Bản tin 8H: Có người trúng Vietlott gần 25 tỷ đồng

Bản tin 8H: Có người trúng Vietlott gần 25 tỷ đồng
TPO - Vietlott vừa tìm được một tấm vé trúng giải Jackpot trị giá gần 25 tỷ đồng của loại hình Mega 6/45.

Vào lúc 18h00 ngày 18/10, Vietlott đã tổ chức mở thưởng với kỳ quay 653 loại hình Mega 6/45. Kết quả của kỳ quay là bộ số gồm: 01-14-25-26-30-40. Thông qua hệ thống kinh doanh, Vietlott xác định đã có một tấm vé trúng giải Jackpot tại kỳ quay này. Giá trị giải thưởng của tấm vé là 24.736.948.000 đồng. Vé trúng Jackpot tại kỳ quay trên được phát hành tại điểm bán hàng số 1190 Cách mạng tháng Tám, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ngoài ra, 16 vé trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 818 vé trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng và 13.629 vé trúng giải ba trị giá 30.000 đồng.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 19/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18 giờ ngày 18/10 đến 6 giờ ngày 19/10, không có ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 12.379. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 7 ca, lần 2 là 4 ca, lần 3 là 12 ca. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.031 ca.


Đến 17h ngày 18/10 lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm được 14/22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu IV (đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị). Do trời mưa lớn, có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, việc thông tuyến vào hiện trường cũng như công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Dự kiến sáng 19/10, đường bộ sẽ được thông xe để các phương tiện có thể chi viện tìm kiếm các nạn nhân cũng như đưa các thi thể ra ngoài. Vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng 18/10 khiến 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị vùi lấp.


Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, địa bàn bị thiệt hại rải khắp 10 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên làm 12 tuyến quốc lộ, hơn 17.400 m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng, trong đó nặng nề nhất là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Nam. Từ 6/10 đến 18/10, mưa lũ làm 84 người chết, 38 người mất tích. Trong số này, 13 liệt sĩ được tổ chức tang lễ vào sáng 18/10 tại Thừa Thiên Huế; 14 thi thể tìm thấy sau vụ lở núi tại huyện Hướng Hoá, Quảng Trị.


Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh miền Trung để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ. Theo đó xuất cấp cho Quảng Bình 1.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn, Thừa Thiên Huế 1.000 tấn, Quảng Nam 1.000 tấn. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ có Công điện về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên Huế và tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Sáng 18/10, người dân xã Bình Thạnh Trung (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) phát hiện một con cá sấu to nổi lờ đờ trên sông Xáng. Ngay sau đó, nhiều người dùng điện vây bắt được con cá sấu, cân trọng lượng được 70kg. Theo thông tin ban dầu, con cá sấu này là của ông Phan Thành N. (61 tuổi, ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung) mua về với ý định nhân giống, nhưng bị sổng chuồng ro rào chắn không đảm bảo. Sự việc đã được phía UBND xã Bình Thạnh Trung xác nhận.


Mới đây, chiếc ô tô con BKS màu xanh 63A-006.95, đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Công Bình (đoạn phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang), có gắn tấm bảng “Xe bán”, kèm số điện thoại liên hệ, khiến nhiều người thắc mắc. Qua kiểm tra bước đầu của cơ quan chức năng, biển xanh 63A-006.95 không phải của chiếc xe nói trên. Chủ xe, ông T.V.Q, cho biết, biển số 63A-006.95 là của một ô tô khác do một đơn vị khác thanh lý. Do xe đã tháo biển số để rút hồ sơ theo quy định, ông lấy biển số 63A-006.95 gắn vào chiếc xe kể trên, nhưng quên tháo. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).