Bản tin 8H: Chủ tịch nước bổ nhiệm nhân sự mới tại VKSND Tối cao

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Tạ Quang Khải. Ảnh: BVPL
Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Tạ Quang Khải. Ảnh: BVPL
TPO - Chủ tịch nước vừa ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Tạ Quang Khải làm Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Viện KSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương. Tại buổi lễ, ông Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao công bố Quyết định số 47/QĐ-CTN ngày 10/1/2020 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát quân sự Trung ương giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (18/1), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam. Dự báo, gần sáng ngày mai (19/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày mai (19/01) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trong 2-3 ngày tới ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Từ gần sáng và ngày mai (19/01), ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; ngoài ra, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.


Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết, trong nửa tháng qua, CSGT toàn quốc kiểm tra, xử lý gần 6.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 21 tỷ đồng. Trong số này có 60 tài xế ôtô và 1.270 xe máy bị xử phạt ở mức cao nhất về vi phạm nồng độ cồn (vượt quá 0,40 mg/lít khí thở), với mức phạt tài xế ôtô từ 35 đến 40 triệu đồng và xe máy 8 triệu đồng. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục phó Cục CSGT cho hay, sau 2 tuần xử phạt theo Nghị định 100, tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm mạnh. Cả nước xảy ra 322 vụ TNGT, làm chết 249 người, 158 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước đã giảm 31 vụ, giảm 38 người chết, giảm 57 người bị thương.


Chiều 17/1, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM, làm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà sinh năm 1970; quê quán: tỉnh Thái Bình; trình độ Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Ngữ văn (tiếng Anh, tiếng Nga), Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. Trước đó, người tiền nhiệm của đồng chí Phạm Thị Hồng Hà là đồng chí Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, đã được HĐND TPHCM bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.  


Các ứng dụng gọi xe tăng phụ phí 10.000 đồng/chuyến dịp Tết. Grab Việt Nam vừa ra thông báo cho biết bắt đầu từ ngày 17 đến 29-1, đơn vị này sẽ tăng phụ phí thêm 5.000 - 10.000 đồng cho mỗi chuyến xe của loại hình GrabBike, GrabFood và GrabExpress, riêng loại xe GrabCar sẽ tăng 10.000 - 15.000 đồng/chuyến. Các ứng dụng gọi xe như GoViet và Be cũng tăng phụ phí trong dịp Tết với mức tăng 5.000 đồng/chuyến, riêng các khung giờ cao điểm và ban đêm sẽ tăng 10.000 đồng/chuyến.


Tàu hỏa tông nát ô tô chở cá, tài xế nguy kịch. Chiều 17/1, tàu SE30 di chuyển theo hướng đi ga Hà Nội, khi đến xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội thì xảy ra va chạm với ôtô tải. Nhân chứng cho biết vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở cá biển kiểm soát 29H do một người đàn ông điều khiển đã cố tình vượt qua đường ray khi có tàu chuẩn bị đến. Hậu quả, chiếc xe tải bị đoàn tàu tông trúng, kéo xa hàng trăm mét, biến dạng. Tài xế mắc kẹt bên trong cabin và bị thương rất nặng, được đưa ra, chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

MỚI - NÓNG