Bản tin 8H: Chủ xe ô tô bị đốt vì chắn ngõ ở Hà Nội chưa xuất hiện

Chiếc ô tô bị đốt nham nhở.
Chiếc ô tô bị đốt nham nhở.
TPO - Chiếc xe ô tô đỗ chiếm hết 2/3 ngõ vào Khu tập thể Kim Liên khiến cư dân đi lại khó khăn, gây bức xúc đến mức có người đốt luôn xe. Tuy nhiên, chủ xe mãi không xuất hiện.

Chủ nhân chiếc xe bị đốt ở Hà Nội vẫn chưa đến nhận xe. Theo anh Minh Đức - một người dân sống tại Khu tập thể Kim Liên (Hà Nội), tối 26/6, trong ngõ vào khu tập thể xuất hiện một ô tô Kia Rio màu trắng, chiếm hết 2/3 đường trong khi con ngõ nhỏ, không đủ một chỗ cho 1 chiếc ô tô nữa lách qua. Chiếc xe gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại khiến nhiều người bức xúc. Đến mức, ngay trong đêm, chiếc xe bị đốt đến chảy sơn, chảy nhựa và xì bành. Đáng nói, sang ngày 27/6, chủ nhân chiếc xe vẫn không xuất hiện.


Xuất hiện tỷ phú Vietlott mới trúng giải hơn 4,5 tỷ đồng. Chiều qua (27/6), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thực hiện quy trình quay số mở thưởng thứ 297 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55. Theo đó, Vietlott đã không tim ra người may mắn trúng giải Jackpot 1 trị giá 78.122.912.250 đồng. Tuy nhiên, Vietlott đã tìm ra người may mắn trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.530.368.650 đồng (chưa thuế) với dãy số may mắn được xác định gồm: 09 - 29 - 32 - 44 - 49 - 53 và con số đặc biệt là 05. Bên cạnh việc tìm ra chủ nhân may mắn của giải Jackpot 2, cũng tại kỳ quay thưởng 297 Vietlott đã tìm ra 11 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 613 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 12.559 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/6), dự báo Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài 1-2 ngày tới; ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày tới. Ngày hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Ngày 27/6, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định 2878/QĐ-TTTP thanh tra đối với 80 đơn vị nợ đọng tiền tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn. Theo đó, đoàn thanh tra liên ngành gồm 4 tổ công tác. Mỗi tổ công tác thực hiện thanh tra tại 20 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Thời gian thanh tra tại mỗi đơn vị từ 1-2 ngày. Dự kiến, các tổ công tác thanh tra lần này sẽ tiến hành thanh tra tại các đơn vị trong tháng 7/2019. Theo báo cáo của đại diện BHXH Hà Nội, trong số các đơn vị nợ đọng, Công ty cổ phần Lilama 3 có số nợ lớn nhất thành phố với 33 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 5/2019, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Hà Nội lên tới 3.432,8 tỷ đồng, chiếm 7,91% kế hoạch thu.


Chiều 27/6, đại diện Công ty Mai Linh Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa trả lại 130 triệu đồng cho một du khách Hà Nội bỏ quên trên taxi. Cụ thể, 9h 30 ngày 27/6, anh Đặng Văn Đông (trú Hà Nội) đi taxi của anh Nguyễn Ngọc Tây từ chợ Cồn về khách sạn Royal Charm trên đường Trần Bạch Đằng. Khi khách xuống xe được một lúc, anh Tây phát hiện khách bỏ quên trên xe một túi xách có 130 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Sau khi nhận báo cáo từ anh Tây, Công ty Mai Linh Đà Nẵng liên hệ với du khách Đặng Văn Đông và anh Đông đã nhận lại toàn bộ tài sản vào lúc 11h cùng ngày.


Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa XI vào ngày 27/6, các ủy viên đã thống nhất cử bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa X, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa XI. Ba Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa X là bà Triệu Lệ Khánh, ông Vũ Thanh Lưu, ông Nguyễn Thành Trung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Thủ Đức Trần Hữu Phước được hội nghị cử làm Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa XI. Bà Tô Thị Bích Châu sinh năm 1969, quê ở Xã Tân Thủy (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), có trình độ cử nhân Kinh tế - Chính trị, Cao cấp lí luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)


Tổng cục Thuế lý giải ra sao việc bổ nhiệm 4 cục trưởng quá tuổi. Tổng cục Thuế vừa phát đi thông cáo về nội dung kiến nghị của Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét lại việc bổ nhiệm 4 cục trưởng trong tổng số 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo chưa đủ điều kiện theo quy định mà báo chí phản ánh mới đây. Theo Tổng cục Thuế, 4 cục trưởng cục thuế được bổ nhiệm lần đầu trên 55 tuổi đều ở các đơn vị khó khăn về nguồn cán bộ, các trường hợp này cơ bản đều là phương án duy nhất đủ khả năng có thể xem xét bổ nhiệm. (XEM CHI TIẾT)


Ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia, 17 giờ chiều 27/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức họp báo thông tin thêm về kỳ thi này. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT, cho hay, tại Lào Cai, cán bộ coi thi ký nhầm ô tại tờ giấy thi của 3 thí sinh môn ngữ văn. Trong khi đó, ở Sơn La, một thí sinh ghi số báo danh không đúng quy cách nhưng cán bộ coi thi cũng xử lý không hợp lý. Còn ở Phú Thọ, một thí sinh tự do đã dùng điện thoại chụp đề thi văn và tuồn ra ngoài. Hậu quả, 6 cán bộ coi thi (4 người ở Phú Thọ, 2 người ở Lào Cai và 2 người ở Sơn La) và một thí sinh bị đình chỉ. 3 thí sinh (2 thí sinh tại Lào Cai và 1 thí sinh tại Sơn La) phải làm lại bài thi môn Ngữ văn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG