Bản tin 8H: Czech sơ tán nhiều nơi vì đe dọa đánh bom

Cảnh sát phong tỏa những khu vực nghi bị cài bom - Ảnh: Denik
Cảnh sát phong tỏa những khu vực nghi bị cài bom - Ảnh: Denik
TPO - Nhà ga trung tâm, các tòa nhà công cộng... tại thủ đô Prague và nhiều thành phố khác của Czech được sơ tán sau khi có kẻ dọa đánh bom ngày 10/5.

Từ ngày 28/4 đến 6/5, Cục An toàn Thực phẩm phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã cử các đoàn công tác vào bốn tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế để lấy mẫu và xét nghiệm hải sản, nước sử dụng và rau ăn ở các khu vực có cá chết ở 4 tỉnh miền Trung. Kết quả của Cục An toàn Thực phẩm (Bọ Y tế) cho thấy tất cả đều đạt chỉ số an toàn hoặc trong ngưỡng cho phép.


Ngày 10/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và các chức danh Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 23 người. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. (Xem chi tiết)


Ngày 10/5, UBND TP Thanh Hóa tổ chức khởi công dự án trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể TP Thanh Hóa (gọi tắt trung tâm hành chính). Dự án trung tâm hành chính TP Thanh Hóa mới nằm trên địa bàn phường Đông Hải, có diện tích đất xây dựng hơn 42.000m2; được chia làm hai khu gồm: khu trung tâm hành chính tập trung và khu trung tâm hội nghị, nhà khách. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), tổng vốn đầu tư hơn 655 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thiện, bàn giao trong 30 tháng thi công.


Ngày 10/5, Cục CSGT cho biết đã ra quyết định xử phạt tài xế Đinh Văn Tuyển (28 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) vì hành vi nhồi nhét 93 hành khách trên xe khách 29 chỗ. Theo đó, ông Tuyển bị phạt 23,2 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 4 tháng. Trước đó, ngày 3/5, lực lượng CSGT phát hiện xe khách Phượng Hưng 18B-011.92 do ông Tuyển điều khiển chạy tuyến Ý Yên - Mỹ Đình có hành vi nhồi nhét khách trên cao tốc Pháp Vân. Cảnh sát đã buộc hạ tải 64 người và yêu cầu nhà xe huy động phương tiện khác đưa đón khách.


Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, ngày 10/5, đã có 26 ngư dân Việt Nam bị phía Indonesia bắt giữ được Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hoàn thành các thủ tục xuất cảnh và đưa về nước qua đường hàng không. Đại sứ quán nhắc nhở bà con khi đánh bắt cá trên biển phải nắm vững những quy định, những phạm vi cho phép hoạt động để tránh việc vi phạm và bị bắt giữ. Trong năm nay đã có hơn 100 ngư dân Việt Nam được Indonesia trao trả và được đưa về nước. Hiện vẫn còn hàng trăm ngư dân bị phía Indonesia giam giữ chờ đưa ra xét xử và hoàn thành các thủ tục để chịu án phạt hoặc được đưa về nước tùy từng đối tượng.


Nhà ga trung tâm, các tòa nhà công cộng... tại thủ đô Prague và nhiều thành phố khác của Czech được sơ tán sau khi có kẻ dọa đánh bom ngày 10/5. Báo chí Czech cho biết kẻ đe dọa đề cập đến 10 quả bom. Cảnh sát trưởng Marketa Janovska không tiết lộ tên các địa điểm bị dọa có bom vì “lý do an ninh”, nhưng truyền thông Czech đưa tin cảnh sát ra lệnh sơ tán các tòa nhà công cộng ở các thành phố Pardubice và Plzen. Hội trường thành phố Mlada Boleslav và thị trấn Jicin cũng được sơ tán trong khi hoạt động tại hội trường thành phố Prague cũng bị gián đoạn.


Nhà nước Hồi giáo hôm 10/5 tuyên bố bắn hạ một trực thăng quân sự Syria ở khu vực sa mạc miền trung nước này. Trực thăng bị bắn hạ gần sa mạc Palmyra, nằm giữa hai thành phố Homs và Palmyra. Quân đội Syria không bình luận về thông tin trên. Trước đó, lực lượng này tuyên bố chiến đấu cơ Syria đã không kích vào các vị trí phòng thủ của IS, những đoàn xe chở phiến quân ở khu vực gần mỏ khí đốt Shaer, phía bắc Huweisis, nơi chúng chiếm hôm 5/5. (Xem chi tiết)


Ngày 10/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tình hình tại Syria vẫn rất phức tạp, song Moskva hy vọng sự phối hợp với Mỹ sẽ dẫn đến những thay đổi cơ bản tại quốc gia Trung Đông này. Trong cuộc họp với giới tướng lĩnh cấp cao tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên Biển Đen, Tổng thống Putin cũng cho biết không quân Nga đã thực hiện hơn 10.000 lần xuất kích kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria hồi năm ngoái.


Iran hôm nay thông báo chuẩn bị có hành động pháp lý quốc tế đối với Mỹ để thu hồi 2 tỷ USD mà Washington định sử dụng để bồi thường cho người Mỹ bị "khủng bố". Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/4 ra phán quyết yêu cầu Iran phải chuyển số tài sản bị đóng băng trị giá 2 tỷ USD cho những người sống sót và thân nhân người thiệt mạng trong các vụ tấn công mà Tehran có liên quan. Trong số này có vụ đánh bom doanh trại lính thủy đánh bộ Mỹ ở Beirut năm 1983 và đánh bom tháp Khobar ở Arab Saudi năm 1996. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG