Bản tin 8H: Crimea nóng bỏng

Người Crimea hát quốc ca Nga sau cuộc trưng cầu dân ý
Người Crimea hát quốc ca Nga sau cuộc trưng cầu dân ý
TPO - Crimea tiếp tục là điểm nóng của toàn thế giới sau khi tuyên bố độc lập, Nga ký sắc lệnh công nhận độc lập của Crimea, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chi 70 tỉ đồng mỗi ngày để chạy điện bổ sung cho hệ thống điện miền Nam... là những thông tin đáng chú ý.

Kết quả cuộc bỏ phiếu tại Crimea có tới 96,77% người dân, tương đương hơn 1,2 triệu người ủng hộ Crimea sáp nhập vào Nga. Theo đó, Crimea chính thức tuyên bố độc lập, đổi tên từ Cộng hòa tự trị Crimea thành Cộng hòa Crimea và lập đường biên giới với Ukraine.


Crimea cũng đang chờ đợi Nga chính thức đồng ý để sáp nhập vào Liên Bang. Crimea sẽ sử dụng đồng rub của Nga song song với đồng grivna của Ukraine, tới ngày 1/1/2016 đồng grivna sẽ chấm dứt lưu hành. Crimea cũng chuyển sang múi giờ Moscow.


Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố, cuộc trưng cầu ý dân tại Crimea sẽ “không bao giờ được Mỹ và cộng đồng quốc tế công nhận”. Ông cáo buộc Nga “vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” và tuyên bố sẽ phối hợp với các đối tác châu Âu chuẩn bị các biện pháp trừng phạt Nga.


Trong khi đó, tổng thống Nga Putin khẳng định, cuộc trưng cầu ý dân ở Cộng hòa tự trị Crimea hoàn toàn hợp pháp, được tổ chức theo đúng quy định của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, và đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của Crimea. (Xem chi tiết)


 Trưởng Ban Quản lý dự án cầu treo Chu Va 6 được xác định là con rể của ông Lò Văn Giàng, Bí thư tỉnh Lai Châu. Ông Giàng khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, không có chuyện nể nang cá nhân. Vụ sập cầu treo Chu Va 6 khiến 8 người chết và 38 người bị thương. (Xem chi tiết)


Tập đoàn Điện lực Việt Nam chi 70 tỉ đồng mỗi ngày để chạy điện bổ sung cho hệ thống điện miền Nam, sau khi nhà máy điện Cà Mau gặp sự cố xì van đường ống cấp khí. Nhà máy điện Cà Mau chiếm 14,98% lượng điện tiêu thụ toàn miền Nam.


Từ hôm nay, lãi suất trần huy động kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 7% xuống 6% 1 năm, theo Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa cũng được giảm từ 9% xuống 8% 1 năm. (Xem chi tiết)


Gần 600 tiểu thương buôn bán tại chợ Vinh, tỉnh Nghệ An đồng loạt đóng cửa ki-ốt sáng qua 17/3 để phản đối kế hoạch khai thác tầng 3 khu chợ này. Khi huy động người dân góp vốn, chợ Vinh bố trí tầng 3 là khu hành chính văn phòng cho thuê, nhưng cuối năm 2013 đã chuyển thành nơi bán hàng như tầng 1 và tầng 2, vi phạm quy chế góp vốn và ảnh hưởng tới việc kinh doanh của tiểu thương.


Máy bay mất tích của Malaysia có thể bị không tặc từ xa. Giả thuyết mới cho rằng tin tặc có thể đã xâm nhập vào hệ thống điện tử của máy bay, qua đó chiếm quyền kiểm soát và lái máy bay theo ý mình bằng điều khiển từ xa. Nếu trở thành sự thật, tất cả máy bay trên thế giới đều có thể bị tấn công. (Xem chi tiết)


Các điều tra viên Malaysia không loại trừ khả năng phi công chuyến bay MH 370 đã tự sát. Trong khi đó, câu nói cuối cùng phát ra từ buồng lái chiếc máy bay mất tích sau khi hệ thống phát tín hiệu bị vô hiệu hóa bằng tay là của cơ phó Fariq Abdul Hamid. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG