Bản tin 8H: Cháy nhà ngày mùng 1 Tết do không tắt nến bàn thờ

Ban thờ của gia đình đặt trên cao cháy rụi, đây cũng được cho là nơi ngọn lửa bùng phát sau đó lan ra cả căn nhà.
Ban thờ của gia đình đặt trên cao cháy rụi, đây cũng được cho là nơi ngọn lửa bùng phát sau đó lan ra cả căn nhà.
TPO - Quên thổi tắt nến trên ban thờ trước khi đi du xuân, căn nhà trong khu tập thể Trung Tự (Hà Nôi) cháy rụi vào mồng 1 Tết. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày mồng 1 tết tại căn 213 khu tập thể C2 Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 29/1 - tức mùng 2 Tết, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung xuất hiện mưa rải rác. Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nam Bộ ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 32 độ C.


Quên thổi tắt nến trên ban thờ trước khi đi du xuân, căn nhà trong khu tập thể Trung Tự (Hà Nôi) cháy rụi vào mồng 1 Tết. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày mồng 1 tết tại căn 213 khu tập thể C2 Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. Lực lượng PCCC số 2 đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ PCCC tới hiện trường dập lửa. Do căn phòng khá bé, kín, chủ nhà lại đi vắng nên các chiến sĩ lực lượng PCCC đã phải phá cửa để tiếp cận vào bên trong. Sau khoảng gần 30 phút lực lượng PCCC cơ bản đã khống chế được ngọn lửa. Nhiều đồ đạc bị phá hủy.


Ngày 28/1 (tức mồng Một Tết Đinh Dậu), tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, các lực lượng liên ngành đã thông quan cho những chuyến hàng và khách du lịch đầu tiên trong năm mới. Chuyến hàng đầu tiên là của Công ty ​Trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại tổng hợp Hà Thành, có trụ sở tại Hà Nội, bao gồm 4,8 tấn tôm hùm tươi sống, trị giá 2,5 tỷ đồng. Trong năm 2016, Cửa khẩu Lào Cai đã đạt giá trị xuất nhập khẩu hơn 647 triệu USD, thu nộp ngân sách 745 tỷ đồng.


Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Nga-Việt Nam Evgeny Glazunov dự đoán năm ​nay sẽ là một năm mang lại nhiều thành công mới trong việc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như cải thiện mối quan hệ Nga-Việt Nam. Ông nhấn mạnh Việt Nam hiện là tấm gương cho các nước Đông Nam Á và sẽ tiếp tục giữ vị trí hàng đầu về phát triển kinh tế trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tổ chức này.


Khoảng 11h ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết) trên đường ĐT 715, thuộc địa bàn thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận, anh Lê Minh Tâm (23 tuổi, ngụ tại thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình) điều khiển xe máy chở theo sau một người lưu thông hướng từ Lương Sơn vào Mũi Né. Khi đến đoạn đường cong cách Khu du lịch Bàu Trắng khoảng 500 m bất ngờ va chạm với xe máy do Nguyễn Tuấn Minh (17 tuổi, ngụ tại xã Sông Lũy, Bắc Bình) cũng chở theo một người lưu thông hướng ngược lại. Vụ va chạm mạnh làm anh Tâm và Minh tử vong tại chỗ, 2 người ngồi sau bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện bể nát biến dạng hoàn toàn.


Ngày 28/1, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ Gillian Christensen cho biết những người có "thẻ xanh," đồng nghĩa với việc họ là cư dân hợp pháp thường trú lâu dài ở Mỹ, cũng thuộc diện bị cấm nhập cảnh tạm thời theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, vốn áp dụng với người đến từ bảy quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo. Trước đó, ngày 28/1 đã có năm hành khách Iraq và một người Yemen đã bị cấm lên một chuyến bay của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir từ Cairo tới New York, sau khi Tổng thống Trump ra lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân từ bảy quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo.


Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết trong một cuộc điện đàm ngày 28/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng Mỹ cam kết bảo vệ an ninh cho quốc gia châu Á này. Tuyên bố cho hay: "Tổng thống Trump đã khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết tăng cường mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương". Ngoài ra, hai bên đã thảo luận về chuyến thăm Nhật Bản dự kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28/1 kêu gọi châu Âu phản ứng cứng rắn với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông này tuyên bố việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) là một việc tốt đẹp. Ông Hollande kêu gọi EU khẳng định lập trường của mình và sau đó tham gia một cuộc đối thoại rõ ràng với mục tiêu giải quyết các vấn đề toàn cầu. Dự kiến ông Hollande sẽ có cuộc điện đàm với ông Trump trong ngày 28/1. Tổng thống Mỹ cùng ngày cũng sẽ điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

MỚI - NÓNG