Bản tin 8H: Chủ tịch xã trúng đạn khi đang làm việc tại trụ sở

Trụ sở UBND xã Nghi Quang.
Trụ sở UBND xã Nghi Quang.
TPO - Tối 9/11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Chủ tịch UBND xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phải nhập viện cấp cứu do bị trúng đạn. Trong khi đó, một cán bộ huyện Nghi Lộc xác nhận Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị trúng đạn cao su từ công cụ hỗ trợ trong lúc đang đứng ở sân trụ sở.
Các chuyên cơ chở lãnh đạo nhiều nền kinh tế thành viên APEC ngày hôm nay (10/11) sẽ tiếp tục hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, trong đó có Nga, Mỹ, Trung Quốc. Sân bay Đà Nẵng ngày hôm nay cũng đón chuyên cơ các đoàn Canada, Indonesia, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia và Lào. Một số cuộc gặp song phương quan trọng giữa lãnh đạo các nền kinh tế dự kiến cũng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Đáng chú ý là cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Xem chi tiết)

Thảo luận về Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) tại Quốc hội ngày 9/11, đại biểu cho rằng, nếu chỉ công khai, minh bạch bản kê khai tài sản ở chi bộ thì chẳng khác gì “giấu kín”, khó tạo ra hiệu quả. Một số ý kiến cũng đề nghị xây dựng cơ chế để xử lý tài sản bất minh, không giải trình được nguồn gốc theo hướng tịch thu và sung công quỹ, bởi đây là vấn đề đang gây rất nhiều bức xúc cho cử tri. (Xem chi tiết)

Sáng 9/11, thảo luận về thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, ĐB Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã nêu ra một thực trạng đáng lưu tâm, đó là có một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, kể cả những người đứng đầu cấp ủy Đảng ở các địa phương có những biểu hiện chỉ “quan tâm” đến phái nữ. “Vì họ muốn có thêm “vợ bé”, “bồ nhí” để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có, nên chỉ đạo cấp dưới đưa vào quy hoạch bổ nhiệm “hot girl siêu tốc” vào vị trí quản lý lãnh đạo ở các địa phương”, bà Khánh phản ánh. Vị nữ đại biểu này cũng cảnh báo, Chính phủ, Quốc hội nếu không quan tâm thấu đáo, các cấp không xử lý nghiêm minh thì sẽ trở thành một tiền lệ rất nguy hiểm, dẫn đến vi phạm pháp luật, coi thường phụ nữ, coi phụ nữ chỉ để đáp ứng những dục vọng tầm thường. (Xem chi tiết)

Từ năm 2020, cơ quan thuế có thể sẽ thực hiện đồng thời thu thuế và thu các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc của các đơn vị sử dụng lao động. Điều này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ tình trạng doanh nghiệp lập 2 sổ lương để trốn đóng bảo hiểm. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (10/11) bão Haikui đã vượt qua khu vực phía Nam Lu-Dông của Philippines đi vào biển Đông, cơn bão số 13. Hồi 4h ngày 10/11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 930km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km còn có khả năng mạnh thêm. (Xem chi tiết)


Tối 9/11, ông Hồ Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy 5 thi thể nạn nhân trong 2 vụ sạt lở núi vùi lấp ở thôn 1 và thôn 2, (thuộc xã Trà Vân). Theo ông Tình, thi thể các nạn nhân gồm Đỗ Thanh Vững (25 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Vân), Hồ Thị Vệ (23 tuổi) và Hồ Quang Ngữ (8 tuổi), Hồ Văn Đợi (8 tuổi) và Hồ Thị Mộc Lan (1 tuổi) cùng trú ở thôn 2, xã Trà Vân. Trước đó, vào khoảng 14h, ngày 6/11, do mưa lớn kéo dài, tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My xảy ra hai đợt sạt lở đất ở thôn 1 và thôn 2 đã vùi lấp hai ngôi nhà, khiến 5 người dân bị mất tích. (Xem chi tiết)

Tối 9/11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Chủ tịch UBND xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phải nhập viện cấp cứu do bị trúng đạn. Trong khi đó, một cán bộ huyện Nghi Lộc xác nhận Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị trúng đạn cao su vào khoảng 15h cùng ngày, từ công cụ hỗ trợ trong lúc đang đứng ở sân trụ sở. Chính quyền sở tại từ chối phát biểu thông tin về sự việc và cho biết, CQĐT huyện Nghi Lộc đang điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 9/11, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố Mỹ ủng hộ giải pháp ngoại giao đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo "thời gian đang hết dần" đối với Bình Nhưỡng. Trả lời báo chí tại cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Bộ trưởng Mattis cho biết đây là một nỗ lực ngoại giao có định hướng, đi cùng với sự tăng cường các biện pháp trừng phạt về kinh tế trong nỗ lực cô lập và làm suy giảm năng lực kinh tế của Triều Tiên, điều có thể đưa các bên trở lại bàn đàm phán. Ông cũng khẳng định tất cả các biện pháp trên đều nằm trong khuôn khổ ngoại giao. 


Ngày 9/11, nghị sỹ Vian Dahil của Iraq cho biết quân đội nước này đã bắt giữ 512 phụ nữ Nga và 200 phụ nữ Azerbaijan vì tình nghi những người này có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, quan chức Iraq này không nêu rõ số phụ nữ trên bị bắt ở đâu và trong giai đoạn nào. 


Ngày 9/11, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha thông báo Chủ tịch Hội đồng lập pháp vùng Catalonia Carme Forcadell đã bị bắt giữ do chiến dịch đòi độc lập gây tranh cãi của vùng lãnh thổ này. Thẩm phán Tòa án Tối cao Tây Ban Nha Pablo Llarena đã ra lệnh bắt giữ bà Forcadell do vai trò của bà này trong cuộc trưng cầu ý dân trái phép về nền độc lập của Catalonia hồi tháng trước. Một người phát ngôn của tòa án cho biết, bà Forcadell sẽ phải nộp 150.000 euro tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Bên cạnh đó, thẩm phán Llarena cũng ra lệnh thả một nhà lập pháp Catalonia, trong khi 4 nhà lập pháp còn lại phải nộp 25.000 euro trong vòng một tuần để tránh bị giam giữ. 
MỚI - NÓNG