Bản tin 8H: Chống hạn, bí thư chi đoàn ở Nghệ An kiệt sức tử vong

Vợ con bên bàn thờ anh Đạo.
Vợ con bên bàn thờ anh Đạo.
TPO - Thức thâu đêm bơm nước cứu vườn chè chết cháy, bí thư chi đoàn ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) kiệt sức tử vong.

Bí thư chi đoàn ở Nghệ An kiệt sức tử vong vì thức thâu đêm bơm nước “cứu" chè. Sáng ngày 30/6, người dân xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An) phát hiện anh Hoàng Văn Đạo (SN 1987) tử vong bên mương nước. Được biết, anh Đạo hiện đang là Ủy viên BCH Đoàn xã Thanh Mỹ; Bí thư Chi đoàn thôn 2, xã Thanh Mỹ. Theo gia đình nạn nhân, sáng cùng ngày anh Đạo đi bơm nước 2 sào chè đang bị khô cháy, nhưng đến gần 7h sáng thì nhận được tin anh đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Đạo ban ngày đi làm thợ xây, tối về thường xuyên thức thâu đêm bơm nước chống hạn dẫn đến kiệt sức và tử vong. Phía gia đình cũng không yêu cầu công an khám nghiệm tử thi, mà tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.


Cả nước đón mưa dông, áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm qua đến hết hôm nay (1/7), Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, sau đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài một tháng, từ hôm nay đón mưa vàng giải nhiệt. Tuy nhiên vẫn duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vẫn còn nắng nóng gay gắt đến hôm nay. Tây Nguyên và Nam bộ, cả tuần có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ chiều tối nay đến hết thứ 4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (XEM CHI TIẾT)


Tiếp tục cháy rừng ở Hà Tĩnh. Vào khoảng 21h ngày 30/6, khu vực đồi Đò Ngang thuộc khối 15 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra hỏa hoạn. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn di dời dân nằm sát khu vực xảy ra cháy rừng và tiến hành công tác cứu hỏa. Được biết, người dân sống quanh khu vực xảy ra cháy rất nhiều, nguy cơ ảnh hưởng tới 20-30 hộ dân. Không những thế, gần khu vực cháy còn có ngôi chùa Nhiễu Long với lịch sử trăm năm tuổi. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội đóng cửa 52 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trong một tháng. Báo cáo tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2019 của Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng hành động, toàn thành phố đã thành lập 699 đoàn thanh, kiểm tra. Kết quả sau kiểm tra 18.989 cơ sở, có 15.501 cơ sở đạt yêu cầu (chiếm tỷ lệ 81,6%), 2.853 cơ sở vi phạm; đóng cửa 52 cơ sở vi phạm các quy định về ATTP; xử phạt vi phạm hành chính 1.251 cơ sở với số tiền hơn 4,8 tỉ đồng; tiêu hủy sản phẩm của 133 cơ sở. (XEM CHI TIẾT)


Tài xế bất cẩn bị điện giật chết khi cẩu cây xanh. Chiều 30/9, chủ cây xăng Mẫn Đăng (nằm trên đường 785, thuộc địa bàn ấp Thành Lợi, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) thuê anh Huỳnh Thanh Vũ (SN 1977, trú tại ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) là tài xế chiếc xe cẩu biển số 49H-9097 đến cẩu cây xanh trong cây xăng. Trong quá trình thực hiện, anh Vũ bất cẩn để cần cẩu chạm vào đường dây điện trung thế phía trên đường 785. Hậu quả, anh Vũ bị điện giật chết tại chỗ, còn phụ xe (chưa rõ danh tính) cũng bị điện giật, bị thương nặng phải đi cấp cứu.


Cứu 8 người bị chìm tàu trên biển. Trưa 30/6, tàu QNg 92605-TS của ông Cao Tận (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) chở theo 8 người, trong đó có 4 phụ nữ và 2 trẻ em, từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn thì bị phá nước, chìm khi cách bờ khoảng 2 hải lý. Lúc này, tàu khách Chín Nghĩa 09 đang đưa khách từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn đã phát hiện và tiếp cứu kịp thời. Sức khỏe của những người bị nạn tạm ổn nên tàu Chín Nghĩa 09 tiếp tục chở họ ra đảo Lý Sơn. Đến chiều cùng ngày, 8 người trên tàu cá bị nạn được tàu Chín Nghĩa 09 đưa trở lại đất liền.


Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), trong tuần từ ngày 23 đến 29/6, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong nhiều ngày ở mức tốt nhưng vẫn còn một số ngày ở ngưỡng kém. Cụ thể, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các trạm quan trắc dao động từ 46 đến 169. Tại các trạm quan trắc chất lượng không khí nền đô thị: Trung Yên 3, Kim Liên, Tân Mai, Mỹ Đình và Tây Mỗ, số ngày chỉ số AQI đạt mức tốt nhiều hơn. Ngược lại, tại 2 điểm quan trắc chất lượng không khí giao thông đặt tại UBND phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và đường Phạm Văn Đồng, không có ngày nào chỉ số AQI đạt mức tốt. Tại các điểm quan trắc chất lượng không khí giao thông nội đô: Hoàn Kiếm, Hàng Đậu và Thành Công, AQI chủ yếu ở mức trung bình.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).