Bản tin 8H: Cháy dữ dội tại khu công nghiệp Nội Bài trong đêm

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Infonet.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Infonet.
TPO - Khoảng 0h ngày 22/6, một đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực kho chứa của công ty United Motor Vietnam (UMV) nằm trong khu công nghiệp Nội Bài (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), gần sát sân bay Nội Bài.
Hôm nay (22/6), hơn 860.000 thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2017 với 2 môn Văn và Toán. Buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút; buổi chiều thí sinh thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút. (Xem chi tiết)

Khoảng 0h ngày 22/6, một đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực kho chứa của công ty United Motor Vietnam (UMV) nằm trong khu công nghiệp Nội Bài (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), gần sát sân bay Nội Bài. Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng gồm nhiều dãy nhà nối tiếp nhau rộng hàng nghìn m2. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã huy động hàng chục xe cứu hoả cùng khoảng hơn 60 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy. Tới 4h sáng đám cháy về cơ bản đã được khống chế. Theo quan sát, đây là kho xưởng chứa nhiều xe đạp, xe máy điện. Nhiều xe đã được di chuyển ra ngoài nhưng hiện trường cháy phía trong ước tính khoảng hàng trăm xe đã cháy rụi. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Vào lúc 18h40 ngày 21/6, tại điểm thu mua sắt vụn đường Thanh Niên, phường Cẩm Thành (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), một vụ nổ lớn đã xảy ra khiến 1 người đàn ông bị trọng thương. Nguyên nhân là do người đàn ông dùng khò để mở nắp thùng phuy đã khiến thùng phuy phát nổ như bom. Ngay lập tức, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Cẩm Phả trong tình trạng 2 chân bị dập nát.

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế vừa yêu cầu một doanh nghiệp tạm dừng dự án san ủi bãi đậu xe, phục vụ du khách tham quan khu vực lăng vua Tự Đức. Cán bộ Trung tâm cho hay, việc tạm dừng là để xác minh xem khu đất bị san ủi có lăng mộ vợ vua Tự Đức hay không. Trước đó, nhiều người dân sống ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế phản ánh lăng bà Mỹ Phi, một trong những vợ vua Tự Đức bị xâm phạm vì dự án bãi đậu xe. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết ông sẽ hủy cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon, dự kiến diễn ra trong tuần này, nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Washington đối với Moscow. Tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/6, ông Ryabkov nêu rõ bước đi trên của Mỹ "là sự tiếp tục xu hướng mà chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đặt ra nhằm mục đích phá hoại quan hệ giữa hai nước."
NATO bày tỏ hy vọng sớm nối lại hợp tác giữa Nga và Mỹ trong hoạt động ngăn chặn các vụ đụng độ trên không ở Syria. Phát biểu họp báo, Phó Tổng Thư ký NATO Rose Gottemoeller nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để tránh các vụ việc bất ngờ và tai nạn trên không hoặc trên biển.

Các quan chức quân sự Mỹ vào ngày 20/6 cáo buộc rằng Iran đã xây dựng một sân bay dành cho máy bay không người lái (UAV) ngay trên lãnh thổ Syria, gần nơi được cho là Lầu Năm Góc chọn làm cứ điểm quân sự. NBC News dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết sân bay này của Iran tọa lạc gần Palmyra, có một trạm kiểm soát mặt đất để vận hành các không người lái. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh đặt cứ điểm quân sự tại At Tanf-địa điểm cách Palmyra 128km về phía Nam, gần biên giới 3 nước Iraq, Jordan và Syria.

Ngày 21/6, Thủ tướng Anh Theresa May đã xin lỗi người dân về phản ứng của chính phủ trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại tòa chung cư Grenfell Tower ở phía Tây thủ đô London hồi tuần trước, được cho là đã cướp đi sinh mạng của 79 người. Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng May thừa nhận các phản ứng đã không đúng mức "như lẽ ra phải thế" và đây là một thất bại của nhà nước, chính quyền địa phương khi không giúp đỡ được người dân trong thời điểm họ cần tới sự trợ giúp. Bà nói: "Trên cương vị Thủ tướng, tôi xin lỗi vì thất bại này." Nữ chính khách cũng đồng thời thừa nhận những sự hỗ trợ ban đầu sau khi xảy vụ cháy ít giờ đối với các hộ gia đình sinh sống trong tòa nhà chưa "thỏa đáng."
Ngày 21/6, một thông cáo của quân đội Iraq cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cho nổ nhà thờ Hồi giáo al-Nuri tại thành phố Mosul và tòa tháp nổi tiếng của nhà thờ này. Thông cáo nêu rõ: "Các tay súng khủng bố của IS đã gây ra một tội ác lịch sử khác khi cho nổ nhà thờ al-Nuri và tháp al-Hadba của thánh đường này". Tuyên bố cho biết vụ việc trên xảy ra khi các đơn vị của lực lượng chống khủng bố Iraq tiến vào nhà thờ Hồi giáo này khoảng 50m.
MỚI - NÓNG