Bản tin 8H: Đại sứ Triều Tiên tại LHQ bỏ đi trước khi ông Trump phát biểu

Đại sứ Triều Tiên rời đi trước khi Tổng thống Mỹ đến. Ảnh: SCMP.
Đại sứ Triều Tiên rời đi trước khi Tổng thống Mỹ đến. Ảnh: SCMP.
TPO - Đại sứ Triều Tiên Ja Song-nam đã rời khỏi chỗ ngồi và đi ra ngoài ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc và lên án chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Theo Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga, nếu trước đây “lợi ích nhóm”, “sân sau” mới chỉ là nghi ngờ của cử tri nhưng qua một số vụ án lớn được đưa ra xét xử gần đây, kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, cho thấy những nghi ngờ của cử tri “có căn cứ”. Vì thế tới đây cần tập trung phát hiện, xử lý, phòng ngừa đối với tham nhũng dưới hình thức “lợi ích nhóm”, “sân sau”. (Xem chi tiết)


Khoảng 0h10 rạng sáng nay 20/9, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên nghi ngút tại tầng trệt là nơi kinh doanh túi xách của căn nhà 2 tầng nằm trên đường Bàn Cờ, quận 3, TPHCM nên hô hoán. Lúc này, những người đang ngủ trên tầng 2 của căn nhà nhanh chóng thoát ra ngoài bằng cửa sau. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bao trùm cả tầng trệt và thiêu rụi nhiều đồ đạc.  Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 3 đã điều 6 xe các loại cùng hơn 40 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa được khống chế sau đó. Tuy nhiên, nhiều tài sản tại tầng trệt bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 tối qua (19/9), ô tô CRV màu trắng đang đi trên đường Tố Hữu hướng đi Lê Văn Lương, khi đến ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì va chạm mạnh với 1 xe máy. Người ngồi trên xe máy ngã văng ra đường. Chưa dừng lại ở đó, va chạm đã làm xe máy mắc kẹt dưới gầm ô tô và bị ô tô kéo lê gần 100m rồi bốc cháy. Tại hiện trường, ô tô bị lửa thiêu rụi phần đầu, còn chiếc xe máy bị bốc cháy hoàn toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Nghị định có hiệu lực từ 1/11/2017. Theo quy định tại nghị định này kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với UBND cấp xã. (Xem chi tiết)


Chiều tối 19/9, đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết cơ quan này đã tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ công an  thuộc công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để phục vụ điều tra  xung quanh vụ bị can Võ Tấn Minh (35 tuổi, ngụ tại phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) bị chết hôm 8/9  trong thời gian bị giam tại nhà tạm giữ công an TP.Phan Rang. Theo Đại tá Ngọc , Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao là đơn vị thụ lý vụ việc trên. Trước đó, Võ Tấn Minh bị công an tỉnh Ninh Thuận bắt và khởi tố về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, do thấy Minh phạm tội ở khung hình phạt dưới 15 năm tù nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận bàn giao lại để Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thụ lý theo thẩm quyền. Ngày 8/9, Minh được đưa về trại tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm. Đến chiều cùng ngày, bị can này được phát hiện bị thương nặng trong phòng giam nên chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Phát biểu lần đầu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 19/9, ông Trump gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un là “người tên lửa” với nhiệm vụ tự sát. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố nếu Triều Tiên tiếp tục đe dọa các nước láng giềng bằng vũ khí hạt nhân, “chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên”. Ông Trump nhấn mạnh: “Việc theo đuổi vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liều lĩnh của Triều Tiên đe dọa toàn thế giới, sẽ gây ra mất mát không thể tưởng tượng được với mạng sống con người”. Ông kêu gọi các thành viên Liên hợp quốc tham gia các lực lượng cô lập Triều Tiên cho đến khi nước này chấm dứt hành vi “thù địch”.  


Đại sứ Ja Song-nam, đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc từ tháng 2/2014, được nhìn thấy đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi và đi ra ngoài phòng họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm qua 19/9. Theo Sun, Đại sứ Ja Song-nam đã đi rất nhanh qua hàng ghế của các đại biểu từ các nước trên thế giới, sau đó tiến về phía cửa ra vào trong khi các lãnh đạo cũng như quan chức cấp cao khác vẫn đang ngồi dự họp. Đại sứ Triều Tiên đã rời đi ngay trước khi Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc. Theo NBC, phái đoàn của Triều Tiên cho biết họ “tẩy chay” bài phát biểu này của nhà lãnh đạo Mỹ và chỉ cử một nhà ngoại giao cấp thấp ngồi lại hội trường để dự phiên họp.

Hai người nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi trúng rocket từ một trực thăng tấn công Ka-52 trong cuộc tập trận Zapad 2017. Vụ việc xảy ra hôm 18/9 ở trường bắn Luzhsky gần thành phố Saint Petersburg, Nga, Moscow Times đưa tin. Nguồn tin giấu tên của trang tin 66.ru cho biết chiếc Ka-52 đã gặp sự cố "cướp cò" khi bay ở độ cao thấp, khiến các quả rocket tự khai hỏa. "Ít nhất hai ôtô bị cháy, hai người bị thương nặng phải nhập viện, nhiều khả năng họ đều là nhà báo", nguồn tin này tiết lộ. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về vụ việc, chỉ cho biết có hai trực thăng tấn công tham gia nội dung trinh sát và yểm trợ mặt đất trong tập trận Zapad 2017.


Siêu bão Maria càn quét khu vực Caribe trong vòng 36 giờ kể từ ngày 17/9. Chỉ đổ bộ vào Cộng hòa Dominica một đêm, nhưng nó dường như đã thổi bay mọi thứ ở hòn đảo này. Thủ tướng Dominica nói: “Chúng tôi đã mất sạch tiền bạc”. (Xem chi tiết)

Một trận động đất mạnh 7,1 độ richter vừa xảy ra ở miền trung Mexico ngày 19/9 khiến gần 120 người thiệt mạng. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất ngày 19/9 nằm tại trung tâm Puebla. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG