Bản tin 8H: Chuyến bay Sài Gòn – Thanh Hóa hỗn loạn vì khách mang theo chuột

TPO - Khi máy bay hạ cánh, con chuột bất ngờ chui ra khỏi túi và chạy trên khoang khách khiến cả máy bay hỗn loạn.

Trên một chuyến bay từ Tân Sơn Nhất (TP HCM) đi Thọ Xuân (Thanh Hóa) mới đây, nhân viên an ninh hàng không để lọt một chú chuột cảnh được hành khách giấu trong túi xách tay. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi máy bay hạ cánh, con chuột bất ngờ chui ra khỏi túi và chạy trên khoang khách khiến cả máy bay hỗn loạn. Chuyến bay sau đó phải dừng khai thác theo kế hoạch để hãng hàng không và các cơ quan liên qua tìm bằng được chú chuột. Sau khi bắt lại được chuột, máy bay mới được hoạt động trở lại. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó xác nhận, do con chuột này có kích thước nhỏ, hình ảnh trên máy soi chiếu tương tự như chất hữu cơ thông thường nên khó xác định khi phân tích.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 13/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ. Thủ đô Hà Nội trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C. Cảnh báo, từ ngày 14/7, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/7, trong khi nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.


Sáng 12/7, tại TP Cẩm Phả, ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND TP Cẩm Phả đối với bà Bùi Thị Bính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cẩm Phả. Đồng thời, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả đối với ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan vừa được phân công làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển không gian ngầm (chủ đầu tư) để giải quyết chấm dứt hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) dự án khai thác tầng ngầm dưới Công viên Lê Văn Tám làm bãi đậu xe và dịch vụ công cộng. Động thổ từ năm 2010 nhưng dự án vẫn không thể triển khai. Công trình có tổng vốn hơn 110 triệu USD với diện tích sàn hơn 100.000 m2, có sức chứa hơn 2.000 chỗ đậu xe máy, 1.250 chỗ đậu ôtô, 28 chỗ đậu xe buýt và xe tải. Nguyên nhân dự án đình trệ suốt gần 10 năm được Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho là còn vướng nhiều vấn đề phải giải quyết như ký phụ lục hợp đồng, xin giấy phép xây dựng, trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công...


Xe tải lật nghiêng, gần 3.000 lít hóa chất chảy tràn đường. Khoảng 9h30 ngày 12/7, trên đường Lê Văn Việt, phường An Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai), xe tải BKS 51C- 832.64 chở theo 3 thùng đựng gần 3.000 lít hóa chất khi ôm cua ở chân cầu An Hảo thì bất ngờ bị lật, nằm nghiêng trên đường. Sau khi xe bị lật, hóa chất từ các thùng chứa trên xe bị bật nắp chảy tràn ra đường và chảy xuống hệ thống thoát nước đổ ra sông Đồng Nai cách hiện trường khoảng 100m. Được biết, chiếc xe tải này vừa nhận chất tẩy rửa công nghiệp từ một công ty hóa chất đóng tại khu công nghiệp Biên Hòa 1.


Khả năng xuất hiện bão đôi trên Thái Bình Dương. Theo dự báo, trong tuần sau, trên khu vực tây Thái Bình Dương có khả năng xuất hiện bão đôi. Một cơn sẽ hình thành ở phía đông Philippines và mạnh lên từ ngày 16/7, có khả năng vượt qua bắc đảo Luzon và bắc Biển Đông đêm 18/7, di chuyển về phía Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó có thể ảnh hưởng đến khu vực đông bắc nước ta trong những ngày cuối tuần sau. Cơn bão (hoặc áp thấp nhiệt đới) thứ hai sẽ mạnh lên từ ngày 19/7, di chuyển về phía vùng biển Đài Loan, Nhật Bản. Do tác động của cơn bão trên bắc Biển Đông sẽ làm cho gió mùa tây nam mạnh dần lên, đợt gió mạnh có thể kéo dài qua tuần tiếp theo.


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương như: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương...và lãnh đạo các địa phương dự kiến có đường sắt đi qua. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng phương án nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện tại; đồng thời đầu tư mới tuyến đường sắt tốc độ cao đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ chạy tàu 320km/h, tổng vốn xây dựng lên tới 1.344.459 tỉ đồng (khoảng 58,7 tỉ USD). Thời gian dự kiến xây dựng khoảng 30 năm, từ 2020 – 2050. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.