Bản tin 8H: Cựu nhân viên FBI thú nhận làm gián điệp cho Trung Quốc

Kun Shan Chun, còn gọi là Joey Chun, 46 tuổi, đã làm việc cho FBI từ năm 1997. (Nguồn: New York Daily News)
Kun Shan Chun, còn gọi là Joey Chun, 46 tuổi, đã làm việc cho FBI từ năm 1997. (Nguồn: New York Daily News)
TPO - Ngày 1/8, một kỹ thuật viên điện tử của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc và nhiều lần chuyển các thông tin nhạy cảm cho một quan chức Trung Hoa Đại lục.

Ngày 1/8, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1 (TPHCM) đã tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3 báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIV. Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, vụ Formosa gây ô nhiễm làm cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung vừa qua là sự cố hết sức nghiêm trọng, thảm họa về môi trường. Bất kỳ ai, tổ chức, cá nhân nào từ địa phương đến các bộ ngành liên quan đến sai phạm này sẽ bị xử lý nghiêm. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h sáng nay, bão số 2 (tên quốc tế Nida) đã đổ bộ vào Hồng Kông, Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 11-12 giật cấp 14-15. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Dù bão số 2 không trực tiếp đi vào Việt Nam, tuy nhiên do đây là cơn bão rất mạnh, bán kính có gió cấp 7 lên tới hơn 300km, bán kính gió mạnh cấp 10 hơn 100km nên Việt Nam vẫn chịu tác động của hoàn lưu bão. Từ đêm nay, khắp Đông Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to sau đó lan ra toàn miền Bắc và kéo dài đến hết 6/8.


Ngày 1/8, đại diện Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV cho biết, chỉ 4 phút sau khi phát hiện sự cố vỡ cổ ống đẩy máy bơm kiềm của Nhà máy alumin Nhân Cơ, công ty đã thực hiện nhiều biện pháp xử lý, không để kiềm chảy ra ngoài gây ảnh hưởng môi trường. Trước đó, lúc 8h14 ngày 23/7, trong quá trình nhập kiềm tại khu vực chứa kiềm lỏng Nhà máy Alumin (thuộc dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ) phục vụ chạy thử nhà máy đã xảy ra vỡ cổ ống đẩy của máy bơm kiềm. (Xem chi tiết)


Ngày 1/8, UBND huyện Đại Từ (Thái Nguyên) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trước đó một ngày tại hồ Gò Miếu (Đại Từ). Theo tin ban đầu, khoảng 16h ngày 31/7, anh Trần Văn Huân (SN 1991, ở Hải Hậu, Nam Định) cùng 7 người khác đi tham quan hồ Gò Miếu. Cả nhóm thuê thuyền của người dân vào khu vực suối đầu nguồn dạo chơi. Khi di chuyển cách bờ 30 đến 40m, anh Huân cùng hai người khác nhảy xuống hồ để bơi vào bờ thì anh Huân bị mất tích. Lãnh đạo huyện Đại Từ cho biết hồ Gò Miếu là công trình hồ thuỷ lợi nên mực nước rất sâu, cấm bơi lội. (Xem chi tiết)


Ít nhất 6 cảnh sát thiệt mạng và 4 cảnh sát khác bị thương trong vụ nổ xe ôtô bị gài bom ở tỉnh Bingol phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 1/8 khi một chiếc xe chở cảnh sát chạy đến khu vực cách trung tâm tỉnh Bingol khoảng 15km thì một chiếc ô tô gài bom phát nổ. Theo nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, thủ phạm có thể là thành viên Đảng Công Nhân người Kurd (PKK). Kể từ tháng 7/2015, thời điểm tái diễn xung đột vũ trang giữa Thổ Nhĩ Kỳ với những tay súng người Kurd, hơn 600 binh sỹ và cảnh sát đã thiệt mạng.


Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 11 binh sĩ đào tẩu sau khi bị cáo buộc âm mưu bắt cóc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vào thời điểm bắt đầu cuộc đảo chính. 11 binh sĩ này được cho là thuộc nhóm đột kích khách sạn ở thị trấn ven biển Marmaris, tỉnh Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông Erdogan và gia đình đi nghỉ dưỡng, vào đêm 15/7. Âm mưu này bất thành vì Tổng thống nhận được cảnh báo và kịp thời trốn thoát trước cuộc đột kích. (Xem chi tiết)


Ngày 1/8, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố Mỹ không đáng tin cậy. Ông Khamenei nói rằng kinh nghiệm của người Iran về việc Mỹ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình liên quan tới thỏa thuận hạt nhân đã cho thấy họ không bao giờ đáng tin. Đại giáo chủ Iran nhấn mạnh: "Các biện pháp trừng phạt nặng nề nhằm vào Iran được cho là đã được dỡ bỏ nhanh chóng với mục đích có thể mang lại những tác động tích cực tới cuộc sống người dân. Tuy nhiên, sau sáu tháng nó đã không mang lại sự thay đổi thực sự cho cuộc sống của người dân".


Ngày 1/8, một kỹ thuật viên điện tử của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc và nhiều lần chuyển các thông tin nhạy cảm cho một quan chức Trung Hoa Đại lục. Tin cho biết Kun Shan Chun, còn gọi là Joey Chun, 46 tuổi, đã làm việc cho FBI từ năm 1997 và bị bắt hồi tháng 3 vừa qua. Tại tòa án liên bang ở Manhattan (New York), đối tượng này đã thú nhận hành động trái phép như một đặc vụ cho một chính phủ nước ngoài.


Ngày 1/8, các tướng lĩnh Thái Lan đã cáo buộc rằng chương trình trợ giá gạo của Chính phủ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, đã làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8 tỷ USD và nữ chính trị gia này phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại đó. Hiện bà Yingluck cũng đang là bị cáo trong một vụ án hình sự liên quan đến trách nhiệm lơ là phận sự gây ra các thiệt hại trong chương trình trên. Nếu bị phán quyết là có tội trong vụ án đó, nữ cựu Thủ tướng Thái Lan có thể phải chịu mức án 10 năm tù giam.

MỚI - NÓNG