâm Quyến, phía nam Trung Quốc lúc 11h40.


Đến cuối ngày 20/12, 76 người vẫn đang mất tích sau khi một chiếc phà biến mất ở vùng biển Sulawesi của Indonesia. Chính quyền không loại trừ khả năng phà đã bị chìm. Chiếc phà mất tích cuối ngày hôm qua 19/12. Chiều nay, Bộ Giao thông Indonesia xác nhận 3 người, trong đó có 2 trẻ em, được tìm thấy đã chết. 39 người khác sống sót đã được vớt lên bờ, một số bám vào phao câu cá hàng giờ trong sóng dữ cho đến khi được cứu.

MỚI - NÓNG