Bản tin 8H: Công tác nhân sự mới tại Bộ Ngoại giao và Bộ TN&MT

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa (trái) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa (trái) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi.
TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký, ban hành các quyết định về công tác nhân sự tại Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-MT), Bộ Ngoại giao. Theo đó, tại Quyết định 168/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ TN-MT. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 21/1/2020. Tại Quyết định 169/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đặng Minh Khôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/9/2019.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng 4/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày 4/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm, có nơi dưới 11 độ C. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.


Ngày 3/2, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định xử phạt nhà thuốc Mạnh Đức (đường Lý Thái Tổ, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) 20 triệu đồng về hành vi găm hàng. Sáng cùng ngày, tổ công tác Cục QLTT kiểm tra nhà thuốc Mạnh Đức, phát hiện trong kho có 39 hộp khẩu trang loại 50 cái mỗi hộp. Lúc kiểm tra, quầy thuốc này không xuất trình được hóa đơn chứng từ và thông báo hết hàng khi người dân đến mua. Theo lãnh đạo Cục QLTT Đắk Lắk sau 5 ngày kiểm tra trong đợt dịch virus corona, đơn vị cũng ra quyết định xử phạt 5 trường hợp khác với tổng số tiền 14 triệu đồng về hành vi không mở sổ theo dõi hoạt động mua bán, không niêm yết giá khẩu trang.


Chiều 3/2, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bàn giao chức danh Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh theo quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác nhân sự tại địa phương. Theo đó, Đại tá Nguyễn Minh Nguyên - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nghỉ chờ hưu theo chế độ. Đồng thời, Thượng tá Hoàng Anh Tú - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thay Đại tá Nguyễn Minh Nguyên. Trước đó, sáng cùng ngày, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng công bố và trao quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ giữ các chức danh chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị, ban CHQS cấp huyện thuộc Bộ CHQS tỉnh, bao gồm 3 Thượng tá, 3 Thiếu tá và 3 Đại uý.


Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đơn vị đang được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tiếp nhận, giám sát 950 người Việt trở về từ Trung Quốc và những vùng có dịch để giám sát trong vòng 14 ngày, đảm bảo ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng. Bộ Tư lệnh Thủ đô dự kiến sẽ bố trí doanh trại tại 2 khu vực Xuân Mai và Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh tại xã Thanh Mỹ của thị xã Sơn Tây để những người này lưu lại trong thời gian cách ly.


Ô tô tải húc đuôi xe máy, 2 thiếu niên tử vong. Khoảng 13h30 chiều 3/2, Trần Ngọc Toàn (SN 1984, trú tại khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) lái ô tô BKS 70C - 099.07 trên quốc lộ 1 theo hướng bắc nam. Xe đi tới km 1359+400 thuộc thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, thì húc vào đuôi xe máy BKS 79K1 - 4163 do Võ Anh Pháp lái, chở theo Trần Minh Quốc đi cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến cả Pháp và Quốc ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường xe máy hư hỏng nặng.


Chiều tối 3/2, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã đồng ý cấp phép cho các chuyến bay đưa 5.361 người Trung Quốc đang bị “mắc kẹt” ở tỉnh này vì dịch cúm virus corona được về nước. Trong số đó có 520 người là nhà đầu tư, người lao động người Trung Quốc được cấp phép làm việc tại tỉnh Khánh Hòa và 4.841 người Trung Quốc còn lại là du khách theo các chương trình tour của các công ty lữ hành quốc tế hoặc du khách tự do. Những người này chưa thể về nước sau khi Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc hủy toàn bộ phép bay đã cấp, tạm dừng cấp phép các chuyến bay mới giữa Việt Nam và Trung Quốc từ thời điểm 13h ngày 1/2. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG