Bản tin 8H: Chiến cơ Mỹ nổ tung, phi công tử nạn

Máy bay ném bom F-18 Hornet của Không quân Mỹ (Nguồn: RT)
Máy bay ném bom F-18 Hornet của Không quân Mỹ (Nguồn: RT)
TPO - Không quân Mỹ ngày 21/10 xác nhận một chiếc chiến đấu cơ F-18 của lực lượng này đã bị rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh từ căn cứ RAF Lakenheath ở Suffolk (Anh). 

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định 95/2015, quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí. Theo đó, tại Điều 4 văn bản này, các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài được tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí, hoặc thỏa thuận khác ký kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay với Chính phủ Việt Nam. Văn bản cũng nêu rõ, công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trực tiếp tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Nghị định này. (Xem chi tiết)


Lần đầu tiên Đà Lạt có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng mông má khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt rồi đưa đi các địa phương khác tiêu thụ. Tuy nhiên, chỉ với việc cấm cửa khoai tây Trung Quốc ở Chợ đầu mối nông sản, e rằng không thể ngăn chặn hữu hiệu tình trạng gian lận thương mại. Việc mông má khoai tây Trung Quốc rồi đưa đi tiêu thụ ở các địa phương khác ảnh hưởng rất nhiều đến thương hiệu khoai tây Đà Lạt nói riêng và nông sản Đà Lạt nói chung. Không chỉ khiến người tiêu dùng bị nhầm lẫn, thiệt thòi mà còn gây thiệt hại cho cả nông dân ở địa phương. (Xem chi tiết)


Khoảng 9 giờ sáng 21/10, ông Dũng leo lên tầng 9 của công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng để lắp kính thì bất ngờ bị rơi xuống đất, dẫn đến tử vong tại chỗ. Khi tại nạn xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo ngành y tế tỉnh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Tối ngày 21/10, người nhà của nạn nhân Võ Ngọc Dũng (35 tuổi; ngụ huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã đưa thi thể ông về quê tổ chức mai táng.


Giữa lúc Mỹ ngày càng khẳng định chắc chắn là sẽ cho tàu Hải quân tiến vào bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp tại Trường Sa, Trung Quốc ngày 21/10 đã cho báo chí chính thức lên tiếng đe dọa Washington rằng Bắc Kinh sẽ có phản ứng "thích hợp và dứt khoát nếu Mỹ thực hiện những gì đã tuyên bố". Tân Hoa xã cho rằng các vụ tuần tra của Hải quân Mỹ gần các hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng", có thể làm căng thẳng leo thang và kéo theo những "hiểu lầm nguy hiểm" giữa quân đội hai nước.


Nga khẳng định sẽ không triển khai lực lượng trên bộ trong các chiến dịch quân sự ở Syria. Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga – Syria hôm 20/10 tại Moscow không thay đổi quan điểm đó. Trong một diễn biến liên quan. Hôm nay 22/10, một phái đoàn Nga sẽ tới Syria và hội kiến Tổng thống Bashar al-Assad tại Damascus. (Xem chi tiết)


Các nhóm đối lập đang giao chiến với quân đội chính phủ Syria mới đây đã nhận được những loại vũ khí mới do Mỹ sản xuất. Lô hàng viện trợ mới của Mỹ được gửi tới nhằm hỗ trợ các nhóm này trong cuộc giao tranh với quân chính phủ Syria. Tuy nhiên, một chỉ huy của nhóm đối lập ở thành phố Aleppo cho rằng họ cần nhiều hơn nữa các loại vũ khí như tên lửa TOW để giành lợi thế trên chiến trường. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 21/10 thông báo ông đã đạt được một thỏa thuận với người đồng cấp Mỹ Barack Obama về việc Washington cung cấp vũ khí phi sát thương cho Kiev vào tháng 11 tới. Theo Tổng thống Poroshenko, những hệ thống radar chống pháo tầm xa đặc biệt sẽ được đưa tới Ukraine vào trung tuần tháng 11, sẽ giúp quân đội Ukraine phát hiện hỏa lực pháo binh và xác định vị trí bắn pháo. Tuy nhiên, ông không cho biết địa điểm triển khai các hệ thống này.


Không quân Mỹ ngày 21/10 xác nhận một chiếc chiến đấu cơ F-18 của lực lượng này đã bị rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh từ căn cứ RAF Lakenheath ở Suffolk (Anh). Truyền thông địa phương cho hay phi công đã tử vong ngay tại hiện trường. Chiếc chiến đấu cơ nói trên là một trong 6 chiếc quay về căn cứ sau khi thực hiện sứ mệnh ở Trung Đông và đã không kịp tiếp nhiên liệu trước khi xảy ra vụ việc. Các nhân chứng cho biết họ đã trông thấy máy bay nổ tung trên không trước khi lao xuống đất.


Ngày 21/10, trang mạng Wikileaks tuyên bố đã có được các bức thư điện tử cá nhân của Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan và đe dọa sẽ công bố những bức thư này. Tuyên bố trên được đưa ra một thời gian ngắn sau khi xuất hiện thông tin một tin tặc thiếu niên đã xâm nhập tài khoản AOL của ông Brennan để đánh cắp các bức thư cùng dữ liệu cá nhân của ông này.

MỚI - NÓNG