Bản tin 8H: Con trai Trump bị tố vi phạm luật bầu cử

Phiếu bầu được Eric Trump đăng lên Twitter. Ảnh: Buzzfeed.
Phiếu bầu được Eric Trump đăng lên Twitter. Ảnh: Buzzfeed.
TPO - Eric Trump-con trai của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã đăng tải ảnh chụp phiếu bầu của mình lên mạng xã hội Twitter, vi phạm luật bầu cử của New York có từ 126 năm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, đêm qua (8/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa nhiều nơi. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo ngày hôm nay (09/11), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khoảng chiều tối nay, không khí lạnh lại được tăng cường, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm có nơi 9 độ C. Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. (Xem chi tiết)


Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 tới 11/11. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Trung Quốc sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Mưa lớn diễn ra từ đêm 7/11 đến ngày hôm nay 8/11 khiến nước tại các sông ở Quảng Bình lên nhanh, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập trong nước. Nếu mưa lớn còn tiếp diễn, nhiều địa phương khả năng sẽ tiếp tục chìm trong nước. Người dân Quảng Bình đứng trước nguy cơ phải hứng chịu liên tiếp 3 trận lũ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, mưa lớn đã làm nước ở sông Son dâng lên, nhiều nhà hàng, khách sạn và nhà dân đã bị ngập nước. Đặc biệt, khu chợ Sơn Trạch bị ngập sâu khoảng 1,5m, trục đường vào xã Sơn Trạch ngập khoảng gần 1m.


Ngày 8/11, Sở GTVT tỉnh Yên Bái cho biết, đã yêu cầu làm rõ việc hành khách đi xe khách 21B - 000.98 bị phụ xe chửi bới, đánh. Theo đó, Cty CP Vận tải Thủy Bộ Yên Bái tạm thời ngừng hoạt động của xe khách 21B-000.98 tuyến Yên Bái - Yên Nghĩa, yêu cầu lái xe viết tường trình vụ việc và báo cáo Sở trước 9/11. Trước đó, một đoạn clip được cho là ghi vào ngày 6/11 trên xe 21B - 000.98 của nhà xe Thu Thắng. Một nữ hành khách bức xúc vì nhà xe quảng cáo đi cao tốc nhưng lại không đi. Chị này yêu cầu được xuống xe nhưng bị nhân viên xe khách chửi bới, dọa nạt, sau đó đấm vào mặt.


Liên quan đến thông tin một hành khách trong đoàn công tác của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh bị mất 50 triệu đồng để trong vali  trên chuyến bay VN921 từ Viêng Chăn (Lào) quá cảnh qua Phnompenh (Campuchia) về TPHCM ngày 25/9/2016, Bộ Công Thương cho biết, đây là tiền công tác phí của cả đoàn 40 người tham gia đoàn công tác. Khi phát hiện hành lý bị phá khóa và mất tiền, Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Hãng Hàng không Vietnam Airlines đề nghị điều tra làm rõ việc hành lý ký gửi của đoàn bị phá khóa và mất 50 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Có khá nhiều sự cố xảy ra trong dịp bầu cử Mỹ, ngoài việc nhiều máy tính phục vụ bầu cử bị hỏng, thì một vụ xả súng vừa xảy ra tại thành phố Azusa, bang California khiến 4 người bị thương. Một điểm bỏ phiếu gần đó đã buộc phải đóng cửa để đảm bảo an ninh. Cảnh sát nhận được trình báo về vụ xả súng vào lúc 14h ngày 8/11 (theo giờ địa phương). Một số báo cáo cho biết, một cảnh sát có thể đã bị thương trong vụ xả súng này. Nghi phạm đã bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Chi phí đổ vào cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay giảm hơn 105 triệu USD so với năm 2012 và thấp kỉ lục do ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa từ chối chi tiền cho truyền thông, thay vào đó ông sử dụng mạng xã hội làm công cụ vận động chính. Ông Trump hiện có tới 25 triệu người theo dõi trên Twitter và Facebook. Trong khi đó đối thủ Hillary có 18 triệu người theo dõi. Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton cũng chi ít tiền hơn cho quảng cáo trên truyền hình so với Tổng thống Obama từng làm hồi năm 2012.  (Xem chi tiết)


Eric Trump, con trai của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, bị cho là vi phạm luật bầu cử của New York khi đăng công khai hình chụp phiếu bầu có tên ứng viên tổng thống được lựa chọn lên mạng xã hội Twitter, Buzzfeed ngày 8/11 đưa tin. Chỉ 4 giờ sau, bức hình đã bị con trai tỷ phú gỡ bỏ. Luật bầu cử của New York cấm cử tri khoe công khai nội dung trên phiếu bầu đã lựa chọn của mình với bất kỳ ai. Điều luật này đã được áp dụng từ 126 năm nay.


Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/11 gửi công hàm tới giới chức Mỹ thông báo rằng các nhà ngoại giao Mỹ sẽ không được giám sát các cuộc bầu cử tại Nga trong tương lai, theo Reuters. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố đây là phản ứng đáp trả việc Mỹ cản trở các nhà ngoại giao Nga tìm cách giám sát hành vi gian lận tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11.

MỚI - NÓNG