Bản tin 8H: Cụ ông ăn xin có 5 chứng minh nhân dân, 7 thẻ căn cước

5 chứng minh nhân dân và 7 thẻ căn cước công dân của cụ ông ăn xin. Ảnh: VietNamNet
5 chứng minh nhân dân và 7 thẻ căn cước công dân của cụ ông ăn xin. Ảnh: VietNamNet
TPO - Công an phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM vừa phát hiện một cụ ông ăn xin có 5 chứng minh nhân dân (CMND) và 7 thẻ căn cước công dân.

Sáng ngày 17/4, tổ công tác phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, đi tuần tra phát hiện một cụ ông ngồi xin tiền ở ngã tư Hoàng Văn Thụ - Út Tịch nên mời về phường làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy trên người cụ ông 77 tuổi có 5 CMND, 7 thẻ căn cước công dân. Thông tin trên các giấy tờ này đều cùng tên, cùng tháng năm sinh và cùng địa chỉ cư trú thuộc phường 2, quận Tân Bình. Ngoài ra, tổ công tác còn ghi nhận trên người cụ có 54 triệu đồng tiền mặt. Cụ ông cho biết đây là tiền xin được trong nhiều tháng qua. Hiện trường hợp này đang được xác minh, làm rõ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo ngày 18/4, do ảnh hưởng kết hợp của hai hình thái thời tiết trên, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Trong khi đó, kể từ 19 - 22/4, nắng nóng sẽ sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ. Trong thời gian này, khu vực các tỉnh miền Đông Nam bộ cũng xảy ra hiện tượng nắng nóng. Đến 20/4, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh miền Tây Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.


Chiều 17/4, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), ký quyết định xử phạt 15 triệu đồng với Công ty cổ phần Golf Xuân Thành (đóng tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân). Trước đó, ngày 15/4, qua ghi nhận, sân Golf Xuân Thành đã mở cửa cho người vào chơi, trong đó có nhiều ôtô biển số Nghệ An, dù từng ký cam kết không mở cửa cho các khách hàng vào chơi, tập trung đông người vào ngày 27/3. Cùng ngày, chính quyền địa phương đã lập biên bản, buộc sân golf Cửa Lò đóng cửa để xem xét xử lý.


Khoảng 13h20 ngày 17/4, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận hai bệnh nhân là Rơ Châm Đeo (45 tuổi) và Siu Ngel (32 tuổi) cùng trú thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Dù được các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, cả hai không qua khỏi. Người nhà cho biết, Rơ Châm Đeo và Siu Ngel là anh em cọc chèo, bị ngạt khí trong lúc đào giếng.


Chiều 17/4, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an với các đồng chí: Đại tá Phan Huy Ngọc, thôi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; Đại tá Hầu Văn Lý thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đến giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)


Theo bản tin lúc 6 giờ ngày 18/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến nay số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam vẫn là 268 ca. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 7/3, đã 48 giờ trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, trong 268 trường hợp mắc COVID-19 có 160 người từ nước ngoài, chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 17/4, Hội đồng Nhân dân (HĐND) quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường). Tại đây, 100% đại biểu HĐND quận bỏ phiếu nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Cầu Giấy giữ chức Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Phương Kiến Quốc nghỉ chế độ; bầu ông Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Cầu Giấy. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.