Bản tin 8H: Chiến sự vẫn ác liệt tại Ukraine

Quân đội Ukraine tại Mariupol. (Ảnh: ibtimes.co.uk)
Quân đội Ukraine tại Mariupol. (Ảnh: ibtimes.co.uk)
TPO - Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tối 25/2 cho biết, trận đấu tăng tại làng Shirokino ở phía Nam tỉnh Donetsk tiếp tục diễn ra với sự tham gia của từ 3-4 xe tăng mỗi bên, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga, Đức, Pháp không để Kiev phá hoại tiến trình hòa bình ở Donbass.

Nhân dịp trình quốc thư lên Tổng thống Barack Obama ngày 23/2, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đề nghị hai bên tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới, đồng thời chuyển lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Tổng thống Obama và Phu nhân thăm Việt Nam trong năm 2015. (Xem chi tiết)


Chợ Viềng (xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) rậm rịch họp từ 22-23h đêm mùng 7, cho đến sáng và hết cả ngày hôm sau. Tại đây các sản phẩm được đem ra mua bán ở đây chủ yếu là cây trồng, vật nuôi, cây hoa cây cảnh, các loại cây ăn quả và các vật dụng sản xuất nhỏ của nhà nông như quốc, xẻng... Dòng người chen lấn xô đẩy trên QL 38B tung hàng rào sắt, leo lên mái nhà, trèo tường để thoát khỏi đám đông có hàng vạn người đang nhích từng tý một trên đường. (Xem chi tiết)


Chiều 25/2, Công an đang điều tra, truy xét một vụ trộm xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại buồng ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đặt ở quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu ghi nhận, số tiền bị mất lên đến gần 1 tỷ đồng. Ghi nhận tại hiện trường, buồng máy ATM số 3 đặt trong khuôn viên Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh là buồng máy đặt âm tường.


Sau khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) rà soát trái cây đông lạnh có xuất xứ Trung Quốc nghi nhiễm virus viêm gan A liệu có nhập về Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật đã rà soát và khẳng định, sản phẩm trên chưa nhập vào Việt Nam. Danh sách các đơn vị nhập khẩu trái cây và kết quả không có các sản phẩm Nanna’s Raspberries loại 1 kg, hoa quả hỗn hợp Nanna’s Frozen Mixed Berries 1kg và Creative Gourmet Mixed Beries loại 500g như cảnh báo. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 25/2 cho biết cả Nga và phe ly khai ở Ukraine đều không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Theo ông Kerry, các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga đã "sẵn sàng" nếu tình hình ở miền Đông Ukraine cần có sự phản ứng đáng kể. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho hay châu Âu sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine nếu cần thiết.


Nguồn tin từ Bộ chỉ huy dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tối 25/2 cho biết, trận đấu tăng tại làng Shirokino ở phía Nam tỉnh Donetsk tiếp tục diễn ra với sự tham gia của từ 3-4 xe tăng mỗi bên. Trước đó, lực lượng Ukraine thông báo đã tiêu diệt 1 xe tiếp xăng và 1 hệ thống phòng không của dân quân ly khai trong cuộc giao tranh ở Shirokino. DPR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga, Đức, Pháp không để Kiev phá hoại tiến trình hòa bình ở Donbass.


Ngày 25/2, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney tuyên bố nước này đang xem xét việc tham gia sứ mệnh huấn luyện các binh sỹ Ukraine do Mỹ chỉ huy. Phát biểu với báo giới tại Ottawa, ông Kenney cho biết Chính phủ Canada "để ngỏ khả năng trên" nhưng nhấn mạnh rằng chưa có quyết định nào được đưa ra do nội các nước này đang cân nhắc các cách thức có thể hỗ trợ cho Ukraine, ngoài việc cung cấp những thiết bị quân sự phi sát thương.


Một video của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tung ra cho thấy IS đang đào tạo thế hệ chiến binh tương lai. Các bé trai xuất hiện trong video chỉ khoảng 5 tuổi, đang tham gia các khóa huấn luyện quân sự và trích dẫn kinh Koran. Trong video dài 9 phút quay cảnh 70 chú bé mặc đồ dã chiến, được cho là con các chiến binh nước ngoài kéo tới Syria và Iraq gia nhập IS. Tại trại huấn luyện, trẻ được huấn luyện sử dụng vũ khí và giáo dục tôn giáo để trở thành một chiến binh, kể cả đánh bom tự sát. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại Hội nghị cảnh sát quốc tế đang được tổ chức ở thủ đô Berlin ngày 25/2, Giám đốc Cơ quan bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV - cơ quan an ninh nội địa của Đức) Hans-Georg Maassen nhấn mạnh Đức hiện nằm trong số các mục tiêu có nguy cơ bị tấn công khủng bố cao, nhất là sau vụ khủng bố vừa xảy ra gần đây ở Copenhagen (Đan Mạch). Theo ông Maassen, các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay al-Qaeda tiếp tục muốn gây bất ổn ở các nước phương Tây, reo rắc sợ hãi thông qua các vụ tấn công khủng bố.


Tối 25/2, trang mạng nhật báo Straits Times dẫn các nguồn tin Chính phủ Singapore bác bỏ tin đồn cựu Thủ tướng nước này, ông Lý Quang Diệu đã qua đời. Thông tin trên được đưa ra sau khi xuất nhiều tin đồn trên mạng Internet, kể cả một số kênh truyền thông xã hội như Twitter, trong ngày 25/2 rằng ông Lý Quang Diệu đã qua đời. Trước đó, ông Lý Quang Diệu, 91 tuổi, đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Singapore hôm 5/2 do viêm phổi nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG