Bản tin 8H: Công bố nguyên nhân cá chết trên sông Bưởi

Bản tin 8H: Công bố nguyên nhân cá chết trên sông Bưởi
TPO - Căn cứ vào kết quả kiểm tra, ngành chức năng khẳng định cá chết trên sông Bưởi do các yếu tố môi trường bị ô nhiễm nặng.

Ngày 17/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả kiểm tra mẫu nước, cá chết trên sông Bưởi. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, ngành chức năng khẳng định cá chết trên sông Bưởi do các yếu tố môi trường bị ô nhiễm nặng. Ngành chức năng cũng cho rằng, do điều kiện khối lượng nước ô nhiễm lớn, các giải pháp khắc phục sinh học, hóa học hiện đều không khả thi, do vậy, cần phải có thời gian để mưa lũ rửa trôi và khả năng tự làm sạch của môi trường tự nhiên. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h45 hôm qua (18/5), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội, nhận được tin báo có hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà dân tại số 2 phố Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm. Sáu xe cứu hỏa cùng các xe chở nước, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và lực lượng cảnh sát chữa cháy đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy, khoanh vùng, dập lửa. 19 giờ 45 phút, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ khu nhà tạm tại địa chỉ trên đã bị thiệu rụi.


Ngày 17/5, bác sĩ Ngô Văn Tiến, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận 5 ca bỏng ở trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Vào lúc 14h ngày 17/5, trường Trần Quốc Tuấn tổ chức thi nấu ăn cho học sinh lớp 5. Trong khi các em đang nấu nướng thì phát nổ bình ga mini tại lớp 5A2 khiến nhiều học sinh hoảng loạn. Cú nổ mạnh kèm theo áp lực hất văng dầu mỡ, xoong nồi khiến 5 em bị bỏng. Các em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. (Xem chi tiết)


Đầu năm 2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh LOTUSat-1, vệ tinh quan sát trái đất bằng công nghệ rada. Đến 2022, các kỹ sư Việt Nam sẽ tự thiết kế, chế tạo vệ tinh LOTUSat-2, đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của ngành công nghệ vũ trụ của Việt Nam. Các chuyên gia Nhật Bản cho biết, hai vệ tinh này sẽ đưa ra các dữ liệu góp phần tăng hiệu quả của sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm 150 triệu USD/năm cho Việt Nam trong việc giảm thiệt hại bởi thiên tai. (Xem chi tiết)


Mỹ và NATO đã kích hoạt lá chắn phòng thủ tên lửa tại một căn cứ không quân ở Deveselu, Romania, trong khi một hệ thống tương tự cũng đang được xây dựng tại Ba Lan, khiến Nga nổi giận và tuyên bố có quyền tiến hành các biện pháp đáp trả. Các chuyên gia quân sự cho rằng, một trong các biện pháp như vậy là hồi sinh các đoàn tàu tên lửa chiến lược Barguzin. Đoàn tàu hạt nhân Barguzin có nguồn gốc từ Tổ hợp Tên lửa Tác chiến trên Đường sắt (BZhRK) được Liên Xô chế tạo vào năm 1969 nhằm vận chuyển và phóng các tên lửa hạt nhân chiến lược đối phó với các hạm đội tàu ngầm hạt nhân uy lực của Mỹ. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Nga phản đối những thông tin đăng tải trên phương tiện truyền thông cho rằng Nga đang tiến hành xây dựng một căn cứ quân sự mới tại khu vực gần thành cổ Palmyra của Syria. Trước đó vào hôm 17/5, hãng AP dẫn nguồn tin từ khu vực cho biết quân đội Nga đang xây dựng một căn cứ quân sự mới tại thành phố Palmyra, nơi vừa được chính phủ Syria giải phóng và có nhiều di tích lịch sử được UNESCO công nhận. (Xem chi tiết)


Ngày 17/5, các lực lượng an ninh Iraq đã giải phóng hoàn toàn thị trấn chiến lược Rutbah ở tỉnh miền Tây Anbar nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thông báo của Bộ chỉ huy lực lượng biên phòng tỉnh Anbar cho biết quân đội Iraq đã chiếm lại thị trấn Rutbah trong một chiến dịch quân sự mà không vấp phải nhiều sự kháng cự của các tay súng IS. Trong những tháng gần đây, lực lượng an ninh Iraq và các nhóm vũ trang ủng hộ chính phủ đã đạt được những bước tiến mới trong việc tái chiếm các vùng lãnh thổ từ tay IS.


Ngày 17/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo máy bay do thám của quân đội Mỹ mang theo vũ khí tối tân đã hai lần xâm phạm không phận nước này trong tuần qua. Ông Maduro khẳng định lực lượng không quân Venezuela đã phát hiện máy bay E-3 Sentry (phiên bản máy bay Boeing 707 với radar trên thân) của quân đội Mỹ xâm phạm trái phép không phận nước này trong hai ngày 11/5 và 13/5. Phía Venezuela cho rằng chiếc máy bay trên có nhiệm vụ trợ giúp một số nhóm vũ trang chuẩn bị kế hoạch vô hiệu hóa các thiết bị điện tử và thông tin của chính phủ.


Ngày 17/5, hơn 30 hành khách trên một chuyến bay thương mại đang đậu tại sân bay Sultan Abdul Aziz Shah thuộc bang Selangor, Malaysia đã phải sơ tán sau khi có đe dọa đánh bom chiếc máy bay này. Một phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa bang khẳng định đã nhận được lời đe dọa đánh bom. Hiện chiếc máy bay đang được cách ly trên đường băng. Lính cứu hỏa và cảnh sát đang giám sát tình hình.

MỚI - NÓNG