Bản tin 8H: Cụ ông bị phạt 90 triệu đồng, buộc trồng lại 4.900m2 rừng thông

Do lỗi vô ý khi đốt thực bì, ông Trần Duy L. khiến 4.900m2 rừng thông bị thiêu trụi. Ảnh: Dân trí
Do lỗi vô ý khi đốt thực bì, ông Trần Duy L. khiến 4.900m2 rừng thông bị thiêu trụi. Ảnh: Dân trí
TPO - Trong khi đốt thực bì, cụ ông ở Hà Tĩnh khiến đám lửa cháy lan sang rừng thông do nhà nước quản lý, gây thiệt hại 4.900m2 rừng.

Chiều 21/3, nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho hay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn vừa ký quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với ông Trần Duy L. (SN 1947, trú thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc). Ông L. còn phải trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng. Trước đó, vào tháng 9/2019 trong quá trình đốt thực bì trên diện tích rừng mà gia đình được giao, ông L. đã làm lửa cháy lan sang phần rừng sản xuất do UBND thị trấn Đồng Lộc quản lý. Vụ cháy rừng gây thiệt hại 4.900m2 rừng thông nhiều năm tuổi.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/3, Bắc Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh; trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ trung bình từ 18-31 độ C. Thủ đô Hà Nội nền nhiệt về đêm và sáng sớm ở mức 21-23 độ, nhiệt độ ban ngày dao động từ 28-30 độ.


UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Công an TP và các quận huyện rà soát tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7/3 đến nay để tổ chức cách ly. Quá trình rà soát, xét nghiệm, sàng lọc, với các trường hợp dương tính chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh) để điều trị. Trường hợp âm tính tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú đến hết thời gian 14 ngày theo quy định.


Tối 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, bệnh nhân 91 và các trường hợp nghi nhiễm từng tham dự buổi tiệc St. Patrick’s Day vào ngày 14/3. Trung tâm đề nghị tất cả những khách hàng từng dự buổi tiệc trên liên hệ ngay cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao thông báo trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt; tạm dừng hiệu lực Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân. Các biện pháp nêu trên được áp dụng từ 00:00 giờ ngày 22/3/2020. (XEM CHI TIẾT)


Tối ngày 21/3, Bộ Y tế công bố 2 ca bệnh Covid-19 mắc mới. Bệnh nhân số 93 là nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, TP. Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3/2020. Bệnh nhân số 94 là nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân tử Cộng hòa Séc về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3, trên cùng chuyến bay với bệnh nhân 93. (XEM CHI TIẾT)


Tối 21/3, theo tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng Nghệ An, khoảng 16h ngày 20/3, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) kiểm tra xe ô tô BKS Lào UN-0095, phát hiện trên xe có 64.500 chiếc khẩu trang y tế và 1.686 chai nước rửa tay kháng khuẩn. Tài xế Nguyễn Bá Tuấn (SN 1982, trú tại xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) khai, nhận chuyển hàng qua biên giới cho một người tên Nguyệt, nhưng không biết trên xe chở số lượng lớn khẩu trang y tế như vậy. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.