Bản tin 8H: Đã có hơn 5.000 người chết do động đất Nepal

Thân thể của một nạn nhân nằm kẹt trong đống đổ nát ở Kathmandu. Ảnh: Reuters
Thân thể của một nạn nhân nằm kẹt trong đống đổ nát ở Kathmandu. Ảnh: Reuters
TPO - Theo Cục quản lý thiên tai quốc gia Nepal, cho đến ngày 28/4 số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 5.057 người. Con số thương vong trong trận động đất kinh hoàng ở nước này vẫn không ngừng tăng. 

Liên quan đến công tác cứu hộ, tìm kiếm 2 phi công gặp nạn trong vụ tai nạn của 2 chiếc máy bay Su 22 xảy ra trên vùng biển Phú Quý, Bình Thuận vào trưa ngày 16/4, khoảng 15 giờ ngày 28/4, sau một thời gian tích cực tìm kiếm, lực lượng tham gia tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 1 phi công bên thân một chiếc máy bay ở độ sâu khoảng 31m, cách vị trí xác định ban đầu khoảng 500-700m. Dựa theo số hiệu trên thân máy bay, có thể đây là thi thể của Trung tá phi công cấp 1 Lê Văn Nghĩa, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937. (Xem chi tiết)


Chiều 28/4, Cục Hàng không Việt Nam cho biết từ 14h15 đến 15h30 cùng ngày tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) có mưa to, giông, gió kéo dài. Các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất thời điểm này đã không thể hạ cánh, phải chuyển sang hạ cánh ở các sân bay dự bị. Đặc biệt, một chuyến bay nội địa và một chuyến bay quốc tế có điểm đến là sân bay Tân Sơn Nhất đã phải hạ cánh tạm thời xuống sân bay Phnompenh (Campuchia).


Ngày 28/4, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết, đã phạt nặng chủ 'khách sạn 3 sao giá 46 triệu/đêm' tại Sa Pa. Cùng ngày chủ tịch UBDN huyện Sa Pa đã ký quyết định xử phạt 8 khách sạn tổng cộng 125 triệu đồng vì thông tin không đúng trên mạng điện tử, vi phạm quy định quản lý Nhà nước về giá, lệ phí và làm ảnh hưởng tới danh dự địa phương và thương hiệu du lịch Sa Pa. (Xem chi tiết)


Ngày 28/4, Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xử lý hàng loạt xe chở quá tải trên đường Phạm Hùng, trong đó xử nặng xe khách Hoàng Phương mang biển kiểm soát 36N-0084, có 47 chỗ nhưng nhồi nhét hơn 100 hành khách. Theo quy định lái xe khách mang biển kiểm soát 36N-0084 bị lập biên bản xử phạt hành chính tới 21 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe trong vòng 4 tháng. Nhà xe Hoàng Phương cũng bị xử phạt 6 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 28/4, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 ở Malaysia ra tuyên bố Chủ tịch, có đoạn nhấn mạnh về vấn đề biển Đông. Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 chia sẻ quan ngại sâu sắc của các lãnh đạo về việc tôn tạo, bồi đắp đang diễn ra ở biển Đông, làm xói mòn lòng tin, sự tin cậy và phương hại đến hòa bình, an ninh và ổn định ở biển Đông. (Xem chi tiết)


8 người bị buộc tội buôn bán ma túy và giết người ở Indonesia vừa xử bắn ở nhà tù Besi trên đảo Nusakambangan, Indonesia vào 0 giờ 25 phút ngày 29/4 (theo giờ địa phương) bất chấp sức ép của quốc tế. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Indonesia Muhammad Prasetyo xác nhận 9 phạm nhân sẽ bị hành quyết. Tuy nhiên, đến phút cuối, nữ tử tù người Philippines, Mary Jane Fiesta Veloso - bà mẹ hai con đã được hoãn lệnh thi hành án sau khi tổng thống Philippines lên tiếng yêu cầu việc tạm dừng hành quyết. (Xem chi tiết)


Con số thương vong trong trận động đất kinh hoàng ở Nepal vẫn không ngừng tăng. Theo Cục quản lý thiên tai quốc gia nước này, cho đến ngày 28/4 số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 5.057 người. Người đứng đầu Cục quản lý thiên tai quốc gia Nepal, Rameshwor Dangal, cho hay số người bị thương trong thảm họa thiên tai này cũng đã lên tới 10.915 người.


Lực lượng vũ trang Latvia ngày 28/4 cho biết sự xuất hiện của máy bay vận tải đa năng Nga gần biên giới quốc gia vùng Baltic, ít giờ sau tuyên bố cũng của nước này về chiến hạm Nga áp sát vùng đặc quyền kinh tế Latvia. Theo số liệu do Bộ Quốc phòng Latvia công bố mới đây cho thấy, trong năm 2014, các máy bay và tàu chiến Nga đã gia tăng đáng kể tần suất và phạm vi hoạt động gần biên giới Latvia. (Xem chi tiết)


Ngày 28/4, giới chức Saudi Arabia thông báo một nhóm phiến quân, trong đó có 2 người Syria và 1 người Saudi Arabia, đã lên kế hoạch đánh bom liều chết nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, song âm mưu này đã bị phát giác hồi tháng Ba vừa qua. Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia đã buộc phải hoãn công tác lãnh sự trong vòng một tuần hồi tháng Ba do lo ngại tình hình an ninh.


Quân đội Nigeria ngày 28/4 tuyên bố đã giải cứu 200 nữ sinh và 93 phụ nữ từ hang ổ của phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở khu rừng Sambisa thuộc bang Borno ở phía Đông Bắc. Tuy nhiên, quân đội cho biết chưa thể xác nhận liệu đây có phải là những con tin bị bắt cóc từ làng Chibok cách đây một năm hay không.

MỚI - NÓNG