Bản tin 8H: Chủ tịch phường bị đình chỉ công tác vì 'nạn' xây nhà không phép

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày đối với ông Phan Thanh Sắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hòa. Ông Sắc bị tạm đình chỉ vì để xảy ra tình trạng xây dựng nhiều căn nhà không phép trên địa bàn phường.

Tối 10/11, người dân sinh sống tại Block A - chung cư B.P trên đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM), phát hiện một người đàn ông ngoại quốc tử vong trên nền đất sau tiếng động mạnh. Được biết, người đàn ông cư trú tại chung cư B.P đã lâu. Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1h ngày 11/11, tâm bão Vamco ở cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 14/11, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.


Theo Bản tin Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, từ 18h ngày 10/11 đến 6h ngày 11/11, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.540 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 19 người, lần 2 là 11 người, lần 3 là 9 người. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.087 ca.


Ngày 10/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày đối với ông Phan Thanh Sắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hòa. Ông Sắc bị tạm đình chỉ vì để xảy ra tình trạng xây dựng nhiều căn nhà không phép trên địa bàn phường.


Tối 11/10, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), xác nhận tình trạng gối cao su sử dụng cho dầm cầu cạn thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị rơi khỏi đá kê, khiến 2 đầu dầm lệch nhau và thanh ray trên cao bị hư hỏng. Hiện chưa rõ nguyên nhân của tình trạng trên. MAUR quy trách nhiệm cho phía nhà thầu - Liên danh SCC, yêu cầu đơn vị này phải trình phương án khắc phục trước ngày 13/11 tới. Công tác sửa chữa phải hoàn thành chậm nhất vào 30/11. Kinh phí sẽ do SCC chi trả.


Chiều 10/11, gia đình của Châu Hà Thương (11 tuổi, học sinh trường THCS Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh), cho biết đã tìm thấy bé gái tại chùa Ba Vàng, TP Uông Bí. Trước đó một ngày, người nhà trình báo công an về việc Thương mất tích. Theo người nhà, Thương tự ý bắt xe để đến ngôi chùa nằm cách nhà gần 150 km. Người thân khẳng định, Thương không có xích mích gì với mọi người trong gia đình. Trước đây, Thương từng có ý định vào chùa Cái Bầu, huyện Vân Đồn để ở.


Sáng 10/11, người thân phát hiện vợ chồng anh T., chị Q (cùng ngụ ở xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) chết bên trong bồn phân gắn sau xe kéo. Tại hiện trường, cơ thể hai vợ chồng dính nhiều bùn nhưng chưa phát hiện vết thương. Theo người dân, vợ chồng anh T. làm thuê nuôi 3 đứa con. Họ thường sử dụng bồn nước đã hư hỏng để ủ phân bón cây cao su. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG