Bản tin 8H: Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Thượng tá Lê Thị Thanh Hằng nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Ảnh: VTC News
Thượng tá Lê Thị Thanh Hằng nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Ảnh: VTC News
TPO - Bộ trưởng Bộ Công an vừa bổ nhiệm Thượng tá Lê Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Yên Bái có nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên. Ngày 10/10, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Hậu cần giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Bà Lê Thị Thanh Hằng là nữ Phó Giám đốc đầu tiên của Công an tỉnh Yên Bái.


Bắc Bộ nhiệt độ tăng, nhiều khu vực ngày nắng đêm mưa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trước khi miền Bắc đón không khí lạnh khả năng vào đầu tuần tới, ngày 11/10, khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiệt độ tăng cao lên tới 34 độ C. Nhiệt độ ngày 11/10, khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có thể tăng tới 34 độ C. Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các khu vực còn lại trên cả nước duy trì hình thái ngày nắng đêm mưa.


Liên quan sự việc nghi pham mang súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh, chiều 10/10, UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, lãnh đạo UBND thị xã vừa trao thưởng Công an thị xã Đông Triều và tài xế chủ động lái xe bán tải va vào tên cướp đang có ý định bỏ trốn. Trong đó, ông Phạm Vũ Hùng (ở khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê), người lái xe bán tải lao vào tên cướp, được khen thưởng 10 triệu đồng. Trước đó, chiều ngày 8/10, khi nghi phạm cướp tiệm vàng Lương Oanh (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) dùng súng bắn thị uy rồi lên xe máy bỏ trốn, ông Hùng đã điều khiến xe bán tải tông vào xe máy nghi phạm. Nghi phạm bị ngã nhưng sau đó nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn về phía TP Uông Bí (Quảng Ninh).


Để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành và 2 khu tái định cư, tỉnh Đồng Nai sẽ thu hồi một lần cho toàn bộ 5.000ha đất. Tổng mức đầu tư cho dự án là 22.856 tỷ đồng, lấy nguồn từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, việc giải ngân vốn cho dự án vẫn còn chậm. Đến nay các đơn vị mới giải ngân được 1,07% tổng số vốn Trung ương đã bố trí, chủ yếu là chi phí thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ, thủ tục. Dự kiến đến cuối năm 2019, các đơn vị sử dụng vốn sẽ tiếp tục giải ngân được khoảng hơn 1.768 tỷ đồng, đạt 15,4% kế hoạch. Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, để phục vụ việc thu hồi đất, tỉnh thực hiện thu hồi của 18 tổ chức, 5.283 hộ gia đình cá nhân và di dời 3 nghĩa địa.


Đại úy công an chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở làm việc. Ngày 10/10, Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra vụ một cán bộ công an tử vong tại nơi làm việc. Theo xác minh ban đầu, buổi sáng cùng ngày, Đại úy Bùi Xuân Dương (36 tuổi), Đội phó Đội Tham mưu tổng hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai được phát hiện tử vong tại phòng làm việc cơ quan (tại KP.1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) trong tư thế treo cổ. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận về trường hợp đánh tráo nhân thân tại Đắk Lắk của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (Trưởng phòng Hành chính – Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk, tên thật sự Trần Thị Ngọc Thêm), trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS. Lê Thành Bắc (Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng) cho biết, nhà trường đang chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về trường hợp của bà Ái Sa để có hướng xử lý theo quy định. Cũng theo Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, sau khi có thông tin Đại học Đà Nẵng cấp bằng thạc sĩ cho bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, nhà trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, nhưng không thấy tên bà Trần Thị Ngọc Ái Sa trong danh sách được Đại học Đà Nẵng cấp bằng thạc sĩ. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 10/10, PV Báo Tiền phong liên hệ với lãnh đạo UBND tỉnh xác minh thông tin về một trường hợp ở Cao Bằng nhận quà tặng là tài sản ô tô trị giá 3,720 tỷ đồng trái quy định. Trả lời phóng viên qua điện thoại, một phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi báo chí thông tin về việc này, tỉnh Cao Bằng đã xin báo cáo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, nhưng không thấy nội dung này. Sau khi phóng viên “chỉ” thông tin nằm ở phần “nộp lại quà tặng” trong báo cáo, vị lãnh đạo tỉnh này cho biết, tỉnh sẽ có thông báo trả lời chính thức. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.