Bản tin 8H: Con mất tích khi cùng bố ra sông đánh cá

Lực lượng chức năng tìm vớt thi thể em Phúc trên cánh đồng nước lũ vẫn dâng cao. Ảnh: Báo Nghệ an
Lực lượng chức năng tìm vớt thi thể em Phúc trên cánh đồng nước lũ vẫn dâng cao. Ảnh: Báo Nghệ an
TPO - Bố con Phúc rủ nhau ra sông đánh cá. Nước lũ dâng cao cuốn trôi hai bố con, người bố bơi được vào bờ còn Phúc mất tích.

Dù mới làm lễ khánh thành, đưa vào hoạt động hơn 1 tháng, cầu Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã xuống cấp, hư hỏng. Trên mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt nẻ, bong tróc, nhiều “ổ gà”, nghiêm trọng nhất là phần 2 dốc cầu. Hai bên lề đường dẫn lên cầu không được bó vỉa bằng bê tông nên xuất hiện nhiều điểm sụp lún, khi mưa to cát chảy tràn ra ngoài… Cầu Ngũ Hiệp, bắc qua sông Năm Thôn nối liền xã Long Trung với Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, có vốn đầu tư  78 tỷ đồng, do Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1) và Công ty TNHH Thuận Phú (Tiền Giang) nhận thi công trong 180 ngày.

Bản tin 8H: Con mất tích khi cùng bố ra sông đánh cá ảnh 1 Cầu Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang khánh thành đưa vào hoạt động ngày 18/9/2020, nhưng nay đã xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 2/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18 giờ ngày 1/11 đến 6 giờ ngày 2/11, không có ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.775. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 6 ca, lần 2 là 4 ca, lần 3 là 7 ca. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.063 ca.


Ngày 1/11, thi thể Phạm Văn Phúc (17 tuổi, lớp 12, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) được lực lượng chức năng tìm thấy trên cánh đồng, cách vị trí nạn nhân sảy chân 3 m. Trưa 30/10, bố con Phúc rủ nhau ra sông đánh cá. Tới cánh đồng thuộc xã Nam Thanh, nước lũ dâng lên cuốn trôi hai bố con. Người bố bơi được vào bờ còn Phúc mất tích.


Theo cơ quan chức năng, chiều 1/11, Phan Thị Trang (lớp 7) và Trần Thị Ngọc Ánh (lớp 8, cùng trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) dùng xe đạp chở nhau đi chơi, không may bị nước cuốn trôi. Tới tối, không thấy hai em trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm, vớt được xe đạp của nạn nhân. Hơn 21h, lực lượng cứu hộ thấy thi thể hai em gần nơi gặp nạn. Tối 1/11, thi thể  anh Nguyễn Công Thế (25 tuổi) và Nguyễn Văn Quảng (26 tuổi) cũng được tìm thấy. Hai nạn nhân bị nước cuốn khi cứu ông Trần Công Nam (trú xã Thanh An, Thanh Chương) ngã giữa dòng lũ. Ông Nam được một người dân khác cứu thành công.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 4h sáng 2/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Đến 4h ngày 3/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 340km về phía Đông Đông Nam. Đến 4h sáng 4/11, bão mạnh lên một chút với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (XEM CHI TIẾT)


Tối 1/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, đơn vị đang điều tra, tuy tìm đối tượng vào tận nhà riêng gây thương tích cho ông Hoàng Văn Trường - nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang. Theo nguồn tin của Tiền Phong, ông Trường bị một người lạ vào tận nhà riêng ở Khu đô thị mới Phước Long A (phường Phước Long, TP Nha Trang) gây thương tích vào ở vùng cổ vào đầu giờ chiều 1/11. Sau đó, ông Trường được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Hiện tình trạng sức khỏe ông Trường đã ổn định. (XEM CHI TIẾT)


Bộ NN&PTNT cho hay, từ giữa tháng 10/2020 đến nay lần đầu tiên xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên gia súc tại xã Quyết Thắng và xã Yên Bình (huyện Hữu Lũng) tỉnh Lạng Sơn và xã Lý Quốc (huyện Hạ Lang, Cao Bằng) với tổng số gần 150 con bò mắc bệnh, trong đó có 11 con chết. Theo cơ quan thú y, bênh viêm da nổi cục (tên tiếng Anh là Lumpy Skin Disease, viết tắt là LSD) là bệnh truyền nhiễm do virus thuộc họ Poxviridae gây ra trên trâu, bò. Loại virus này không gây bệnh trên người. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG