Bản tin 8H: Công ty Nhật xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch ‘mất tích’

Các kỹ sư và công nhân vận chuyển máy sục khí Nano công nghệ Nhật xuống lòng sông Tô Lịch. Ảnh: Dân trí
Các kỹ sư và công nhân vận chuyển máy sục khí Nano công nghệ Nhật xuống lòng sông Tô Lịch. Ảnh: Dân trí
TPO - Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết cho, đến giờ vẫn chưa nhận được tài liệu kết quả thí nghiệm làm sạch sông Tô Lịch từ phía công ty JVE.

Về hoạt động xử lý ô nhiễm tại sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản, ông Hoàng Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, vào chiều 16/6, từ tháng 11/2019, TP Hà Nội đã họp và yêu cầu Công ty cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) - đơn vị thí điểm xử lý một đoạn sông Tô Lịch bị ô nhiễm, báo cáo rõ kết quả thí nghiệm, cũng như các văn bản pháp lý liên quan đến công ty xử lý nước thải trên sông Tô Lịch. Tuy nhiên, đến nay TP Hà Nội vẫn chưa nhận được tài liệu nào, công ty này cũng không liên hệ lại. Theo ông Thắng, công ty JVE đã từ bỏ việc xử lý nước ô nhiễm trên sông Tô Lịch. Được biết, JVE đã tháo dỡ, dừng việc thí điểm từ cuối 2019.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/7, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cảnh báo mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.


Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đưa ra đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc khi góp ý dự thảo Nghị định quy định tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu ngày 16/6. Theo ông Hiểu, giáo viên mầm non phải đến sớm đón trẻ và kết thúc công việc muộn, số giờ làm việc thường vượt quá quy định. Ngoài ra, giáo viên "không những dạy mà còn phải dỗ trẻ". Nếu đề xuất được thông qua, nhóm giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm so với quy định, 57 tuổi với nam và 55 với nữ.


Ngày 17/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã phát hiện một trường hợp trở về từ Kuwait mắc COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 335 ca. Bệnh nhân nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sống và làm việc tại Kuwait 2 năm, về nước hôm 16/6. Đến nay tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta là 325/335 bệnh nhân (chiếm 97%). (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Chính phủ vừa có 3 quyết định liên quan đến nhân sự tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà; kết quả bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với ông Lê Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh; kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với ông Nguyễn Quân Chính, để nghỉ hưu theo chế độ. (XEM CHI TIẾT)


Báo Lai Châu dẫn lời đồng chí Nguyễn Khánh Yên – Bí thư Đảng ủy xã Mường Tè (huyện Mường Tè) cho biết, từ 23 giờ ngày 15/6 đến trưa 16/6, trên địa bàn xã xảy ra khoảng 20 lần động đất gây rung chấn, trong đó lần động đất vào trưa 16/6 có mức độ mạnh nhất. Động đất gây chấn động làm nhiều nhà dân và một số công trình công cộng bị rạn nứt, hư hỏng. Điểm trường mầm non thuộc Bản Giẳng (xã Mường Tè) bị sập trần thạch cao khiến 4 trẻ bị thương nhẹ. Hiện, chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả do động đất gây ra. (XEM CHI TIẾT)


Tối 16/6, ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm CDC Ninh Bình cho biết, một ngày trước đó, bệnh nhân nữ từng mắc COVID-19 có ký hiệu 325 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV-2. Theo đó, bệnh nhân 325 là nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại Gia Viễn, Ninh Bình. Bệnh nhân từng mắc COVID-19 tại Nga, đã khỏi bệnh trước khi về Việt Nam. Tại Việt Nam, bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hải Dương. Bệnh nhân vừa ra viện hôm 5/6, nhưng đến 15/6 lại nhận kết quả dương tính. Đáng nói, kết quả lấy mẫu xét nghiệm khác cùng ngày lại cho kết quả âm tính. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG