Bản tin 8H: Đặc nhiệm Iraq chiếm được căn cứ quan trọng của IS

Quân đội Iraq bắn đạn pháo tấn công thành trì của IS tại đông bắc Mosul ngày 22/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Quân đội Iraq bắn đạn pháo tấn công thành trì của IS tại đông bắc Mosul ngày 22/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 13/1, các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã đột kích vào khu vực tổ hợp Đại học Mosul tại thành phố cùng tên ở Đông Bắc nước này, đồng thời đẩy mạnh tấn công và tiếp cận được cây cầu thứ 2 bắc qua sông Tigris, tiếp tục đẩy lùi các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tiếp tục chuyến thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm qua có các cuộc gặp và hội kiến với Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Chính Hiệp, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Khắc Cường. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Khắc Cường nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển; cải thiện hơn nữa tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước; khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để mở cửa thị trường Trung Quốc đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các Văn phòng Xúc tiến Thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc, trước mắt là tại tỉnh Chiết Giang… (Xem chi tiết)


Sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị bước vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Mọi biện pháp, dù là nhỏ nhất đã được triển khai. Tuy nhiên, chuyện sân bay đang quá tải từ trong ra ngoài, từ mặt đất đến trên trời này làm cho hành khách khó yên tâm trong dịp Tết… Ông Nguyễn Quý Đôn, Trưởng Trung tâm Kiểm soát đường dài, Cty Quản lý bay miền Nam trực tiếp điều hành các chuyến bay đi khu vực Tân Sơn Nhất cho hay: Nhờ việc đưa vào đường bay cao tốc song song, thay đổi phương thức điều hành cất hạ cánh, phân luồng máy bay từ xa, hiện tình trạng ùn ứ trên không, máy bay bay chờ trong tuần qua tại Tân Sơn Nhất gần như chấm dứt. (Xem chi tiết)


Chiều 13/1, người dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy thi thể em Lương Thị Thơm (học sinh lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Kim Cúc, trú tại xóm Pom Cuổn, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc). Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12/1, em Thơm đi học về, khi đi qua cầu tạm bắc qua dòng sông Neo, bất ngờ trượt chân ngã xuống nước, bị lũ cuốn trôi. Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa kéo dài, mực nước trên nhiều con sông dâng cao. Tại huyện Bảo Lạc, nước sông Neo dâng khá cao, trong khi nhiều cây cầu đã xuống cấp, hư hại khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.


Ngày 13/1, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với lực lượng Công binh thuộc Ban chỉ huy Quân sự tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ trên ghe chở cát tại ấp Phong Lưu, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước làm một người bị thương. Theo điều tra, sáng hai hôm trước, anh Trần Văn Toàn (33 tuổi) ngồi trên cabin ghe chở cát giám sát tài xế xe cuốc múc cát từ dưới ghe lên bờ cho một doanh nghiệp tư nhân. Khi múc cát, cạp xe cuốc đã chạm vào trái nổ (nghi là Roocket của Mỹ sót lại) lẫn trong cát dẫn dến phát nổ làm anh Toàn bị thương nặng. Chủ ghe chở cát ở Vĩnh Long cho biết nguồn gốc cát được khai thác ở An Giang. Hiện những mảnh vở được thu gom phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)


Vào lúc 14h40 ngày 13/1, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại Km143+500, Quốc lộ 18, đoạn qua phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh khiến 3 người bị thương. Vào thời điểm trên, xe ôtô 14A-03645 do Bùi Thế Quyết điều khiển, lưu thông theo hướng Hạ Long-Cẩm Phả đã bất ngờ mất lái, đâm liên tiếp vào ba xe máy đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn giao thông này khiến ba người điều khiển ba xe máy bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Trong số 3 nạn nhân bị thương có hai cô giáo Phạm Thị Tâm Anh và Nguyễn Thị Kim Thoa, công tác tại Trường mầm non Quang Hanh, phân hiệu 2. Nạn nhân còn lại chưa xác minh được tên tuổi.


Cơ quan báo chí của Quân khu miền Nam (Nga) ngày 13/1 cho biết Trung đoàn tên lửa phòng không của đơn vị này với trang bị là các tổ hợp S-400 Triumf đã triển khai nhiệm vụ trực chiến tại Crimea. Trung đoàn phòng không Cận vệ Sevastopol-Feodosia thuộc quân khu trên đã được bổ sung những tổ hợp tên lửa tiên tiến S-400 Triumf năm 2016. Toàn bộ binh sỹ của Trung đoàn đã trải qua kỳ tái đào tạo thành công. 


Ngày 13/1, các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã đột kích vào khu vực tổ hợp Đại học Mosul tại thành phố cùng tên ở Đông Bắc nước này, đồng thời đẩy mạnh tấn công và tiếp cận được cây cầu thứ 2 bắc qua sông Tigris, tiếp tục đẩy lùi các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sami al-Aridhi, một quan chức cấp cao của Lực lượng Chống khủng bố Iraq (CTS) cho biết Đại học Mosul là căn cứ quan trọng nhất của IS tại nửa phía Đông của thành phố này. 


Ngày 13/1, Hạ viện Mỹ đã nhanh chóng ủng hộ Tướng James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này theo đề cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Với tỷ lệ 268 phiếu ủng hộ và 151 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã ủng hộ quyết định miễn trừ đối với Tướng Mattis để ông nắm quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc cho dù mới xuất ngũ từ năm 2013, chưa đủ 7 năm theo luật định. Phần lớn các hạ nghị sỹ Dân chủ bỏ phiếu phản đối việc miễn trừ, trong khi các hạ nghị sỹ Cộng hòa đều ủng hộ quyết định này. 


Ngày 13/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định có thể tính đến khả năng tiến hành bầu cử trước thời hạn nếu Quốc hội nước này không thể hoàn thành công việc của mình, trong bối cảnh các nghị sỹ đang thảo luận về những nội dung sửa đổi Hiến pháp sẽ đưa đến một chế độ tổng thống toàn diện giúp tăng thêm quyền lực cho ông Erdogan. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Erdogan nói rằng ông luôn phản đối việc bầu cử trước thời hạn song không thể loại trừ khả năng đó, đồng thời bày tỏ hy vọng quá trình thảo luận về cải cách Hiến pháp sẽ hoàn tất trong tuần này. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.