Bản tin 8H: Cô gái gốc Việt mất tích bí ẩn tại Mỹ

TPO - Một cô gái gốc Việt đã mất tích từ tối 3/12 tại Mỹ, sau khi gọi điện cho người thân báo về muộn.

Cô gái gốc Việt mất tích tại Mỹ. Theo tờ The Spokesman-Review, tối 3/12, Loc Nguyen (25 tuổi), sống tại hạt Spokane (bang Washington, Mỹ), gọi điện cho người thân báo về muộn, nhưng rồi biến mất kể từ đó. Trước khi mất tích, nạn nhân mặc áo len mỏng, quần jean và lái chiếc xe Volkswagen Tiguan màu bạc đời 2009 BKS BGM6240 của bang Washington. Mới đây, người dân phát hiện điện thoại của Nguyen trên bãi đá ở sông Spokane còn cảnh sát tìm thấy chiếc xe trong bãi đậu gần đó. Qua tìm hiểu, Nguyen đã ghé khu trung tâm mua sắm Northpoint mua rượu và thức ăn cho mèo sau khi tan sở. Hiện, chưa có thêm manh mối nào về tung tích nạn nhân.

Bản tin 8H: Cô gái gốc Việt mất tích bí ẩn tại Mỹ ảnh 1  

Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc giảm phí từ 1/1/2019. Chiều 5/1, Sở GTVT Nam Định đã họp báo thông tin về kết quả xử lý những vướng mắc tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc trên QL21B. Lãnh đạo Sở GTVT Nam Định khẳng định, dư án xây dựng đoạn tránh thành phố Nam Định, từ QL10 đến thị trấn Mỹ Lộc theo hình thức BOT sử dụng trạm thu phí Mỹ Lộc nằm trên đường dự án là phù hợp với quy định của pháp luật. Cũng theo Sở, từ ngày 1/1/2019 vừa qua, giá phí tại trạm BOT Mỹ Lộc giảm khoảng 50%. (XEM CHI TIẾT)


Rơi từ tầng 41 xuống, một thanh niên tử vong. Khoảng 15h chiều 5/1, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên dưới chân chung cư cao cấp trên đường Lã Xuân Oai (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng). Thông tin ban đầu, nam thanh niên này rơi từ tầng 41 của chung cư xuống. Danh tính vẫn chưa được xác định. (XEM CHI TIẾT)


Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm. Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay (6/1) ở phía đông Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ vì thế giảm khoảng 1-2 độ, phổ biến từ 17 – 20 độ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Không khí lạnh tăng cường cũng gây mưa trở lại cho các tỉnh miền Trung. Dự báo, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Tây Nguyên và Nam Bộ ổn định, ngày nắng. (XEM CHI TIẾT)


Sáng nay (6/1), ngày chính hội Chủ nhật Đỏ lần thứ 11 hiến máu tình nguyện, sẻ chia tình yêu thương diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ một điểm hiến máu tình nguyện tại Hà Nội năm 2009 do báo Tiền Phong có sáng kiến và phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư tổ chức vào dịp giáp Tết, đến năm nay, sau 11 năm, Chủ nhật Đỏ thực sự lớn mạnh trở thành một phong trào phủ khắp 36 tỉnh, thành phố với 70 điểm tiếp nhận máu, dự kiến thu về 45.000-50.000 đơn vị máu. Như những năm trước, mùa Chủ nhật Đỏ năm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh bạn và tôi”. (XEM CHI TIẾT)


Chuyến bay đưa thi thể 3 du khách tử vong ở Ai Cập về đến TP HCM. Lúc 1h5 ngày 6/1, chuyến bay đưa thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom khủng bố tại Ai Cập đã hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Ba nạn nhân tử vong gồm bà Trần Hóa Khánh (SN 1961, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), bà Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 1962, ngụ TP HCM) và hướng dẫn viên Nguyễn Trọng Tiến (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Thuận). Đối với 3 trường hợp bị thương, Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist đang phối hợp với bệnh viện tại Ai Cập và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt để có thể đưa về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.


Cá lại chết gần khu công nghiệp Quán Ngang, Quảng Trị. Tại khu vực xóm Bàu, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nhiều loại cá tự nhiên và cua đồng, lươn… chết nổi trắng mặt nước. Hiện tượng cá chết xuất hiện vào ngày 1/1 vừa qua. Người dân địa phương cho biết, mỗi khi mưa lớn thì nước thải mặt của các nhà máy trong khu công nghiệp Quán Ngang chảy ra. Từ tháng 11/2016 đến nay, khu vực gần Khu công nghiệp Quán Ngang đã 3 lần xảy ra hiện tượng cá chết bất thường. Các thông số trong mẫu nước thải đổ ra đều vượt giới hạn cho phép.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.