Bản tin 8H: Chiến cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ trên Biển Đông

Máy bay chiến đấu Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Lầu Năm Góc ngày 18/5 cho biết 2 máy bay chiến đấu chiến thuật của Trung Quốc đã thực hiện một vụ đánh chặn "nguy hiểm" một máy bay quân sự Mỹ.

Sáng 18/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế tiến hành tiếp nhận 5 tỷ đồng và 25 tấn gạo dành hỗ trợ cho ngư dân các huyện trong tỉnh khắc phục khó khăn, tìm hướng khôi phục sinh kế, sau khi chịu thiệt hại nặng do hải sản ven biển bị chết hàng loạt thời gian vừa qua. Tại lễ tiếp nhận, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu ghi nhận và cảm ơn hỗ trợ, chia sẻ kịp thời từ Agribank cho ngư dân địa phương; đồng thời, chỉ đạo các ban ngành, địa phương tiến hành công tác hỗ trợ bảo đảm kịp thời, công bằng, minh bạch. (Xem chi tiết)


Hà Nội vừa thống nhất chỉ đạo các sở liên quan và các chủ đầu tư xây dựng công trình, khu đô thị, trung tâm thương mại, trong thiết kế và xây dựng phải bố trí thêm diện tích tầng hầm để xe, tối thiểu 3 tầng hầm, vừa đảm bảo xe của cư dân và bảo đảm xe của thành phố. Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, đây là quy định chung cho tất cả các dự án nhà cao tầng của Hà Nội với mục đích để tăng cường chỗ để xe cho người dân, hạn chế áp lực về chỗ để xe cho toàn thành phố. (Xem chi tiết)


Sáng 18/5, chị Phụ gọi xe taxi hãng Mai Linh chở từ đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) để đến bệnh viện và được tài xế Nguyễn Trọng Tài (43 tuổi) lái xe đến đón. Khi xe chạy được vài phút thì chị Phụ chuyển dạ, đau bụng dữ dội. Sau đó anh Tài dừng xe và đỡ đẻ cho chị Phụ thành công. Bé gái chào đời an toàn ngay trên xe taxi. Anh Tài đã đưa hai mẹ con chị Phụ bệnh viện gần nhất để cấp cứu.


Khoảng 9 giờ sáng 18/5, khi một đội khảo sát kỹ thuật do Dự án Renew và Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy quản lý đang tìm kiếm dấu vết bom chùm và các loại vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên một mảnh ruộng nơi người dân địa phương vừa thu hoạch vụ lúa xong thì bất ngờ xảy ra vụ nổ bom bi. Hậu quả, Đội trưởng Đội khảo sát kỹ thuật số 3 Ngô Thiện Khiết bị nhiều vết thương nặng và sau đó qua đời tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị; nhân viên Nguyễn Văn Hảo bị thương đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.


Lầu Năm Góc ngày 18/5 cho biết 2 máy bay chiến đấu chiến thuật của Trung Quốc đã thực hiện một vụ đánh chặn "nguy hiểm" một máy bay quân sự Mỹ hôm 17/5. Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho hay vụ việc trên diễn ra ở "không phận quốc tế" khi một máy bay trinh sát tuần tra hàng hải Mỹ thực hiện "một cuộc tuần tra thông thường" trên Biển Đông. Tuyên bố cũng cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã xử lý vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao và quân sự.


Ngày 18/5, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác Quân sự-Kỹ thuật (FSVTS), ông Alexander Fomin cho biết cơ quan này hy vọng sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu các loại vũ khí trị giá 14 tỷ USD đặt ra cho năm 2016. Theo ông Fomin, tổng giá trị các đơn đặt hàng vũ khí của Nga hiện ở mức trên 50 tỷ USD. Trước đó, các hãng thông tấn Nga ngày 29/3 dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2015 đã đạt mức 14,5 tỷ USD, cao hơn so với kế hoạch ban đầu.


Ngày 18/5, Liên hợp quốc cảnh báo hàng triệu người di cư trên toàn thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ sống lang thang như những người vô gia cư do thiếu nguồn vốn cần thiết hỗ trợ xây dựng nơi ăn chốn ở cho nhóm đối tượng này. Theo đó, nếu các quỹ và cộng đồng quốc tế không tăng cường hỗ trợ thì hàng triệu người di cư sẽ phải lang thang trên các con phố hoặc sống tại những khu vực tồi tàn tại nhiều quốc gia như Liban, Mexico hay Tanzania.


Con trai trùm khủng bố Osama Bin Laden vừa lên tiếng kêu gọi tất cả các chiến binh Hồi giáo đoàn kết lại trong một tổ chức chung. Hamza Bin Laden đã xuất hiện trong một đoạn video do bộ phận tuyên truyền của nhóm khủng bố Al Qaeda là As-Sahab tung ra. Hamza, hiện trong độ tuổi 20, đề nghị nhiều lực lượng cực đoan đoàn kết lại và tổ chức những cuộc tấn công quy mô toàn cầu. Hamza hiện đang được huấn luyện tại một trại khủng bố trước khi được giao cho trọng trách trong Al Qaeda.


Ngày 18/5, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Tây Bắc thủ đô Quito của Ecuador. Hiện, chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do vụ động đất này gây ra. Trước đó cùng ngày, một trận động đất với cường độ 6,7 độ Richter đã xảy ra tại miền Tây Ecuador, chỉ một tháng sau vụ đất động kinh hoàng tại quốc gia Nam Mỹ này khiến hàng nghìn người thương vong.

MỚI - NÓNG