Bản tin 8H: Cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ bị bắt vì nhận hối lộ

Cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68, ông John Ashe.
Cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68, ông John Ashe.
TPO - Ngày 6/10, cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68, ông John Ashe, đã bị các nhà điều tra liên bang Mỹ bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ của các doanh nghiệp từ Macau (Trung Quốc).

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực, quận Ba Đình tự phá dỡ phần công trình xây dựng sai phép. Nếu không tự giác chấp hành sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Trước đó trong văn bản của UBNDTP Hà Nội gửi báo chí về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng tại 8B Lê Trực, quận Ba Đình, cho biết, bước đầu đã xác định chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án đã xây dựng sai so với Giấy phép xây dựng được cấp. (Xem chi tiết)


Các bệnh viện nhi tại TPHCM trong tuần vừa qua đang phải gánh chịu số lượng bệnh nhi nhập viện tăng gấp ba lần các tháng trước đó. Trong khi sốt xuất huyết (SXH) đang tiến vào đỉnh dịch, các bệnh tay chân miệng, hô hấp tiếp tục tăng mạnh khiến bệnh viện quá tải trầm trọng. Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, từ đầu năm đến nay, thành phố có 10.624 ca mắc SXH, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thành phố có 5 trường hợp tử vong, đặc biệt trong 5 ca tử vong đã có 3 ca là người lớn. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Hình thức cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là vừa bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần là Bộ Giao thông Vận tải.


Khoảng 1h ngày 6/10, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 13, đoạn gần bia chiến thắng Bàu Bàng, tổ tuần tra Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương phát hiện xe ôtô tải BKS 51C-63766 có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. Bất ngờ, chủ lô hàng tung cửa xe chạy trốn và bị lực lượng chức năng tiến hành vây bắt khi đang lẩn trốn trong một vườn cao su thuộc xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong thùng xe chứa 388 khẩu súng hơi thể thao dùng bắn đạn chì, gần 117 ống giảm thanh và 5kg pháo hoa. (Xem chi tiết)


Ngày 6/10, sau ca ăn trưa tại Công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam (khu công nghiệp Mỹ Trung, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), 48 công nhân của công ty đã có nhiều triệu chứng ngộ độc thực phẩm và rối loạn tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, đau đầu… Các công nhân này sau đó đã được chuyển tới Bệnh xá Quân y (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định) gần đó để cấp cứu. Đến 18h cùng ngày, sức khỏe của 48 công nhân đã ổn định hơn. Các công nhân này đều xin được trở về theo dõi sức khỏe tại gia đình.


Đô đốc Scott Swift mới đây phát biểu rất cứng rắn và rõ ràng tại Úc rằng, hơn bao giờ hết, Mỹ kiên quyết duy trì cam kết đảm bảo quyền tự do hàng hải. Theo ông Swift, một số quốc gia liên tục đưa ra yêu sách chủ quyền phi pháp trên vùng biển quốc tế, tự cho mình quyền hạn chế quyền tự do hàng hải, đe dọa gây mất ổn định khu vực… Đây là lời cảnh cáo mạnh mẽ nhằm vào Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Báo Anh trích dẫn một số báo cáo cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cử lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz tới Syria để săn lùng và tiêu diệt tận gốc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Động thái này diễn ra sau khi có báo cáo cho biết, ông chủ Điện Kremlin đã ký một sắc lệnh triệu tập thêm gần 150.000 quân và sẽ triển khai tới Syria trong khi các chiến đấu cơ của Nga phát động chiến dịch không kích mới. (Xem chi tiết)


Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa qua tuyên bố, họ đã phóng thành công tên lửa có thể mang theo 20 đầu đạn hạt nhân lên vũ trụ. Theo đó, tên lửa Trường Chinh 6 được phóng thành công hôm 20/9 tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên. Giới truyền thông Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng hoan hỉ với thông tin trên. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình tới đây sẽ có thể chiếm được vị thế thuận lợi hơn trong các cuộc đàm phán tay đôi với Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Xem chi tiết)


Ngày 6/10, cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68, ông John Ashe, đã bị các nhà điều tra liên bang Mỹ bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ của các doanh nghiệp từ Macau (Trung Quốc). Cáo trạng được cơ quan điều tra liên bang Mỹ đưa ra cho biết ông John Ashe, từng là Đại sứ của Antigua và Barbuda tại Liên hợp quốc và được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 (2013-2014), đã nhận hối lộ hơn 1 triệu USD dưới nhiều hình thức từ doanh nhân Trung Quốc liên quan tới việc xây dựng trung tâm hội nghị của Liên hợp quốc ở Macau.


Một vật thể nghi là bom đã được tìm thấy tại công trường xây dựng ở bệnh viện Queen Mary tại Hong Kong (Trung Quốc) vào hôm qua. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường trong khi hơn 500 người được sơ tán. Chuyên gia thiết bị nổ của cảnh sát Hong Kong đã đến hiện trường kiểm tra tình hình song vẫn chưa quyết định liệu có giữ vật thể trên tại hiện trường hoặc chuyển đi chỗ khác.

MỚI - NÓNG