Bản tin 8H: Công tác cán bộ tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao các quyết định và chúc mừng các tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7. Ảnh: VGP
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao các quyết định và chúc mừng các tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7. Ảnh: VGP
TPO - Đảng ủy Quân khu 7 vừa tổ chức trao các quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7; Đại tá Lê Thanh Nam, Trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị Quân khu 7 giữ chức Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7; Đại tá Trần Chí Tâm, Trưởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị Quân khu 7 giữ chức Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7; Thượng tá Vũ Đức Hồng, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7 giữ chức Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Trong tờ trình gửi UBND TP và Sở KHĐT, Sở GTVT Hà Nội đề xuất xây dựng đồng bộ nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố theo hình thức đối tác công tư. Cụ thể, thành phố sẽ lựa chọn doanh nghiệp đầu tư lắp đặt mới 600 nhà chờ xe buýt tại 12 quận, huyện. Nhà đầu tư cũng sẽ lắp đặt 1.200 biển thông tin quảng cáo tại các dải phân cách, lắp 25 màn hình cảm ứng tích hợp wifi tại một số nhà chờ có vị trí thích hợp. Sở GTVT tính toán tổng vốn đầu tư dự án là 999,8 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 7 năm. Nhà đầu tư sẽ tự thu xếp 100% kinh phí để xây dựng tất cả hạng mục công trình, sau đó sẽ được cấp quyền kinh doanh quảng cáo một phần hệ thống biển bảng để thu hồi vốn. Thời gian khai thác dự kiến là 20 năm.


Khoảng 17h30 ngày 25/5, xe tải BKS 61C-301.01, do lái xe Cao Minh Sơn (30 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển, bất ngờ mất lái khi vừa ôm của phải, quay đầu sang bên phải, đâm trực diện vào cổng nhà ông Nguyễn Minh Hòa trên đường ĐT.741 (đoạn qua khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Cú đâm mạnh khiến toàn bộ 2 trụ cổng bê tông lớn và cửa sắt nhà ông Hòa bị đổ sập hoàn toàn, chiếc xe tải chỉ chịu dừng lại khi tiếp tục đâm gãy nát một số cây xanh phía trong và một bộ bàn ghế đá ở trong sân. Vụ tai nạn khiến đầu xe tải vỡ nát, may mắn không ai tử vong hay bị thương nghiêm trọng trong vụ việc.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại nên ở các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 25/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam sang ngày thứ 39 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong tổng số 325 ca nhiễm ở Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm là người nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện số người cách ly là 15.412 người, không tăng so với hôm qua. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện đã có 267/325 ca đã khỏi bệnh, chỉ còn 58 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 7 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 4 ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/5, thông tin từ UBND xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai em nhỏ là hai chị em ruột tử vong. Danh tính hai em được xác định là N.T.P (11 tuổi) và N.A.T (9 tuổi), trú xóm 3B, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu. Trước đó, khoảng 10h30 ngày 23/5 sau khi đi học về, hai chị em P. và T. rủ nhau xuống ao nhà ông nội tắm mát thì không may bị đuối nước. (XEM CHI TIẾT)


Ghi nhận của PV vào chiều 24/5, nước ở con suối mang tên suối Cây Sao ở phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xuất hiện màu đỏ kỳ lạ khiến người dân hoang mang, lo sợ. Người dân địa phương cho hay, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy màu nước suối kỳ lạ như thế. Tại khu vực quanh suối Cây Sao có nhiều công ty. Tuy nhiên, màu nước xuất hiện kỳ lạ này hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân từ đâu. Cơ quan chức năng địa phương đang vào cuộc làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG