Bản tin 8H: Có người trúng Vietlott hơn 15 tỷ đồng

Bộ số may mắn trúng hơn 15 tỷ đồng trong kỳ quay thưởng ngày 25/10.
Bộ số may mắn trúng hơn 15 tỷ đồng trong kỳ quay thưởng ngày 25/10.
TPO - Vietlott vừa xác nhận, có người trúng giải Jackpot trị giá hơn 15 tỷ đồng.

Tối 25/10, diễn ra kỳ quay thưởng thứ 656 của Xổ số Mega 6/45 (Vietlott). Đáng chú ý, Hội đồng mở thưởng đã xác định được một người trúng giải Jackpot trị giá hơn 15 tỷ đồng với dãy số may mắn là 11-19-30-38-41-45. Hiện, Vietlott đang xác định các thông tin liên quan tới đại lý phát hành tấm vé may mắn cũng như chủ nhân trúng giải. Kỳ quay này, Hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 12 giải nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 747 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 12.376 giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, sáng 26/10, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tính đến 6h ngày 26/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 14.901 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 3 người; lần 2 là 5 người, lần 3 là 10 người. Số ca tử vong là 35 ca; số ca điều trị khỏi là 1.057/1.168 ca.


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, chỉ trong gần 3 tuần, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề khi khiến 130 người chết và 18 người mất tích. Trong đó, Quảng Trị thiệt hại lớn nhất với 50 người chết, 4 người mất tích. Tại Thừa Thiên - Huế, 12 công nhân mất tích sau trận sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3 chưa được tìm thấy. Miền Trung có 885 ngôi nhà hư hỏng và 320 nhà đang bị ngập; hơn 1.400 ha lúa và 7.800 ha hoa màu bị ngập; hơn 7.000 con gia súc và 927.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây còn 16 điểm sạt lở. Nhiều đoạn ở quốc lộ 12C, 12A, 9C qua Quảng Bình vẫn hư hỏng.


Khoảng 19h ngày 25/10, một nam thanh niên điều khiển xe tay ga BKS 71C2-471.79 dừng lại giữa cầu Rạch Miễu đoạn thuộc địa bàn phường 6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, bỏ lại điện thoại, ví, dép, nón bảo hiểm sau đó leo qua lan can cầu gieo mình xuống sông Tiền tự tử. Trong chiếc ví để lại hiện trường có CMND mang tên Mai Văn N, SN 1990 ngụ huyện Ba Tri, Bến Tre. Người thân nạn nhân cho biết, chiều cùng ngày anh N. nói buồn chuyện gia đình, chào tạm biệt người thân lần cuối và điều khiến xe khỏi nhà.


Ngày 25/10, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh ra thông báo về việc tăng lưu lượng xả lũ tại hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Theo đó, lượng mưa tại khu vực Hà Tĩnh từ chiều 25 - 27/10 là 50mm đến 150mm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp không khí lạnh tăng cường, từ chiều 28 - 31/10, Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to, lượng mưa dự báo từ 300 - 700mm. Để đảm bảo an toàn hồ đập, từ 15h30 ngày 25/10, hồ Kẻ Gỗ xã lũ với lưu lượng 250m3/s và sẽ tăng lưu lượng xã từ 300 - 400m3/s vào lúc 7h ngày 26/10. (XEM CHI TIẾT)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 1h sáng nay (26/10), tâm bão Molave (khi đi vào Biển Đông sẽ trở thành bão số 9) đang trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Đến 1h ngày 27/10, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Bắc. Đến 1h ngày 28/10, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên khoảng 240km về phía Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/10, Công an xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm em Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2003), học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mất tích nhiều ngày. Trước đó, sáng ngày 22/10, Trang được em trai chở đến trường đi học nhưng đến trưa và buổi tối cùng ngày không thấy về nhà. Theo thông tin gia đình cung cấp, em Trang cao khoảng 1,53 m. Lúc ra khỏi nhà, em mặc áo khoác màu đen, phía trong là áo đoàn màu xanh, quần vải màu đen và đi dép lê màu trắng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG