Bản tin 8H: Đà Nẵng khai trừ khỏi Đảng một Phó Viện trưởng vì đăng Facebook

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH vì đăng tin bài sai sự thật trên Facebook.

Kỷ luật Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH. Tối 7/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát đi thông cáo báo chí Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với đồng chí Trần Đức Anh Sơn (đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng). Theo đó, đồng chí Trần Đức Anh Sơn đã viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.


Bé gái 3 tuổi bị xe tải cán tử vong. Gần 18h ngày 7/3, tài xế Trần Bá Tuyến (42 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) lái ôtô tải chạy trên quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Thanh Hóa. Khi đến xã Triệu Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) xe tải tông vào bé gái 3 tuổi đang chạy giữa đường. Nhân chứng cho hay, do bố mẹ bé gái đi vắng, nhờ người thân trông giúp. Khi người lớn không để ý, bé chạy ra đường và gặp nạn. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 7/3, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã có văn bản chỉ đạo Tổng cục Đường bộ khẩn trương đề xuất giải pháp siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Theo đó, Tổng cục Đường bộ phải tổ chức rà soát, tổng hợp các trường hợp vi phạm bị tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, nhưng cố tình gian dối để xin cấp lại giấy phép lái xe; hoặc các trường hợp cố tình báo mất để xin cấp lại nhằm có nhiều giấy phép lái xe. Với những trường hợp nghi ngờ như xin cấp lại giấy phép lái xe nhiều lần, Tổng cục cần kịp thời kiểm tra, xác minh để xử lý. (XEM CHI TIẾT)


Bắc Bộ trời rét, đêm và sáng có mưa phùn. Hôm nay (8/3), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn rải rác vào đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ  biến 19-22 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt cao hơn, 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc trời nắng nhiều và liên tục 27-30 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 23-26 độ, đêm giảm xuống vài độ. Khu vực trung và nam Trung Bộ trời tiếp tục phổ biến ít mưa, ngày nắng, nền nhiệt khoảng 27-32 độ. (XEM CHI TIẾT)


Xe máy cháy dữ dội khi đang chạy giữa phố. Hơn 15h ngày 7/3, nam thanh niên đi chiếc xe máy màu đỏ trên đường Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) theo hướng từ Ngã Tư Sở đi ngã tư Khuất Duy Tiến thì bất ngờ chiếc xe bốc cháy. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người điều khiển chiếc xe dựng chân chống bỏ lại xe. Không lâu sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ chiếc xe. Tại hiện trường, chiếc xe bị cháy rụi, trơ khung sắt. (XEM CHI TIẾT)


Máy xúc rơi đè chết người. Khoảng 11h ngày 7/3, xe tải (chưa rõ biển số) chở theo máy xúc lưu thông trên QL15C đoạn chạy qua xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Khi chạy đến đoạn cua, máy xúc bất ngờ rơi xuống đường đè trúng xe máy BKS 36K2-8425, do ông Hà Văn Xuân (SN 1957, trú khu 4, thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông Xuân tử vong tại chỗ, xe máy bị đè bẹp rúm.


Bệnh nhân nhiễm HIV chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế. Hôm nay (8/3) 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt tổ chức sự kiện “Những bệnh nhân đầu tiên chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn Bảo hiểm y tế” nhằm quảng bá dịch vụ này tới đông đảo người dân. Hơn 10 năm qua, chi phí điều trị thuốc ARV để kháng virus cho bệnh nhân nhiễm HIV là từ nguồn tài trợ quốc tế, nhưng nguồn này đã kết thúc vào năm 2018. Do vậy, Chính phủ đã chỉ đạo chi trả thuốc ARV qua Quỹ Bảo hiểm y tế để tiếp tục giảm gánh nặng cho người bệnh và góp phần đảm bảo tính bền vững cho công tác phòng chống HIV/AIDS.

MỚI - NÓNG