Bản tin 8H: Crimea tố Ukraine tuyển mộ và huấn luyện khủng bố

Bản tin 8H: Crimea tố Ukraine tuyển mộ và huấn luyện khủng bố
TPO - Ngày 21/9, đại diện Chính quyền Crimea ông Zaur Smirnov đã lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt Ukraine do Kiev tiếp tay cho các nhóm Hồi giáo cực đoan tập trung ở phía Nam Ukraine.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm nay (22/9) mưa có xu hướng giảm từ các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế. Trong ngày, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Gió mùa Tây Nam vẫn gây mưa vừa, mưa to ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nhưng giảm cường độ. Bắc Bộ vẫn là khu vực có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phía Đông từ 30 - 33 độ C, trời khá khô khi độ giảm thấp 50 - 55%.


Ngày 21/9, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết: đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng (1983, quê Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hùng hiện đang là phóng viên của báo làng nghề Việt. Đầu tháng 8/2016, Hùng phát hiện chị Đặng Thị Minh Hải (1982, trú phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu), có sai phạm trong xây dựng công trình tại đường Thích Quảng Đức, Hùng chủ động liên hệ với chị Hải nhưng bị chị Hải từ chối gặp. Hùng viết 1 bài đăng trên báo làng nghề Việt và dọa sẽ viết tiếp bài thứ 2 đăng báo nếu chị Hải không đưa cho Hùng 20 triệu đồng. Ngày 14/9, Hùng hẹn gặp chị Hải tại số 7 Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu) để nhận tiền và bị bắt quả tang. 


Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, người tiêu dùng có thể không phân biệt được hải sản tầng mặt, tầng đáy. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng kiểm soát hải sản từ bờ để đảm bảo hải sản ra thị trường là an toàn. Hải sản sẽ được kiểm soát bởi liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế. Việc kiểm soát sẽ thực hiện tại cảng. Cơ quan chức năng vừa kiểm tra hải trình của tàu cá vừa giám sát phân loại hải sản ở tầng nổi và tầng đáy. Hải sản tầng nổi sẽ cho lưu thông bình thường, hải sản tầng đáy thì phân lô và kiểm nghiệm. (Xem chi tiết)


UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, bắt đầu từ tháng 10/2016, tuyến phố đi bộ cuối tuần sẽ được mở rộng thêm 9 tuyến, liền kề với những tuyến đi bộ trước đây. Cụ thể, 9 tuyến đi bộ mới gồm 7 phố và 2 ngõ: Phố Hàng Chiếu, Ngõ Gạch, Nguyễn Siêu, Đào Duy Từ (đoạn từ Hàng Buồm đến Hàng Chiếu), ngõ Cầu Gỗ, phố Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, ngõ Trung Yên. Đây là các tuyến phố trong diện cần được bảo tồn và hội đủ yếu tố tương đồng với các tuyến phố đi bộ đang triển khai. Thời gian hoạt động của 9 tuyến phố đi bộ khu vực mở rộng tương đồng với thời gian hoạt động của các tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội trước đó, tức là vào 3 tối cuối tuần. (Xem chi tiết)


Các tay súng Nhà nước Hồi giáo bị nghi sử dụng vũ khí hóa học tấn công một căn cứ của Mỹ ở Iraq hôm 20/9. Một căn cứ của quân đội Mỹ bên ngoài thị trấn Qayyarah, cách thành phố Mosul, Iraq, 40 km về phía nam, hôm 20/9 bị nã rocket. Các chuyên gia phát hiện dấu vết chất độc mù tạt gần hiện trường vụ tấn công. Không ai bị thương trong vụ tấn công cũng như không người nào bị ảnh hưởng bởi chất hóa học, kể cả hai binh sĩ kiểm tra vỏ đạn. Một số binh sĩ đứng gần đó đã được điều trị khử độc. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 21/9 đã chỉ trích Nga tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, hối thúc Moskva "trao cho hòa bình một cơ hội" trong cuộc xung đột kéo hơn 2 năm qua ở miền Đông Ukraine. Ông cáo buộc​ Nga liên quan trực tiếp đến việc cung cấp tài chính, tài trợ và điều phối "các nhóm khủng bố" ở Ukraine và "đã vũ trang tận răng" khoảng 38.000 binh sỹ đang hoạt động ở miền Đông nước này. Ông Poroshenko nhấn mạnh: "Nga tiếp tục gửi vũ khí, đạn dược và nhân lực tới Ukraine".


Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/9 cho biết nước này sẽ điều tàu sân bay tốt nhất của mình tới Syria, nhằm tăng cường lực lượng ở phía Đông Địa Trung Hải. Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Sergei Shoigu, nêu rõ: "Hiện việc triển khai hải quân Nga tới phía Đông Địa Trung Hải gồm có không dưới 6 tàu chiến và 3 hoặc 4 tàu hỗ trợ. Để tăng cường khả năng quân sự của nhóm tàu trên, chúng tôi có kế hoạch bổ sung thêm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov vào nhóm tàu chiến đó". Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được đóng từ thời Liên Xô, gần đây đã được tái trang bị với nhiều máy bay chiến đấu mới.


Ngày 21/9, đại diện Chính quyền Crimea ông Zaur Smirnov đã lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt Ukraine do Kiev tiếp tay cho các nhóm Hồi giáo cực đoan tập trung ở phía Nam Ukraine. Phát biểu với hãng tin Ria Novosti, ông Smirnov nhấn mạnh: "EU cần áp đặt các biện pháp trừng phạt Ukraine vì hoạt động tuyển mộ các đối tượng khủng bố đang được tiến hành trên lãnh thổ nước này". Chính quyền Crimea coi Kiev là kẻ tiếp tay cho khủng bố vì không áp dụng bất cứ biện pháp nào để vô hiệu hóa những nhóm khủng bố tôn giáo tập trung tại tỉnh Kherson của Ukraine và có dính líu đến việc phong tỏa Crimea. 


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/9 cho biết họ đã tiến hành 6 cuộc không kích và tiêu diệt 3 phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong ngày thứ 29 của chiến dịch xâm nhập khu vực miền Bắc Syria. Ngoài ra, trong một tuyên bố, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ họ cũng đã phá hủy 103 mục tiêu của phiến quân IS bằng việc sử dụng pháo hạng nặng. Từ tháng 8 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa xe tăng, xe bọc thép và binh lính tràn qua biên giới miền Bắc Syria trong chiến dịch quân sự mang tên "Lá chắn Euphrates" với mục tiêu quét sạch các tay súng IS, cũng như ngăn chặn bước tiến của các tay súng người Kurd. 


Một trực thăng Mi-8 của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã rơi ở ngoại ô Moscow hôm qua 21/9. Toàn bộ phi hành đoàn gồm 3 người vẫn mất tích và rất có thể đã thiệt mạng. Hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo của Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết, trực thăng này bị rơi khi đang bay huấn luyện kỹ năng giám sát trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở khu vực cách thủ đô Moscow gần 8km. Sau khi rơi, chiếc trực thăng đã bốc cháy, trong khi 3 người trên trực thăng vẫn mất tích và nghi đã thiệt mạng.

MỚI - NÓNG