Bản tin 8H: Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhậm chức mới

Ông Lê Hải Bình. Ảnh: TTXVN
Ông Lê Hải Bình. Ảnh: TTXVN
TPO - Ông Lê Hải Bình vừa nhận quyết định phân công làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại.

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 207-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định của Ban Bí thư phân công ông Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, thay ông Hoàng Ngọc Hà đã chuyển công tác khác. Ông Lê Hải Bình được biết đến nhiều khi trở thành người trẻ nhất đảm nhiệm chức vụ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao từ ngày 18/11/2014 và có 3 năm giữ trọng trách này. Từ tháng 3/2017 - 9/2019, ông giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, kiêm Viện trưởng Viên Nghiên cứu chiến lược từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019.


Vào 18h ngày 6/11, Vietlott tổ chức kỳ quay 515 loại hình Mega 6/45 và tìm được 01 tấm vé trúng giải Jackpot trị giá 25.973.365.000 đồng. Được biết, kết quả tại kỳ quay này là bộ số gồm: 03-15-22-23-38-43. Theo thông tin ban đầu, tấm vé trúng Jackpot được phát hành tại điểm bán hàng 39A-41 Đường số 3, KP6, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM thuộc đại lý liên danh đại lý xổ số tự chọn Vietlott và chuỗi Vinmart+. Cũng tại kỳ quay trên, Vietlott đã tìm được rất nhiều giải phụ, gồm 38 vé trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 1.014 vé trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng và 15.743 vé trúng giải ba trị giá 30.000 đồng. Trước đó, ngày 5/11, Vietlott đã tìm được 01 tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 5 tỷ đồng tại kỳ quay 353 loại hình Power 6/55. Đáng nói, điểm phát hành chiếc vé trúng thưởng cũng ở thành phố Hồ Chí Mình.


Chính phủ thống nhất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ trong năm. Ngày 6/11, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số nội dung lớn của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trong đó, sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 23/10, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ là Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Về việc tăng tuổi nghỉ hưu (nam tăng từ 60 lên 62 tuổi, nữ 55 lên 60 tuổi), Chính phủ thống nhất với báo cáo giải trình, phương án đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Rà soát 1.810 nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm làm căn cứ để xác định nhóm người lao động được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn. Đối với thời gian làm việc, Chính phủ giữ đề nghị nguyên thời giờ làm việc bình thường như quy định hiện hành, tức 48 giờ/tuần.


Bí thư Thành ủy Tam Kỳ (Quảng Ngãi) xin thôi chức. Chiều ngày 6/11, đồng chí Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Quyết định đồng ý cho đồng chí Nguyễn Văn Lúa- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành ủy Tam Kỳ kể từ ngày 11/11/2019. Theo ông Chín, việc ông Lúa xin thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Bí thư Thành ủy Tam Kỳ là để Thành ủy Tam Kỳ thực hiện công tác nhân sự mới cho Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ tới. Ông Chín nói thêm, tuy thôi chức vụ trên, ông Lúa vẫn giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.Tam Kỳ đến ngày 1/1/2020 rồi nghỉ hưu theo quy định.


Ngày 6/11, ông Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, cho biết đã gửi công văn cho Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản công. Tài sản đấu giá là một ôtô Mercedes Benz E300 (xuất xứ Việt Nam, sản xuất năm 2010) với giá khởi điểm 940 triệu đồng; hai xe Toyota Landcruiser VX (xuất xứ Nhật Bản, sản xuất năm 2011) với giá khởi điểm 1,465 tỷ đồng một chiếc. Ông Phụng cho biết, đây là 3 ôtô do doanh nghiệp tặng, đã bố trí cho các cơ quan của thành phố sử dụng, nhưng sau đó bị thu hồi theo quyết định tháng 2/2018 của UBND thành phố. Vì ba xe có giá trị vượt mức quy định, Sở Tài chính Đà Nẵng xin chủ trương bán thanh lý sung công quỹ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 4 giờ sáng nay (7/11), tâm bão số 6 cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Đến 4 giờ sáng mai, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Đến 04 giờ sáng thứ Bảy (9/11), tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Đến 04 giờ sáng Chủ Nhật (10/11), tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi-Khánh Hòa khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. (XEM CHI TIẾT)


Đang chèo bè trên sông, một ngư dân bị ô tô đè tử vong. Khoảng 16h ngày 7/11, xe tải BKS: 19C-146.53 đang di chuyển trên Quốc lộ 17B (thôn Lương Quy, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng) theo hướng Quốc lộ 10 đi cầu Rế bất ngờ mất lái lao xuống đè lên một chiếc bè trên sông. Vụ tai nạn đã khiến ông N.V.C. (một ngư dân SN 1969, ở Lương Quy, Lê Lợi, An Dương, HP) đang ở trên bè tử vong tại chỗ. Chiếc xe tải cũng bị hư hỏng nặng, tài xế chỉ bị thương nhẹ. Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế xe tải trên là T.V.N. (SN 1992, ở thôn Minh Châu 2, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hoá). Qua kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng, anh N. có kết quả âm tính ma túy và không có nồng độ cồn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.