Bản tin 8H: Có 3 người Việt Nam trên chiếc MH17?

Hiện trường vụ máy bay Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine
Hiện trường vụ máy bay Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine
TPO - Phát biểu tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cho biết, ông vừa nhận được thông tin có 3 nạn nhân chưa rõ danh tính là người Việt Nam trên chiếc MH17 của Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine.

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến 4h sáng nay, 19/7, tâm bão số 2 (tên quốc tế Mammasun - Thần Sấm) ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (tức là từ 118-149 km/h), giật cấp 15 - 16. Từ sáng nay, miền Bắc mưa to trên diện rộng.


Do ảnh hưởng của bão Rammasun, các hãng hàng không Việt Nam cho biết buộc phải hoãn, hủy chuyến và điều chỉnh giờ khai thác trên các đường bay đi/đến Hải Phòng trong ngày 19/7. Hành khách sẽ được hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc đặt chỗ, hoàn, hủy hoặc đổi vé.


Ngày 18/7, công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân ông Lee Dong Soo (55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nghi bị sát hại tại căn hộ tầng 10 chung cư Sky Gaden 1, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Qua kiểm tra camera an ninh tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một đối tượng khả nghi xuất hiện vào lúc 6h20 cùng ngày. 

Hãng tin AP đưa tin, đến thời điểm này các nhân viên khẩn cấp đã xác định được vị trí của tổng cộng 181 thi thể nạn nhân MH17. Ukraine kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế để xác định thủ phạm bắn rơi máy bay và Mỹ đã lên tiếng đề nghị giúp đỡ. Trong tâm trạng tức giận, Thủ tướng Australia Tony Abbott cũng đã yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập về vụ việc.


Hãng tin Itar-Tass vừa dẫn thông cáo báo chí của hãng hàng không Malaysia cho biết, tổ lái MH17 đã được yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine. Theo kế hoạch, máy bay MH17 phải bay ở độ cao 10.668m trong không phận Ukraine. Tuy nhiên, khi vừa đi vào không phận, tổ bay nhận được yêu cầu giảm độ cao xuống 10.058m.


Theo hãng tin AP, ngày 18/7, Phát biểu tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc,  Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cho biết, ông vừa nhận được thông tin có 3 nạn nhân chưa rõ danh tính là người Việt Nam trên chiếc MH17 của Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine 


Tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tối 18/7, Đại sứ Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam đề nghị tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch về vụ MH17 bị rơi xuống miền Đông Ukraine, làm 298 người thiệt mạng, trong đó có 3 công dân Việt Nam. Ông Trung cho biết, là một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam luôn sát cánh với chính phủ và nhân dân Malaysia trên tinh thần đoàn kết trước vụ việc đau thương này. 


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/7 đã dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng, chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không từ khu vực do phe ly khai ở miền Đông Ukraine kiểm soát. Ông Obama không đưa ra kết luận đích xác nhưng nói rằng, một tên lửa tối tân đã bắn trúng chiếc máy bay này ở độ cao hơn 9000 m.
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.