Bản tin 8H: Có người trúng Vietlott hơn 108 tỷ đồng

Bản tin 8H: Có người trúng Vietlott hơn 108 tỷ đồng
TPO - Kỳ quay tối 28/7 của xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá 108 tỷ đồng đã tìm ra người trúng. 

Dãy số may mắn trong kỳ quay tối 28/7 của xổ số tự chọn Power 6/55 là 03-11-20-34-44-54 và số vàng Jackpot 2 là 16. Theo xác định của đơn vị phát hành, đã có một vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 108 tỷ đồng và một vé trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 7 tỷ đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, hai người chơi may mắn trúng sẽ nhận về khoản thực lĩnh lần lượt là 97 tỷ đồng và gần 6,3 tỷ đồng. Điểm bán phát hành vé trúng độc đắc tại ki ốt 4, chợ Xóm Mới, đường Ngô Gia Tự, Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong khi đó, vé trúng 7 tỷ được bán ra tại số 270/1 Ngô Quyền, Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 29/7, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì và gây mưa dông cho khu vực Bắc Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa vừa, mưa to tiếp diễn ở Bắc Bộ đến ngày 31/7. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ khoảng 31-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày oi nóng, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C.


Ngày 28/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với V.T.T.H. (25 tuổi, trú TP Huế) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang man dư luận trên Facebook cá nhân. Trước đó, tối 27/7, H. đọc được thông tin chưa xác tín về dịch COVID-19 trên mạng xã hội, rồi lấy lại thông tin và đăng vào trang Facebook Vương Huyền Túi. Sáng hôm sau, H. thấy bài đăng của mình nhận được sự nhắc nhở của bạn bè nên gỡ bài đăng.


Ngày 28/7, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký quyết định về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 29/7 đến 0h ngày 13/8, bao gồm: vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe bus liên tỉnh từ Quảng Nam đi Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi; các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn... tập trung quá 20 người tại nơi công cộng; các khu vui chơi, giải trí, quán bar, internet công cộng, vũ trường, karaoke, massage, rạp chiếu phim, rạp hát, cơ sở làm đẹp; các tour du lịch đưa khách đi, khai thác khách đến từ TP Đà Nẵng và các vùng có dịch, cũng như đón mới khách du lịch từ TP Đà Nẵng và các vùng có dịch.


Khoảng 19h ngày 28/7, tài xế Nguyễn Văn Tài (trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) chạy xe tải BKS 75C-11019 trong hầm Hải Vân theo hướng Bắc-Nam. Khi xe chạy đến Km2+800 thì phần thùng xe bốc cháy, khói đen bao trùm trong hầm. Phát hiện sự việc, tài xế Tài lập tức dừng xe, mở cửa thoát ra ngoài. Qua giám sát camera, đơn vị quản lý vận hành khẩn trương lệnh ngừng lưu thông tại đầu 2 cửa hầm, phối hợp cơ quan liên quan nhanh chóng cứu hộ, phun nước dập tắt đám cháy. Theo Ban Quản lý vận hành Hầm đường bộ Hải Vân, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa trên thùng xe tải bị thiêu rụi.


Sáng ngày 29/7, Bộ Y tế thông tin về 8 trường hợp mắc mới COVID-19 tại Đà Nẵng. 5/8 ca mắc mới là người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, ba người còn lại là bệnh nhân tại các bệnh viện ở Đà Nẵng. Việt Nam có tổng cộng 446 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.248. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:  số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 9 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca. (XEM CHI TIẾT)


Tối 28/7, thông tin từ ông Phan Văn Thiền - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận, cả ba người con trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa cùng ngày đã tử vong. Hiện người mẹ đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ba cháu nhỏ được xác định là V.L.M.A (SN 2014); V.X.Đ (SN 2016) và V.L.M.P (SN 2017). Trước đó, khoảng 13h30 chiều nay (28/7), chị Lê Thị Hiên (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Kỳ Thư) khóa trái cửa tẩm xăng đốt ba người con rồi tự thiêu mình. Người dân phá cửa ra cứu, nhưng một bé tử vong tại chỗ. Nguyên nhân được chính quyền địa phương xác nhận do mâu thuẫn gia đình. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG