Bản tin 8H: Chi hơn 9 triệu mua vé số, khách trúng gần 50 tỷ đồng

Chị Đ.T.T (ngụ An Giang) nhận giải độc đắc "khủng" trị giá gần 50 tỷ đồng.
Chị Đ.T.T (ngụ An Giang) nhận giải độc đắc "khủng" trị giá gần 50 tỷ đồng.
TPO - Vị khách ở Đà Nẵng đã chi hơn 9 triệu đồng để mua vé số trước khi trúng giải độc đắc gần 50 tỷ đồng.

Tối qua (29/9), đại diện Công ty xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đơn vị này đã tổ chức trao giải thưởng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 trong kỳ quay 495 trị giá gần 50 tỷ đồng cho một nữ khách hàng may mắn, chị Đ.T.T (ngụ An Giang). Chị T. là một trong hai vị khách đồng trúng giải độc đắc trị giá gần 100 tỷ đồng. Theo chị Đ.T.T, chị là người thường xuyên mua vé số tự chọn để “cầu may”. Vào chiều 20/9, chị T. ghé vào điểm bán xổ số Vietlott trên đường Tôn Thất Đạm (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để mua 5 bộ số ngẫu nhiên trị giá 50.000 đồng. Chi hơn 9 triệu đồng mua vé số, trong 5 bộ số có bộ số 07 – 12 – 24 – 29 – 31 – 45 đã may mắn trúng độc đắc. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân trị giá 10% giải thưởng, chị T. sẽ thực lãnh khoảng hơn 44,7 tỷ đồng.


Ô nhiễm không khí ở Hà Nội liên tục ở ngưỡng có hại. Trang Air Visual lấy duy nhất số liệu quan trắc không khí từ trạm Đại sứ quán Mỹ cho thấy, vào lúc 19h55 ngày 29/9, thời điểm được cho là không khí bớt ô nhiễm, chỉ số chất lượng không khí AQI của Hà Nội vẫn đứng đầu thế giới là 172 trong số 10.000 thành phố. Cũng theo thống kê trên trang này, chiều tối 28/9 và rạng sáng 29/9, AQI của Hà Nội chạm ngưỡng tím. AQI cao nhất đo được tại thủ đô những ngày qua thuộc khu vực Bắc Từ Liêm. Như vậy, sau nhiều ngày chất lượng không khí ở mức đỏ - mức ảnh hưởng tới sức khỏe con người thì nay AQI tại Hà Nội lên trên 200 – ngưỡng tím, mức có hại cho sức khỏe con người; cảnh báo người dân không nên ra ngoài.


Ngày 29/9, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chính thức thông xe kỹ thuật, sớm hơn kế hoạch 3 tháng. Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn có chiều dài 64km, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h, với tổng mức đầu tư hơn 12.180 tỷ đồng. Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn được khởi công từ tháng 7/2015 và bị chậm tiến độ gần 2 năm do các nhà đầu tư yếu kém về năng lực quản trị và tài chính, không huy động được nguồn vốn đầu tư. Sau hơn 2 năm xây dựng, dự án chính thức hoàn thành. Trước đó, hợp phần Quốc lộ 1 đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 03/2018.


Vỡ bờ kè ở TP HCM, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng. Theo đó, khoảng 17h30 chiều 29/9, triều cường lên cao khiến một đoạn bờ bao ven sông, bên cạnh cầu Kênh Ngang số 3, thuộc đường Mễ Cốc, quận 8 (TP.HCM) đã bị gãy ngang, chìm xuống song. Hậu quả, nước tràn vào xối xả gây ngập một số tuyến đường và tràn vào khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của bà con, cũng như gây một số thiệt hại cho một số công ty trên địa bàn. Lực lượng chức năng quận 8 huy động hơn 150 dân quân, vận chuyển gần 10.000 bao cát để be bờ khắc phục sự cố; đồng thời hỗ trợ các hộ dân xây tạm các vách tường gạch ngăn nước vào nhà. Ghi nhận lúc 23h đêm cùng ngày, mực nước tràn vào khoảng hơn 1m, công tác gia cố bờ kè vẫn được tiếp tục.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 2. Ngày 29/9, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2 (tỉnh Phú Thọ), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc và chủ trì bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 2. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân khu 2 tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh thay cho Trung tướng Phùng Sĩ Tấn nhận nhiệm vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 29/9, ông Hoàng Đình Nhưng, Chủ tịch UBND xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết, chính quyền địa phương cùng gia đình vẫn đang phối hợp với các đơn vị nỗ lực tìm kiếm tung tích nữ nạn nhân nhảy cầu tự tử, nhưng chưa có kết quả. Khoảng 17h chiều ngày 28/9, người dân nhìn thấy một phụ nữ dừng xe máy hiệu Piagio BKS 17B1 - 462.68 ở giữa cầu Thái Hà (thuộc địa phận xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử. Nạn nhân là chị Trần Thanh Tâm (29 tuổi, trú tại khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), làm nghề dược sỹ và chưa lập gia đình. (XEM CHI TIẾT)


Lexus tông liên hoàn nhiều ô tô, xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Khoảng 16h ngày 29/9, tại Ngã 4 Ga, nút giao thông đường Mai Hắc Đế giao với đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, Nghệ An, khi các phương tiện đang dừng đèn tín hiệu, xe ô tô hiệu Lexus màu trắng BKS 37A 383. 86 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy từ phía sau tông thẳng vào đuôi xe Hyundai i10 BKS 37A 567.43. Xe Hyundai lao lên đâm vào các xe ô tô Mazda và Toyota Vios phía trước, hai chiếc xe máy dừng bên cạnh hai chiếc ô tô này cũng bị ngã ra đường. Tại hiện trường, chiếc xe Hyundai i10 hư hỏng nặng, phía sau xe bẹp dúm; chiếc xe Lexus vỡ nát phần đầu; hai xe ô tô Mazda và Toyota Vios hư hỏng nhẹ; 2 chiếc xe máy hư hỏng và một người bị thương nhẹ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.