Bản tin 8H: Chủ tịch xã đánh bạc ở Hà Tĩnh bị phạt 2 triệu đồng

Hình ảnh ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm giữa chiếu bạc.
Hình ảnh ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm giữa chiếu bạc.
TPO - Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa có thông báo gửi Báo Dân trí thông tin nội dung không khởi tố vụ án hình sự Chủ tịch xã Hương Lâm cùng các đối tượng tham gia đánh bạc giữa đại dịch Covid-19, mà chỉ phạt hành chính.

Liên quan đến vụ ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bi phát hiện đánh bạc trong đợt giãn cách xã hội tránh dịch COVID-19, báo cáo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho hay, hành vi đánh bạc của ông Dũng và các đối tượng tham gia không cấu thành tội phạm. Ông Phạm Đại Dũng và ông Võ Tá Hương bị xử phạt 2 triệu đồng/người. 7 người còn lại bị xử phạt 1,5 triệu đồng/người. Trước đó, ông Dũng bị tạm đình chỉ công tác 10 ngày để điều tra, làm rõ vụ việc tính từ 20/4.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/5 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h); từ chiều tối và đêm mưa dông mở rộng xuông khu vực Bắc Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc Bộ ngày có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ, có nơi trên 37 độ; Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.


Ngày 16/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày đầu ra quân tổng kiểm soát phương tiện toàn quốc, lực lượng CSGT dừng kiểm soát 70.585 trường hợp, xử phạt hơn 8.700 trường hợp. Bên cạnh, 446 xe khách, 322 xe container, 505 xe con, 6.006 trường hợp mô tô vi phạm bị xử lý…. Lực lượng CSGT cũng tước 1.245 GPLX các loại, phạt tiền trên 5,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 327 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 20 trường hợp vi phạm ma tuý, 825 vi phạm tốc độ bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý.


Ngày 16/5, theo tin từ UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), huyện này đã hủy bỏ một phần công văn số 1113 của huyện ban hành khi đề nghị dân "làm đơn không nhận hỗ trợ của nhà nước". Công văn có đoạn: "Đối với hộ có tên trong danh sách nhưng không đủ điều kiện hưởng thì đề nghị gia đình làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của Nhà nước, có xác nhận của ủy ban xã". Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, những hộ cận nghèo không đảm bảo tiêu chuẩn nhận hỗ trợ thì phải được báo cáo để cấp có thẩm quyền xem xét, đưa ra khỏi danh sách, đề nghị các hộ làm đơn không nhận hỗ trợ là không đúng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 16/5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã lập biên bản  vi phạm hành chính đối với bà Lynette Moey Yu Lin, Tổng giám đốc công ty Bayer Việt Nam. Bà này thừa nhận đã gửi tệp tin có dung lượng 19MB về phòng chống dịch COVID-19 cho 9 người. Trong số tài liệu này, có 1 trang chứa hình ảnh bản đồ không thể hiện đúng chủ quyền quốc gia Việt Nam. Theo quy định, bà này bị phạt tiền từ 25-35 triệu đồng về việc sử dụng thư điện tử cá nhân để cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)


Sáng ngày 17/5, Bộ Y tế cho biết đã sang ngày thứ 31 Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Hiện có tổng cộng 178 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 9.161. Đến thời điểm này đã có 260 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện. Hiện còn 58 bệnh nhân đang điều trị tại 8 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. (XEM CHI TIẾT)


Tối 16/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho hay, khoảng 14h45 cùng ngày, anh Lê Phước C. (SN 1966, ở thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bị sóng cuốn ra xa khi tắm biển ở bãi tắm Cát Sơn (xã Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị). Anh Trần Đức T. (SN 1975, trú xã  Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bơi ra cứu bị kiệt sức, đuối nước. Hai người sau đó được cấp cứu nhưng không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG