Bản tin 8H: Con tin thứ 2 của Nhật bị hành quyết

Con tin Nhật Bản Kenji Goto. (Nguồn: AP)
Con tin Nhật Bản Kenji Goto. (Nguồn: AP)
TPO - Nhật Bản ngày 31/1 tuyên bố, Tokyo phẫn nộ sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố một đoạn băng video trình chiếu cảnh chặt đầu con tin người Nhật Bản Kenji Goto. Trước đó vào đêm 31/1, IS tung đoạn băng hình lên mạng Internet quay cảnh hành quyết một người mà nhóm cực đoan này tuyên bố là con tin thứ 2 người Nhật Bản Kenji Goto.

Ngày 31/1, tại bến đò khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bắt quả tang Phạm Văn Bảy, 41 tuổi, trú tại tại khóm Xuân Phước (thị trấn Lao Bảo) đang bốc dỡ một số lượng lớn gà thịt lên xe ôtô để đưa đi tiêu thụ. Hơn 400 con gà thịt có trọng lượng gần 1 tấn được mua ở bên Lào không có giấy kiểm dịch của cơ quan chức năng và không rõ nguồn gốc.


Ông Đinh Văn Nam, Trưởng phòng Phương tiện và người lái (Sở Giao thông Vận tải Nghệ An) cho biết tài xế Nguyễn Hữu Duyên lái chiếc xe Mercedes gặp nạn làm 10 người chết ở Thanh Hóa không có giấy phép lái xe hạng D (xe 12-30 chỗ ngồi). Trước ngày xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Hữu Duyên (đã mất trong vụ tai nạn) là người nhà của bên tổ chức đám cưới, đồng thời là người nhà bên ngoại của ông Võ Đức Vinh có mượn xe 37B - 01052 và nhờ ông Võ Đức Vinh lái xe để chở người nhà, họ hàng đi đám cưới.


Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 31-1 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, xe máy mang BKS 89N1-0237 do một người đàn ông điều khiển đi theo hướng từ đường Giải Phóng tới Linh Đàm. Khi đi đến số nhà 6 đường Nguyễn Hữu Thọ đã bất ngờ đâm thẳng vào xe BKS 18P8-4946 đi ngược chiều. Sau cú tông, người đàn ông đi trên xe máy BKS 89N1-0237 bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.


Trong những ngày gần đây, Mỹ và các nước phương Tây gia tăng áp lực đối với Nga. Họ lại lên tiếng đe dọa loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, một trong những sợi dây chính liên kết Nga với hệ thống tài chính toàn cầu. Nếu khả năng đó xảy ra, kinh tế Nga sẽ hết sức khó khăn. Nga sẽ phải ngừng nhập khẩu mọi sản phẩm không chỉ từ phương Tây mà từ khắp thế giới bởi vì không còn phương tiện thanh toán. Nhưng nếu loại Nga khỏi SWIFT, phương Tây sẽ mất trắng 550 tỷ USD. (Xem chi tiết)


Tại vùng Donbass thuộc nước Cộng hoà Nhân dân tự phong Donetsk DNR miền Đông Ukraine đang diễn ra những trận giao chiến ác liệt giữa quân đội Ukraine và lực lượng nổi dậy, đặc biệt là tại khu vực thành phố Debalsevo. Quân nổi dậy đang nỗ lực tạo nên một “lòng chảo” mới, tức là khép chặt vòng vây quanh một lực lượng lớn quân chính phủ mà theo ước tính có thể lên đến 10 nghìn người. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Eduard Basurin tối 31/1 cho biết số binh sỹ Ukraine ra hàng ngày càng tăng. Trong ngày 31/1 có 19 binh sỹ, trong đó có 2 sỹ quan, ở khu vực Uglegorsk ra hàng. Mọi nỗ lực của binh sỹ Ukraine nhằm phản công hay phá vây đều bị đẩy lui.


Ngày 31/1, các cuộc hòa đàm kéo dài 4 giờ đồng hồ nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn giữa lực lượng ly khai và Chính phủ Ukraine đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Theo các đại diện của chính quyền Kiev tham gia cuộc đàm phán tại Minsk (Belarus), trong đó có cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, cuộc họp đã “đổ vỡ và thất bại” sau khi các thủ lĩnh cấp cao của lực lượng nổi dậy vẫn giữ khoảng cách và các nhà thương thuyết của họ từ chối thảo luận về một kế hoạch ngừng bắn ngay lập tức và rút các vũ khí hạng nặng.


Nhật Bản ngày 31/1 tuyên bố Tokyo phẫn nộ sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố một đoạn băng video trình chiếu cảnh chặt đầu con tin người Nhật Bản Kenji Goto. Trước đó vào đêm 31/1, IS đã tung một đoạn băng hình lên mạng Internet quay cảnh hành quyết một người mà nhóm cực đoan này tuyên bố là con tin thứ 2 người Nhật Bản Kenji Goto. Đoạn video này cho thấy Goto mặc đồ màu dam cam, đang quỳ bên cạnh một người đàn ông che mặt cầm một con dao tuyên bố chính Chính phủ Nhật Bản phải chịu trách nhiệm về vụ hành quyết này.


Ngày 31/1, theo tin tức trên báo chí, các chiến binh người Kurd thuộc Đơn vị Bảo vệ nhân dân (YPG) đã thu dọn thi thể của khoảng 20 phần tử Hồi giáo cực đoan vào ngày 30/1 sau một trận chiến kéo dài 4 tháng ròng rã. Thi thể của các phần tử khủng bố IS "xếp thành hàng dài" trên đường phố Kobani, nơi các chiến binh người Kurd tuyên bố họ đã giành lại quyền kiểm soát. Lực lượng dân quân người Kurd đã đẩy lui các phần tử khủng bố IS ra khỏi thị trấn của người Kurd bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 26/1. (Xem chi tiết)


Giao tranh dữ dội trong nhiều tháng liên tiếp đã biến thị trấn Kobani ở biên giới Syria trở thành một đống đổ nát. Trên đường phố hoang tàn, những chiến binh người Kurd mệt mỏi và căng thẳng vẫn đi tuần. Số thường dân ít ỏi còn lại luôn trong tâm trạng phấp phỏng mỗi khi ra đường vì vẫn còn những quả mìn chưa nổ nằm ở bất cứ đâu trong thị trấn. Trong tuần này, lực lượng người Kurd cho biết họ đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn ở Kobani. Những lá cờ của người Kurd tung bay tại những nơi IS từng cắm cờ.

MỚI - NÓNG