Bản tin 8H: Cháy tàu chở dầu trên sông Đồng Nai, ba người chết và mất tích

Hiện trường xảy ra vụ cháy tàu chở xăng trên sông Đồng Nai. (Nguồn: báo Đồng Nai)
Hiện trường xảy ra vụ cháy tàu chở xăng trên sông Đồng Nai. (Nguồn: báo Đồng Nai)
TPO - Một tàu chở dầu có trọng tải 1.000 tấn đang đi trên sông Đồng Nai bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người chết, 1 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 23/3, tàu chở dầu số hiệu LA 07386 khi từ Cảng ICD Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa ra sông Đồng Nai đã xảy ra cháy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm hai người chết, một người mất tích. Một số nhân chứng cho biết, khi xảy ra cháy, trên tàu có 5 người, trong đó 2 người đã thoát được ra ngoài.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ đới gió Tây trên cao nên từ ngày 24-25/3 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24 giờ), riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 40-70mm/24 giờ), mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 21-23 đô, cao nhất 26-28 độ, có nơi trên 28 độ C.


Theo công văn hỏa tốc Bộ GTVT vừa gửi Cục Hàng không Việt Nam ngày 23/3, các hãng hàng không sẽ phải dừng vận chuyển hành khách người Việt từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 25/3 đến hết ngày 31/3. Quyết định này được Bộ GTVT đưa ra dựa trên yêu cầu của Chính phủ và do thực tế các khu cách ly tại TP.HCM không còn khả năng tiếp nhận thêm.


BHXH sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp ước tính trên 2.100 tỷ đồng cho khoảng 378.000 người trong quý 1/2020.

 Video: VOV

Tổng cục Môi trường cho biết, tuần qua, Thủ đô Hà Nội có 3 ngày chất lượng không khí ở mức kém (AQI từ 101 - 150) và 1 ngày có chất lượng không khí ở mức xấu (AQI từ 151 - 200). Các đô thị khác chất lượng không khí đều duy trì ở mức tốt (AQI ≤ 50) và trung bình (AQI từ 51 - 100). So sánh giữa các đô thị, ngoài Hà Nội là khu vực tiếp tục bị ô nhiễm cao nhất, Hạ Long (Quảng Ninh), Việt Trì (Phú Thọ), TPHCM vẫn có giá trị thông số bụi mịn PM2.5 cao hơn khu vực thành phố Huế và Nha Trang.


Tối 23/3, ông Phạm Phú Lộc, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 8h cùng ngày, Nguyễn Hoàng Khánh Uy (10 tuổi, ngụ xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) và Nguyễn Khánh Vỹ (6 tuổi) theo cha vào rẫy để tưới cà phê. Trong lúc người cha đang làm việc, hai anh em rủ nhau đến đập Ea Kram ở thôn 9A, xã Cư Bao để chơi. Sau đó, người cha không tìm thấy các con nên hô hoán người tìm giúp, thì phát hiện hai cháu bé chết đuối dưới dập.


Tối ngày 23/3, Bộ Y tế công bố ca bệnh Covid-19 thứ 122 và 123 tại Việt Nam. Bệnh nhân thứ 123 là nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay. Ca mắc thứ 122 trước đó cũng là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê quán ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok – Thái Lan. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG