Bản tin 8H: Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định cho Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh. Ảnh: NLĐ
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định cho Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh. Ảnh: NLĐ
TPO - Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh nhận quyết định thôi giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác tại Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục An ninh chính trị nội bộ. Theo đó, Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh nhận quyết định thôi giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác tại Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng từ ngày 1/6/2020. Đồng thời, Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ được bổ nhiệm thay thế Trung tướng Khanh giữ chức Cục trưởng.


Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống dịch COVID-19, tính từ đến 6 giờ sáng ngày 29/5, Việt Nam đã 43 ngày liên tiếp không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tại, 278/327 bệnh nhân COVID-29 đã được chữa khỏi, 49 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó, 8 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 17 trường hợp âm tính 2 lần trở lên.


Sáng 28/5, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn khai quật lại, tìm hài cốt các liệt sĩ thuộc đơn vị thanh niên xung phong C933. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn chỉ tìm thấy một số hiện vật, không tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Theo tài liệu, 13 nữ thanh niên xung phong hy sinh đêm 9/8/1968 do vỡ đập thủy lợi hồ Tân Minh (thôn Quan Làng, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới), được chôn cất tại đồi Nà Cóc (xã Thanh Vận).


Trưa 28/5, một vụ tai nạn lao động khiến nam công nhân tử vong tại công trình xây dựng tòa nhà CT3 - chung cư Aranya (phường Xuân Phú, TP Huế). Nạn nhân là ông N.V.D. (66 tuổi, trú TP Huế). Theo ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thừa Thiên - Huế, nạn nhân tử vong do rơi từ tầng 5 của công trình xuống mặt sàn tầng 3. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.


Tối 28/5, Công an phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), cho biết cơ quan này đang làm rõ vụ ẩu đả tại một nhà hàng trên địa bàn. Theo công an, tối 27/5, chị H. (trú ở thị xã Thái Hòa) cùng chồng và bạn bè đến một nhà hàng ở phường Hòa Hiếu ăn uống. Lúc đi vệ sinh, chị H. phát hiện một thanh niên dùng điện thoại quay lén chị. Sau đó, chồng chị H. và một số người xung quanh gọi thanh niên này ra nói chuyện rồi dẫn đến ẩu đả. Công an cho hay, nam thanh niên thừa nhận do say nên quay lén chị H. Hiện, người này đã xin lỗi và hai bên hòa giải.


Ngày 28/5, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phân công, điều động và bổ nhiệm ông Vũ Quyết Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh. Được biết, chủ trương trương thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tỉnh Quảng Ninh được HĐND tỉnh khóa XIII quyết nghị thông qua tại Kỳ họp thứ 15.


Liên quan đến vụ clip một người phụ nữ đánh đập, bóp cổ bé trai gây xôn xao trên mạng xã hội, tối 28/5, đại diện lãnh đạo xã An Bình (huyện Phú Giáo, Bình Dương) cho biết, vụ việc xảy ra trưa cùng ngày tại một căn nhà ở tổ 4, ấp Nước Vàng. Theo đó, bà T.L (SN 1986) là người đã đánh, đạp con riêng 5 tuổi của chồng hết sức dã man. Trước đó, bà T.L từng bạo hành con. Cơ quan chức năng điều tra thì phát hiện người đàn bà này bị bệnh tâm thần. Trước mắt, xã đề nghị gia đình bên nội chăm sóc cháu bé, đồng thời kết hợp với gia đình đưa bà T.L đi giám định tâm thần. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG